Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.398
17.982
113
Lâm Đồng
Sản lượng và doanh số của Toyota đã tăng vọt lên một tầm cao mới trong năm 2023. Từ tháng 1 đến tháng 11/2023, hãng xe Nhật Bản đã sản xuất được 9,23 triệu xe và bán được 9,36 triệu xe và kết thúc năm 2023 với hơn 10 triệu xe.

Toyota-Sales-4-1024x576.jpg


Nhờ sự thiếu hụt chất bán dẫn cũng như nhu cầu mạnh mẽ đối với các loại xe của mình ở Bắc Mỹ và khắp châu Âu, Toyota dự kiến sẽ kết thúc năm 2023 với việc sản xuất được hơn 10 triệu xe mang nhãn hiệu Toyota và Lexus.

Thương hiệu này đã có một tháng 11 đặc biệt ấn tượng với 926.573 xe được sản xuất, trong đó 611.656 chiếc được sản xuất bên ngoài Nhật Bản trong khi 314.917 chiếc còn lại được sản xuất trong nước.

Toyota sẽ không thể đạt được đỉnh cao sản xuất mới nếu không có nhu cầu mạnh mẽ. Tờ báo Nhật Bản The Mainichi lưu ý rằng họ đã bán được 905.066 xe trong tháng 11, tăng 13,6% so với năm trước và là kỷ lục trong một tháng.

Toyota Record Sales 2-23.jpg


Nhu cầu mua xe Toyota/Lexus tại Nhật Bản tỏ ra đặc biệt mạnh mẽ, tăng 27,1% lên 139.749 chiếc trong khi doanh số bán hàng toàn cầu tăng 11,5% lên 765.317 chiếc. Doanh số bán xe điện của công ty đã tăng 53,4% trong tháng 11 lên 343.981 chiếc.

Trong 11 tháng đầu năm, nhãn hiệu Toyota và Lexus đã bán được 9.367.040 xe trên toàn thế giới.

Lexus-RX-Range-2023.jpg


Năm bán hàng tốt nhất từ trước đến nay của Toyota là vào năm 2019 khi hãng bán được tổng cộng 9.714.253 xe trên toàn thế giới, không bao gồm doanh số từ thương hiệu Daihatsu và Hino. Doanh số bán hàng giảm xuống 8.692.168 chiếc vào năm 2020 do đại dịch Covid-19 nhưng đã tăng trở lại mức 9.615.157 chiếc vào năm 2021 trước khi giảm nhẹ xuống còn 9.567.184 chiếc vào năm 2022.

Doanh số bán hàng của nhà sản xuất ô tô này đã tăng trưởng tốt trong suốt cả năm qua. Toyota đã báo cáo 10 tháng liên tiếp doanh số bán hàng tăng trên toàn cầu và 11 tháng liên tiếp doanh số bán hàng tăng tại chính Nhật Bản. Sản lượng cũng tăng trưởng 11 tháng liên tiếp trong năm nay. Vì vậy gần như chắc chắn doanh số năm 2023 của hãng xe Nhật bản sẽ vượt mốc 10 triệu xe, cao nhất từ trước đến nay.

>>> Xem thêm:
 
Hạng B2
18/7/20
353
404
63
Sao ko cộng thêm daihatsu vào nhỉ. Cho thấy số lượng luôn. Nhìn dai sau gian dối thành con ghẻ luôn
 
  • Like
Reactions: Thinh huynh
Hạng C
15/1/22
665
969
93
48
Rõ ràng sự gian dối của Daihatsu chưa kịp làm lu mờ doanh số của Toyota trong năm 2023.

Để xem doanh số 2024 sẽ bị ảnh hưởng ra sao !?

P/S: Có khi nào khách tẩy chay Daihatsu, chuyển sang mua Toyota/Lexus?