Hạng C
12/5/08
830
5.861
93
E đã đi SF 2008 V6 2.7 được 8 năm, ko có bất cứ hư hỏng gì, chạy rất sướng, vừa rồi lên đời 2017, cũng máy xăng, cảm giác rất tuyệt đặc biệt là trang thiết bị, tuy nhiên, đi V6 2.7 quen chân bây giờ đi i4 2.4 cảm giác hơi yếu hơn một chút, về xăng cộ, xe mới khoảng 13l/100 km trong phố, chiếc V6 cũ cũng y vậy, thậm chí còn có vẻ ít hơn, nhưng đi đường cao tốc xe mới chỉ ăn khoảng 8l trong khi xe cũ là 10l, xe cũ cách âm đã rất tốt, xe mới còn tốt hơn, chắc tại nó mới:3dcuoi: SF rất ít tiếng rào rào của lốp xe ngay cả khi kéo kính xuống cũng ko nghe tiếng lốp, cái xe trước cái SF 2008 của e, hễ kéo kính xuống là nghe tiếng lốp rào rào như xay gạo, sang SF, tiệt hẳn, hộp số AT 6 cấp của SF hoạt động cực êm phải thật chú ý mới biết nó đang sang số, ngay cả kickdown cũng rất nhẹ nhàng, xe tăng tốc ngọt ngay cả ở chế độ ECO, để sang chế độ SPORT leo đèo nghe tiếng máy gầm rất đã.
Nội thất thiết kế tốt, thân thiện, dễ sử dụng, chất liệu cao cấp, ghế da xịn ngồi ôm lưng,táplo thiết kế hơi nhiều đường cong, lại 2,3 màu, ko hợp gu em lắm, nếu cứ thẳng thớm đơn giản như .... Land Rover thì hay hơn:3dcuoi: Cốp điện tốt nhưng chế độ tự động của nó đôi khi gây bất tiện, đang đứng cạnh nó lại tự động mở làm giật mình, iem phải tắt hệ thống cốp tự động đi.
hàng ghế thứ 2 cực rộng, có thể nói là rộng nhất trong phân khúc do nó có thể trượt tới trượt lui, ngã ra rất sâu, cái này thì hơn hẳn CRV, CX5, X Trail... hàng ghế thứ 3 chỉ thích hợp cho thiếu niên, chở người lớn nên dưới 1.7m.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chuột Tiến
1/10/11
4.557
91.547
113
Sài Gòn
E đã đi SF 2008 V6 2.7 được 8 năm, ko có bất cứ hư hỏng gì, chạy rất sướng, vừa rồi lên đời 2017, cũng máy xăng, cảm giác rất tuyệt đặc biệt là trang thiết bị, tuy nhiên, đi V6 2.7 quen chân bây giờ đi i4 2.4 cảm giác hơi yếu hơn một chút, về xăng cộ, xe mới khoảng 13l/100 km trong phố, chiếc V6 cũ cũng y vậy, thậm chí còn có vẻ ít hơn, nhưng đi đường cao tốc xe mới chỉ ăn khoảng 8l trong khi xe cũ là 10l, xe cũ cách âm đã rất tốt, xe mới còn tốt hơn, chắc tại nó mới:3dcuoi: SF rất ít tiếng rào rào của lốp xe ngay cả khi kéo kính xuống cũng ko nghe tiếng lốp, cái xe trước cái SF 2008 của e, hễ kéo kính xuống là nghe tiếng lốp rào rào như xay gạo, sang SF, tiệt hẳn, hộp số AT 6 cấp của SF hoạt động cực êm phải thật chú ý mới biết nó đang sang số, ngay cả kickdown cũng rất nhẹ nhàng, xe tăng tốc ngọt ngay cả ở chế độ ECO, để sang chế độ SPORT leo đèo nghe tiếng máy gầm rất đã.
Nội thất thiết kế tốt, thân thiện, dễ sử dụng, chất liệu cao cấp, ghế da xịn ngồi ôm lưng,táplo thiết kế hơi nhiều đường cong, lại 2,3 màu, ko hợp gu em lắm, nếu cứ thẳng thớm đơn giản như .... Land Rover thì hay hơn:3dcuoi: Cốp điện tốt nhưng chế độ tự động của nó đôi khi gây bất tiện, đang đứng cạnh nó lại tự động mở làm giật mình, iem phải tắt hệ thống cốp tự động đi.
hàng ghế thứ 2 cực rộng, có thể nói là rộng nhất trong phân khúc do nó có thể trượt tới trượt lui, ngã ra rất sâu, cái này thì hơn hẳn CRV, CX5, X Trail... hàng ghế thứ 3 chỉ thích hợp cho thiếu niên, chở người lớn nên dưới 1.7m.
3 anh CRV, CX5, Xtrail phải so sánh với Tucson.