Hạng D
20/2/12
1.957
2.757
113
Các bác nghĩ sao, khi mà 100% dân số Sài Gòn đủ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 liều vaccin mà khi đó hàng ngày vẫn có ca bị nhiễm, thì điều đó có nghĩa là tiêm vaccin đủ 2 liều vẫn bị nhiễm như thường.
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng D
2/5/16
1.926
1.874
143
Thằng cháu của mình mới 5 tuổi, mẹ nó dẫn vô cửa hàng mua quần áo cho nó, mà cửa hàng chỉ cho người có chích ngừa được vào, thế thì thằng nhỏ không được vào cửa hàng để thử đồ. Nó đứng ở ngoài ngóng!
Về mặt phòng dịch thì ngăn trẻ con vào chả có tác dụng gì vì nếu cháu nhỏ dương tình thì mẹ nó cũng bị.
 
  • Like
Reactions: singapore12
Hạng F
29/10/16
11.586
22.234
113
Pháp
Các bác nghĩ sao, khi mà 100% dân số Sài Gòn đủ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 liều vaccin mà khi đó hàng ngày vẫn có ca bị nhiễm, thì điều đó có nghĩa là tiêm vaccin đủ 2 liều vẫn bị nhiễm như thường.
Chào bác, vấn đề ở đây không phải chỉ đủ 2 liều duy nhất, mà trên thế giới quốc gia tiêm đại trà nhanh nhất 2 mũi là Do thái, hiện đang đẩy mạnh liều thứ 3 (từ tháng 8) sau chừng 6 tháng, và đang chuẩn bị liều thứ 4 sau nầy. Còn các quốc gia tây phương đang rục rịch liều thứ 3. Và quang trọng nửa là biến đổi chủng loại virus (tức là thay đổi theo môi trường sống kiểu như Darwin vậy). Chưa tính đến khác biệt của từng loại thuốc chủng.

Nói dể hiểu là vaccin coi như là lính trên quân trường tập sự, khi có virus xâm nhập thì sẽ đánh nhau và xác chết 2 bên được dọc bởi đại thực bào. (do đó có thể và không thể gây nhiểm vì lý do đó). Còn mũi lập lại có thể như lâu quá lính tráng, súng ống không xữ dụng, thì lập lại để cho quen với chiến trường. ... Em viết kiểu bình dân.

Còn như bình thường thì nên 5K, vệ sinh, sát khuẫn ...và điều nầy VN mình thì tuỳ theo cách nhìn của các vị.

Ủa sao hôm nay em lại cà khịa nhiều vậy trùi :):):)
 
Hạng B1
30/6/16
61
52
18
Trưa nay chạy vô Vivo Q7, Giữ xe hầm nói xe có trẻ em nên ko tiếp, mời quay ra ...
có trẻ em là bị ngc đãi á?
Về việc này e nghĩ họ sợ trẻ con (chưa đc tiêm giáp) mắc bệnh thì trở nặng (die-maybe) còn người lớn (full giáp) mắc bệnh thì đỡ hơn.
 
Hạng F
29/10/16
11.586
22.234
113
Pháp
Ngành du lịch ở VN thấm đòn quá nặng rồi .. nội 2 tuần miển thị thực mà cách ly 14 ngày, chưa tính nếu như khách nước ngoài đi cùng gia đình, con thì ở ngoài đường, còn cha mẹ vào siêu thị.

Đi đâu cũng phải có giấy đầy đủ chũng ngừa (con nít không có, đi theo gia đình) thì không thể có du khách nào chấp nhận được vừa cách ly, trả tiền ở trong 4 bức tường, chưa tính tiền vé khá đắt. Nói chung là có vấn đề ... nếu muốn lấy $ hay € về thì phải chịu sống với dịch. Do đó
- Tăng miển thị thực từ 2 tuần lên 1 hay 3 tháng
- miển cách ly hay cách ly 1 ngày khi đến VN(test) nếu âm tính
- Tự do du lịch.
- Các tỉnh thành như nhau, trắng vàng đỏ.
- Xem lại tỉ giá ngoại tệ vì VN trong những năm tháng qua thì sẽ thay đổi khá nhiều
- Vé đường bay nước ngoài của VNairlines phải thật sự cạnh tranh với các hãng khác. Đừng nghĩ là con gà đẻ trứng vàng mà làm thịt nó

Bài nầy em cố tình viết cho những người thật sự là người nước ngoài, không phải là việt kiều về VN để thất ngiệp dài hạn, nghĩ hưu .... hay các chuyên gia làm việc tại VN .

Vậy các bác suy nghĩ thế nào khi cả tỷ tỷ ngoại tệ đổ về VN qua ngành du lịch..

Em nhắc lại là em kh liên quan rễ má gì với ngành du lịch nha ..

Thân các bác
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
3/10/15
9.838
12.102
113
Bóp được cứ bóp. Vài bữa....thả ra thì thành phát kiến vĩ đại thôi bác. Keke.
À à cảm ơn bác, hoá ra nhờ vậy mà chỉ có ở VN mới hay có câu “Lần đầu tiên xuất hiện tại VN”
“Chỉ duy nhất tại VN”,...
Vĩ đại là vậy!
 
  • Haha
Reactions: triet gpvn
Hạng F
27/6/12
5.023
11.757
113
À à cảm ơn bác, hoá ra nhờ vậy mà chỉ có ở VN mới hay có câu “Lần đầu tiên xuất hiện tại VN”
“Chỉ duy nhất tại VN”,...
Vĩ đại là vậy!
Đâu cũng vào đấy. Có cách cho nó hợp lý hết thôi bác.
 
  • Haha
Reactions: Perenco