Giao Thông
22/3/19
1.039
2.459
131
34
Một số tuyến đường ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất được đề nghị đổi tên, điều chỉnh giới hạn để dễ quản lý và thuận lợi đi lại.

TP.HCM đề xuất đổi tên hàng loạt đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất


Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản về việc đổi tên một số tuyến đường tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và công viên Gia Định thuộc địa bàn quận Tân Bình, Phú Nhuận và Gò Vấp.

Theo Sở GTVT, nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý đô thị, quản lý đường bộ và việc lưu thông của người dân, Sở GTVT đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, nghiên cứu đặt tên, đổi tên, điều chỉnh một số tuyến đường.

Theo đó, đường số 1 được đề nghị đặt tên Bạch Đằng, bao gồm đoạn từ vòng xoay Nguyễn Kiệm đến hẻm 187 Bạch Đằng (hiện hữu) - đang mang tên Nguyễn Thái Sơn, đổi tên đường Bạch Đằng 2 đoạn từ hẻm 187 Bạch Đằng hiện hữu đến nút giao Hồng Hà; từ nút giao này đến đường Trường Sơn sẽ đặt tên mới do hiện chưa có tên.

TP.HCM đề xuất đổi tên hàng loạt đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất


Đặt tên Hồng Hà được đề xuất đặt cho đường số 2, trong đó, giữ nguyên tên Hồng Hà đoạn từ Trường Sơn đến số 31-33; từ địa chỉ này đến vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn sẽ đặt tên mới. Đường số 3, đoạn từ hẻm A75 Bạch Đằng đến Bùi Văn Thêm bao gồm cả đường Bạch Đằng 1 sẽ đặt tên mới.

Đường số 4, giáp sân bay Tân Sơn Nhất, bao gồm cả đường Bạch Đằng 1 và hẻm A75 Bạch Đằng cũng được đề xuất đặt tên mới. Cùng với đó, sẽ điều chỉnh giới hạn đường Đặng Văn Sâm, bổ sung đoạn đường dọc tuyến mương Nhật Bản từ tường rào công viên Gia Định đến hẻm A75 Bạch Đằng.

Hai nhánh đường Bạch Đằng và Hồng Hà thuộc dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, đưa vào khai thác năm 2016. Toàn bộ trục đường này dài gần 14 km, nối từ quốc lộ 1 (TP Thủ Đức) đến sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó, đoạn từ tuyến quốc lộ đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm, hiện mang tên Phạm Văn Đồng.

Xem thêm:
Theo Vnexpress
 
  • Like
Reactions: mazda6.
Hạng D
14/8/11
4.162
87.644
113
Cũng hợp lý thôi !! Hiện tại thì thấy lộn xộn.
 
  • Like
Reactions: PMH82
Hạng D
10/9/08
2.865
5.826
113
Vụ đặt tên đường này khó khăn phức tạp và tốn kém lắm hay sao mà không làm chuẩn 1 lần ngay từ đầu?
Đề xuất tên mới "Bạch Đằng 2" đồng nghĩa đường hiện hữu cũng phải đổi tên từ "Bạch Đằng" thành "Bạch Đằng 1"
Nó kéo theo biết bao hệ lụy, sổ hộ khẩu, giấy tờ tùy thân,
 
Hạng D
20/2/12
1.950
2.747
113
Dù đặt tên đường là gì đi nữa, nó vẫn không làm thay đổi bản chất kẹt xe quanh sân bay. Hay các ông ấy dị đoan, hy vọng đổi tên đường sẽ hết kẹt xe chăng? Giải pháp khả thi không thấy, mà toàn nghĩ ra chiêu trò không!Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/8/11
4.162
87.644
113
Vụ đặt tên đường này khó khăn phức tạp và tốn kém lắm hay sao mà không làm chuẩn 1 lần ngay từ đầu?
Đề xuất tên mới "Bạch Đằng 2" đồng nghĩa đường hiện hữu cũng phải đổi tên từ "Bạch Đằng" thành "Bạch Đằng 1"
Nó kéo theo biết bao hệ lụy, sổ hộ khẩu, giấy tờ tùy thân,


BĐ1 và BĐ2 là đường hiện hữu và sẽ được đổi tên anh ạ !!

Vụ đổi tên này thì là chuyện ... " biết rồi khổ lắm nói mãi " ở TP HCM mà !!
Nhà mình, số nhà 54 trong khu A rồi GV đặt thành 54 đường số 1.( chín nút ngon chưa :p :D )
Làm giấy tờ nhà, hk xong xuôi thì giờ đường số 1 nó thành hẻm.... nhà mình thành 29/54.:mad:... giờ muốn ok thì phải đổi một loạt giấy tờ.... Giờ nên chửi ai anh ?? :p :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
22/2/13
516
2.586
113
Thiếu gì tên, mà phải thêm số. Giữ tên cũ đc đoạn nào thì giữ, cho dân đỡ phải thay đổi địa chỉ đủ thứ. Đoạn nào ko giữ đc tên thì lấy tên mới đặt, tên VN hết thì chọn tên các nhà bác học lừng danh tg mà đặt