Hạng C
10/8/20
518
952
93
Đó chỉ là 1 cách mà họ nghĩ ra để thu tiền công khai mà thôi.
Chợt nhớ đợt dịch tháng 3 tháng 4 vừa rồi giãn cách XH cấm xe Bus hoạt động cũng là một lý do đường thông hè thoáng giúp không bị kẹt xe ở tp. Cho nên dù có tìm cách hạn chế xe cá nhân mà tăng xe bus công cộng thì chưa chắc giải được cái nạn kẹt xe, mà có chăng còn kẹt thêm nữa.
 
Hạng D
29/3/16
1.997
2.642
113
46
Mấy thằng tiến sĩ tào lao này chỉ được cái phán đểu. Hạn chế chỉ bằng cách thu phí thật cao thì con nít nó cũng nghĩ ra. Quan trọng phượng tiện thay thế phải như thế nào? Hãy làm nên hệ thống GTCC bao gồm tàu điện ngầm và xe bus kết nối thật hợp lý (nhớ đuổi hết đám tài xế xe buýt mất dạy chạy bất cần hiện tại nữa nha) thì người dân sẽ chuyển dần sang gtcc. Lúc đó hãy bắt đầu tăng phí, cấm đoán này nọ. Chỉ muốn chửi thề với mấy thằng TS giấy này
 
Hạng D
25/10/20
1.545
14.828
98
56
cứ làm mấy cái metro ngầm xuyên qua trung tâm thay thế các trục đường như cmt8,nguyễn tất thành,ntmkhai,3t2... đi rồi xem ai có rảnh mà ngồi xe máy đi cả tiếng đồng hồ xuyên trung tâm không;kẹt xe đa số là giờ cao điểm sáng đi làm và chiều giờ tan trường ;chủ yếu là 2 bánh và xe taxi,grab,thêm mấy ông thần xe bus 50 chỗ nửa;bó tay.
 
Diamond Hand
28/7/09
1.595
15.983
133
kẹt xe là do xe.máy thì ko đi cấm xe máy mà lại đi thu phí oto, thật ngu xuẩn.

View attachment 2372274
View attachment 2372275
View attachment 2372276
View attachment 2372273
View attachment 2372277
Định hướng hạn chế xe cá nhân để bà con lên phương tiện công cộng là đúng.
Nhưng bảo mấy anh oto sẽ lên xe bus vì phí mắc quá là có gì đó sai sai.

--> Mục đích tận thu ngân sách thì có vẻ đúng hơn.

Còn bảo cấm xe máy mà chưa có giải pháp thay thế thì...chuẩn bị nhận gạch hàng thật đủ loại xây cao tốc :D
 
  • Like
Reactions: quangnguyen19
Hạng C
13/4/09
518
14.678
93
Có mỗi cái thu phí tự động không dừng mà mấy năm làm không xong.
Triển khai từng giai đoạn cho tốt đi rồi hẵn tính tiếp
Bắt buộc xe khi đi đăng kiểm phải có tem thu phí tự động kg dừng.
Xe mang biển SG, biển tỉnh, biển vàng, biển trắng thì bắt buộc phải có tiền trong tài khoản nhỏ nhất là bao nhiêu mới được đăng kiểm.
Lúc đó thì mới mong tới thu phí.
Không thì đường đã chật, giờ đè ra thêm các trạm nữa cũng hơi bị mệt mỏi.
Không triển khai được là bọn BOT éo muốn triển khai chứ không phải khách hàng không hợp tác! Nếu thực tâm muốn thu phí thì cứ làm cái APP như bọn GRAB, đi qua trạm thì tự trích tiền trong tài khoản ngân hàng! Mắc éo gì khách hàng không hợp tác vì quá tiện! Còn đằng này chuyển tiền vào tài khoản cho bọn nó chiếm dụng rồi trừ dần! Tiền trong đó cần dùng cũng éo biết cách nào để lấy ra dùng!