Cái nào cũng có nước.
chắc anh biết rõ các Kênh lớn nhất này có điểm chung nào quan trọng nào?
Cái nào cũng có nước.
SaiKênh Vĩnh Tế rộng như một con sông nhỏ, được bắt đầu đào từ 200 năm trước, dẫn nước nuôi một vùng đồng bằng rộng lớn sâu trong đất liền của take
Hàng trăm (có thể là vài trăm) kênh lớn nhỏ được đào từ trước và sau 75 để phân phối đều nước sông hậu cho các vùng đất xa sông, tạo thành một hệ thống kênh rạch dày đặc, người không để ý cứ tưởng đó là những con kênh tự nhiên.
xem trên bản đồ, thấy con kênh nào chảy thẳng tắp, song song, khoảng cách đều nhau, thì đó chính là kênh đào đó.
ví dụ:
View attachment 2185803
View attachment 2185804
Cái nào cũng có nước.chắc anh biết rõ các Kênh lớn nhất này có điểm chung nào quan trọng nào?
Năm 1984 quốc gia Lybya đã dùng thuật ngữ "Sông Nhân Tạo" và họ đào sông nhân tạo mãi đến tháng 09 năm 1996 thì khánh thành. Anh có thể tìm trên gúc thêm về thông tin.@Jeans sai căn bản rồi
Sông là tự nhiên, kênh là do người đào nghe hôn cưng
Cái nào cũng có nước.
Thâm thếanh cũng thấy được vấn đề như người miền núi thấy nhỉ.
em hỏi vui vậy thôi, nếu ai có học qua Địa Lý, sẽ thấy được thôi.
gọi là đập ngăn mặn.
ở những luồng nhỏ có làm nhiều rồi anh. Nhưng 9 cửa sông lớn chưa làm... nổi, vì to quá ?
Để được gọi là sông thì nó nhất thiết phải chảy ra biển, có lẽ sông ấy nói là nó đào ra biên nên gọi là sôngNăm 1984 quốc gia Lybya đã dùng thuật ngữ "Sông Nhân Tạo" và họ đào sông nhân tạo mãi đến tháng 09 năm 1996 thì khánh thành. Anh có thể tìm trên gúc thêm về thông tin.
@Sông nhân tạo"không có nghĩa là một dòng sông như tuổi thơ, mà chúng ta vẫn thường hay tắm mát, hoạc úp mặt vào
Nó được tổ chức các dòng sông công nhận đấy.Để được gọi là sông thì nó nhất thiết phải chảy ra biển, có lẽ sông ấy nói là nó đào ra biên nên gọi là sông
Còn lại gọi là kênh
Để được gọi là sông thì nó nhất thiết phải chảy ra biểnNó được tổ chức các dòng sông công nhận đấy.