Giao Thông
22/3/19
1.045
2.500
131
34
3 dự án sắp được triển khai trong năm nay ở TP. HCM có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng là đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, nút giao An Phú và mở rộng quốc lộ 50.

TP. HCM khởi công 3 dự án giao thông trọng điểm vào cuối năm 2022


Thông tin trên được ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM cho biết vào ngày 17/10. Hiện ba dự án trên đang ở bước phê duyệt thiết kế, chuẩn bị chọn nhà thầu.... để sẵn sàng khởi công ba dự án trọng điểm của TP vào tháng 12 tới.

Ban giao thông cho biết ba dự án trên được đánh giá là những công trình giải quyết tình trạng kẹt xe cho TP.HCM.

Đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa: Đây là công trình lớn nhất với tổng vốn hơn 4.800 tỷ đồng xây dựng nhằm nối ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất khi khai thác. Dự án có điểm đầu ở nút giao Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện, điểm cuối tại nơi giao giữa các đường C12 - Cộng Hoà - Trường Chinh.

Tuyến đường chính rộng từ 25-48 m với 6 làn xe, cùng hai đoạn đường nhánh kết nối, một cầu cạn dài gần một km, 4 làn xe, hai hầm chui ở nút giao Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn và Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý.

TP. HCM khởi công 3 dự án giao thông trọng điểm vào cuối năm 2022


Nút giao An Phú: Thuộc TP Thủ Đức, có tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, tuyến này nếu hoàn thành sẽ kết nối trực tiếp cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ và đường Lương Định Của.

Công trình có 3 tầng gồm: hầm chui hai chiều nối tuyến cao tốc qua đường Mai Chí Thọ (phía hầm Thủ Thiêm), kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống. Mặt đất xây đảo, tiểu đảo; trên cao làm hai cầu vượt. Nút giao dự kiến hoàn thành năm 2025, góp phần giảm ùn tắc cho khu vực và đồng bộ kế hoạch mở rộng cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Dự án được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc cho tuyến đường vào cảng Cát Lái (đường Đồng Văn Cống) và giao thông khu vực cửa ngõ phía đông, kết nối thuận lợi với sân bay quốc tế Long Thành khi sân bay hoàn thành và đưa vào khai thác.

TP. HCM khởi công 3 dự án giao thông trọng điểm vào cuối năm 2022


Mở rộng quốc lộ 50: Thuộc địa phận huyện Bình Chánh có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Công trình dài gần 7 km, mở rộng từ 7,5 m lên 34 m, chia làm hai đoạn, gồm 4 km xây đường mới song hành với quốc lộ 50, đoạn còn lại mở rộng đường hiện hữu. Trên tuyến cũng xây hai cầu Bà Lớn và Ông Thìn đồng bộ.

Ngoài các công trình trên TP HCM đang chuẩn bị để giữa năm sau sẽ khởi công Vành đai 3, làm thủ tục trình Chính phủ chủ trương đầu tư cao tốc TP HCM - Mộc Bài để chuẩn bị triển khai.

Xem thêm:
 
Hạng D
16/10/11
1.724
9.162
113
Có cái metro mà làm gần 10 năm chưa xong lại xin dời tiếp thì 3 cái dự ớn này mong là sống lâu 100 tuổi để nhìn thấy nó hoàn thành.
 
Hạng D
16/11/20
2.631
7.860
113
37
Ở VN này đúng lạ đời, thông tin khởi công xây dựng mà hổng ai mừng, mấy anh phải có niềm tin vào Đảng, vào lời hứa lãnh đạo chứ, trừ những vụ như metro số 1, Bến Lức - Long Thành ....thì cũng có những thứ đã đi vào hoạt động rồi như CT Trung Lương - Mỹ Thuận vậy. Lạc quan lên mấy anh.
 
nếu 30 năm qua, Việt Nam dành toàn bộ Tổng thu Ngân sách Chính phủ của tất cả các năm chỉ để chi Đầu tư cho Hệ thống Giao thông Đường bộ của Việt Nam,

thì hiện nay Việt Nam đã có được Hệ thống Giao thông Đường bộ đáp ứng được nhu cầu đi lại và mong mỏi của Bà con, góp phần đáng kể vào Phát triển Kinh tế
 
  • Love
Reactions: porche911gt3
Hạng D
22/1/19
4.044
6.634
113
Ở VN này đúng lạ đời, thông tin khởi công xây dựng mà hổng ai mừng, mấy anh phải có niềm tin vào Đảng, vào lời hứa lãnh đạo chứ, trừ những vụ như metro số 1, Bến Lức - Long Thành ....thì cũng có những thứ đã đi vào hoạt động rồi như CT Trung Lương - Mỹ Thuận vậy. Lạc quan lên mấy anh.
Like mạnh luôn anh!
 
  • Haha
Reactions: Khanh Tran Cong