Giao Thông
22/3/19
1.045
2.500
131
34
Sau nhiều năm phải dừng thu phí vì bị người dân, lái xe phản ứng, từ tháng 8/2022, cơ quan chức năng sẽ cho phép nhà đầu tư thu phí trở lại tại trạm BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Trạm BOT Cai Lậy - Tiền Giang sắp được thu phí trở lại vào cuối tháng 8


Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, từ tháng 2, cơ quan này đã nhiều lần chỉ đạo các đơn vị, nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện công việc liên quan để thu phí trở lại. Nhà đầu tư cũng đã hai lần cam kết hoàn thành xây dựng trạm thu phí trên tuyến tránh và sửa chữa hư hỏng mặt quốc lộ 1.

Tuy nhiên, tiến độ công việc để có thể thu phí lại không đảm bảo quy định là hoàn thành trong quý IV/2021. Nhà đầu tư báo cáo do khó khăn về tài chính, ảnh hưởng của thời tiết thời gian qua.

Cuối tháng 6, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục họp về việc chuẩn bị thu phí trở lại dự án BOT Cai Lậy. Nhà đầu tư đã báo cáo hoàn thành cơ bản xây dựng trạm, lắp đặt và kết nối thu phí trạm. Đơn vị này cũng đã sửa chữa hư hỏng trên tuyến tránh, tổ chức lại giao thông cho các xe khách từ 29 chỗ trở lên và xe tải 3 trục phải vào tuyến tránh khi đi qua thị xã Cai Lậy.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, việc không thực hiện đúng tiến độ theo phụ lục hợp đồng đã ký và các cam kết thuộc trách nhiệm nhà đầu tư. Họ đã cam kết hoàn thành xây dựng và kết nối thu phí không dừng các trạm thu phí, đảm bảo giao thông trên tuyến trước ngày 15/7.

Trạm BOT Cai Lậy - Tiền Giang sắp được thu phí trở lại vào cuối tháng 8

Vị trí trạm thu phí Cai Lậy từng bị tài xế phản ứng

Dự án xây dựng quốc lộ 1 qua thị xã Cai Lậy dài 38,5 km, tổng mức đầu tư ban đầu hơn 1.390 tỷ đồng, bao gồm tăng cường mặt quốc lộ 1 dài 26,4 km và xây dựng tuyến tránh dài 12 km. Trạm thu phí đặt trên quốc lộ 1 để thu phí cho hai tuyến đường.

Từ khi trạm đi vào hoạt động ngày 1/8/2017, nhiều tài xế đã sử dụng tiền lẻ mua vé, tụ tập đông người người gây ùn tắc, mất an ninh trật tự. Hơn bốn tháng sau, BOT Cai Lậy phải dừng thu phí, chờ phương án xử lý của Chính phủ.

Tháng 8/2019, tỉnh Tiền Giang đề xuất phương án xây thêm trạm thu phí mới trên tuyến tránh BOT Cai Lậy. Trạm hiện hữu sẽ thu hoàn vốn cho phần tăng cường mặt quốc lộ 1 (đoạn qua Tiền Giang), còn trạm mới thu cho dự án xây tuyến tránh. Trạm nào hoàn vốn xong sẽ được dỡ bỏ.

Tháng 11/2020, trạm thu phí trên tuyến tránh được xây dựng, dự định hoạt động sau Tết Nguyên đán 2020. Tuy nhiên, đến nay việc thu phí của cả hai trạm chưa được triển khai.

Xem thêm:
Theo Vnexpress
 
Hạng B2
22/3/22
313
284
63
chuẩn bị được coi live stream phản đối bot ngập FB hehe :D
 
Hạng D
22/1/19
4.045
6.635
113
Tuyến tránh thu 35k, tuyến hiện hữu nâng cấp "tăng cường mặt đường" nên thu nhẹ .. 30k.
Dễ gì thoát được ngoại :)
 
Hạng C
7/12/17
796
1.087
93
36
Đăt trạm về đúng vị trí muốn thu thế nào cũng được, trạm đặt ngay ql1 như thế thì xe k đi cũng đóng, này cươp có giấy phép rồi. Sau khi bắt hàng loạt anh hung bot thì bot cũng quay lại :)
 
Hạng D
18/4/15
1.390
10.786
113
Tuyến tránh thu 35k, tuyến hiện hữu nâng cấp "tăng cường mặt đường" nên thu nhẹ .. 30k.
Dễ gì thoát được ngoại :)
Ối, vậy là né nhau 5k thôi chứ ko thoát đc hả? Kaka, vui đây
 
Hạng D
22/1/19
4.045
6.635
113
Ối, vậy là né nhau 5k thôi chứ ko thoát đc hả? Kaka, vui đây
Đoán thôi nha bác. Chứ cái chỗ "tăng cường" thu bao nhiêu em không biết nha. Nói chung là anh đã tốn công làm đường tránh, nếu mấy chú không muốn đi thì cũng phải trả tiền đường kia cho anh. Còn tại sao đã đóng phí cầu đường hằng năm rồi mà giờ thảm lại nhựa đường cũng phải thu phí BOT thì mấy chú lên ti vi mà hỏi ...
 
  • Like
Reactions: s500hybird
Hạng B1
19/6/17
95
164
38
33
Công nhận là cái thằng làm cái tuyến tránh này óc chó vl phải nó làm đc như hình này chắc ae tài xế cũng vui vẽ đóng tiền đi qua cho nó lẹ . Làm tuyến tránh cái đếch gì mà vừa đi xa hơn tón thời gian hơn tốn xăng hơn tốn thêm phí ai ngu mà đi cái đường tránh đó tưởng ăn xổi là dễ à
 

Attachments