Giao Thông
22/3/19
1.039
2.460
131
34
Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu công an các đơn vị, địa phương trích dữ liệu từ hệ thống thu phí tự động (ETC) để phạt xe không đủ điều kiện đi vào làn này.
Trích xuất dữ liệu để phạt nghiêm xe không đủ điều kiện đi vào làn thu phí không dừng


Chiều 5/8, Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo trên của Phó thủ tướng Lê Văn Thành. Diện bị phạt gồm cả chủ phương tiện, người lái xe, đơn vị quản lý, vận hành trạm thu phí.

Từ 1/8, tất cả cao tốc trên toàn quốc áp dụng thu phí không dừng. Theo quy định, xe phải quay đầu tại trạm không dừng nếu không sử dụng dịch vụ này. Khi qua trạm, số tiền trong tài khoản ETC phải đủ thanh toán một lượt đi; tốc độ dưới 30 km/h. Xe chưa có thẻ ETC có thể dán ngay tại trạm thu phí.

Xe qua trạm khi chưa dán thẻ ETC sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng. Xe cố tình đâm barie hoặc không trả phí, mức phạt 2-3 triệu đồng và khóa biển số.

Tại văn bản hôm nay, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải kiểm soát chặt chẽ việc duy trì tần số vô tuyến điện tại từng làn thu phí ETC và tại trạm thu phí ETC.

Trích xuất dữ liệu để phạt nghiêm xe không đủ điều kiện đi vào làn thu phí không dừng


Bộ Thông tin và Truyền thông cần có biện pháp xử lý cá nhân, tập thể can thiệp vào hệ thống ETC như tăng, giảm tần số tại trạm thu phí, nhận diện lệch làn, hệ thống dẫn đường, gây ảnh hưởng đến việc nhận diện thẻ định danh và truyền dẫn thông tin, dữ liệu.

Bộ Giao thông Vận tải phải xử lý triệt để bất cập của hệ thống thu phí ETC và có phương án không để ùn tắc tại các trạm thu phí. Nhà cung cấp dịch vụ thu phí, nhà đầu tư hạ tầng giao thông khắc phục lỗi không nhận diện thẻ định danh của xe.

Những ngày đầu thu phí không dừng, đơn vị vận hành ghi nhận hàng nghìn trường hợp thiếu tiền, bị lỗi thẻ khiến barie không mở. Ngoài ra, còn nhiều lỗi phát sinh như thẻ ETC chưa kích hoạt, tài khoản chủ xe không hợp lệ, lỗi liên kết hệ thống trên bốn tuyến cao tốc đã triển khai thu phí không dừng.

Nhiều xe được dán hai thẻ ETC nên thiết bị tại trạm có thể đọc vào tài khoản không có tiền, hoặc đầu vào cao tốc đọc thẻ này, đầu ra đọc thẻ khác khiến barie không mở.

Xem thêm:
Theo Vnexpress
 
Hạng D
16/7/20
1.392
861
113
51
dán thẻ , tk có tiền mà ko qua được trạm , thì trạm cũng phải bị phạt bồi thường cho lái xe , xây trạm ETC là không hoạt động tốt cho mọi trường hợp xe đã dán cũng cần phải bị truy tố
 
Hạng D
11/8/21
3.215
3.273
113
20
dán thẻ , tk có tiền mà ko qua được trạm , thì trạm cũng phải bị phạt bồi thường cho lái xe , xây trạm ETC là không hoạt động tốt cho mọi trường hợp xe đã dán cũng cần phải bị truy tố
Quan chỉ bênh vực cho nhà cái thui, không công bằng, phải phạt ETC nữa mới văn minh chứ hè..
 
  • Like
Reactions: CuBiMi and nttanmam
Tập Lái
1/2/20
43
22
8
37
Mình dán thẻ epass từ tháng 3/2021 đi qua trạm thì thành công 50%, lúc được lúc không, nhân viên phải trừ thủ công. Báo bên epass họ nói không lỗi gì. Mấy nay đi cao tốc thì cũng lúc được lúc không, mà cũng kệ, cứ đi thôi. Mấy anh em dán thẻ có đủ tiền cứ vô, bên csgt hay quản lý cao tốc nói này kia thì mình làm căng lên, rồi dần dần họ cũng cải thiện hệ thống và đưa là luật cho mấy bot hoạt động đàng hoàn.
 
Tập Lái
1/2/20
43
22
8
37
làn ETC mà thu tiền mặt phạt ai???
Không tiền mặt, nhân viên mà nói láo nháo mình làm lớn chuyện lên để họ cải thiện tình hình nhưng nhớ phải làm đúng luật không thôi nói mình cản trở giao thông.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
11/8/21
3.215
3.273
113
20
Mình dán thẻ epass từ tháng 3/2021 đi qua trạm thì thành công 50%, lúc được lúc không, nhân viên phải trừ thủ công. Báo bên epass họ nói không lỗi gì. Mấy nay đi cao tốc thì cũng lúc được lúc không, mà cũng kệ, cứ đi thôi. Mấy anh em dán thẻ có đủ tiền cứ vô, bên csgt hay quản lý cao tốc nói này kia thì mình làm căng lên, rồi dần dần họ cũng cải thiện hệ thống và đưa là luật cho mấy bot hoạt động đàng hoàn.
Công nghệ 4.0 cùi bắp dễ sợ hè....chỉ ngặt 1 nổi là CSGT trích cam, rùi ra phạt nguội xong....tới lúc đăng kiểm chặn....thì con Kiến mà đi kiện Củ Khoai, được vạ thì Má cũng sưng....hè hè..
 
Tập Lái
1/2/20
43
22
8
37
Công nghệ 4.0 cùi bắp dễ sợ hè....chỉ ngặt 1 nổi là CSGT trích cam, rùi ra phạt nguội xong....tới lúc đăng kiểm chặn....thì con Kiến mà đi kiện Củ Khoai, được vạ thì Má cũng sưng....hè hè..
Vài tuần theo dõi phạt nguội 1 lần, có gì cam hành trình của mình còn lưu lại dữ liệu. Không ý kiến này nọ thì bị tụi nó đè đầu cưỡi cổ hoài.
 
Hạng B2
16/5/17
238
394
63
38
Vậy phải có thưởng có phạt mới công bằng.chứ cứ đè dân phạt.trong khi tiền thì nộp rồi mà đi qua nhiều khi nó ko nhấc lên cho đi mất thời gian có được bồi thường ko