Giao Thông
22/3/19
1.049
2.518
131
34
Theo dự kiến kỳ điều chỉnh xăng dầu sau nghỉ lễ vào 5/9 sẽ khiến giá xăng, dầu tăng mạnh. Hiện tại có nhiều cửa hàng xăng phía nam lại xảy ra tình trạng đóng cửa vì cho rằng nguồn cung nhỏ giọt, càng bán càng lỗ.

Screen Shot 2022-08-31 at 10.40.48.png


Hiện nay, không ít đại lý, thương nhân phân phối than khó trong việc nhập hàng. Nhiều thời điểm, các mặt hàng xăng hoặc dầu được thông báo hết. Nếu có, với mức chiết khấu 0 đồng hoặc âm, cả đại lý và phân phối đều lỗ nặng.

Với TP HCM và Đồng Nai, nhiều đại lý cũng cho biết lượng xăng nhập về hụt nhẹ so với trước. Đặc biệt với dầu thành phẩm, giá nhiên liệu này tăng cao khiến các đầu mối nhập khẩu thua lỗ nên họ phân phối cầm chừng.

Theo giám đốc chuỗi 8 cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở Đồng Nai, lượng dầu nhập vào chỉ đạt một phần ba so với cách đây hai tháng. "Nếu treo biển ngưng bán sẽ bị tước giấy phép nên đành có bao nhiêu bán bấy nhiêu" giám đốc chuỗi cửa hàng cho hay.

Một cửa hàng ở huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp treo biển ngưng bán một ngày nhưng đã gần một tuần trôi qua, cây xăng này vẫn chưa hoạt động lại. Tương tự, tại Hồng Ngự, tình trạng nhiều cửa hàng ngưng bán hoặc bán nhỏ giọt cũng diễn ra.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp, cho biết tuần rồi khoảng 10 cửa hàng xăng dầu xin tạm đóng cửa vì lý do cá nhân, song không loại trừ việc họ muốn ngưng bán để cắt lỗ.

z3683369937721-42b988400c8aaaf-6412-2518-1661844197.jpeg


Nhiều chủ cửa hàng xăng dầu nhỏ lẽ cũng treo bảng hết hàng với lí do "chúng tôi hết xăng từ trưa nay, phân phối hẹn ngày mai giao hàng nhưng cũng chỉ khoảng 2.000 lít, chúng tôi bán duy trì"

Đối phó với tình trạng này, ông Ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHM cho hay Sở sẽ tổ chức kiểm tra ngay lập tức nếu trong trường hợp phát hiện ra 1 cửa hàng nào ngưng bán hàng. Theo quy định, mỗi cửa hàng xăng dầu bán lẻ muốn ngưng bán hàng phải có văn bản chấp thuận của Sở Công thương.

Được biết theo quy định, kỳ điều hành tới dự kiến vào ngày 5/9, thay vì ngày 1/9 do rơi vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (Vinpa) kiến nghị Bộ Công Thương điều hành giá bán lẻ xăng dầu sớm hơn, tức vào ngày 1/9 với lý do hiện giá thành phẩm thế giới, nhất là dầu diesel tăng mạnh từ sau kỳ điều hành ngày 22/8. Đến ngày 25/8, giá dầu diesel tăng 16,6% so với kỳ điều hành ngày 22/8.

Trường hợp điều hành giá xăng dầu vào ngày 5/9 thay vì 1/9, tức chậm hơn chu kỳ thông thường, Hiệp hội Xăng dầu lo ngại sẽ khiến giá bán lẻ xăng dầu trong nước có độ trễ nhất định, không phản ánh đúng xu hướng tăng của giá thế giới. Điều này gây khó khăn cho các thương nhân kinh doanh xăng dầu trong đảm bảo nguồn, nhất là tạo tâm lý găm hàng, đầu cơ gây bất ổn thị trường.

Xem thêm:
Các anh nghĩ sao về vấn đề này?
 
Hạng F
6/9/18
7.371
16.337
113
35
Bà bán cháo thấy giá vịt cao nấu ra bán lổ thì họ cũng nghỉ bán ít hôm, thấy cũng bình thuờng mà
 
Hạng F
3/10/15
9.845
12.120
113
Việt Nam nên học tập các Nước EU về việc để các Công ty Tư nhân kinh doanh xăng dầu theo Giá Thị Trường
Đúng là chỉ cần học mỗi môn này thôi là cả nước sẽ phát triển vũ bão ngay.
Xăng dầu mà ko kinh doanh theo giá thị trường thì nước muôn đời khổ.
Giờ biết sao đây hic.
 
Đúng là chỉ cần học mỗi môn này thôi là cả nước sẽ phát triển vũ bão ngay.
Xăng dầu mà ko kinh doanh theo giá thị trường thì nước muôn đời khổ.
Giờ biết sao đây hic.

nên thả nổi Giá Xăng Dầu theo Giá Thị Trường như Giá của Thị Trường Địa ốc, để đảm bảo quyền lợi của các Bên tham gia mua bán xăng dầu,

khi nhu cầu trực tiếp tiêu thụ xăng dầu tăng cao, thì chỉ cần điều chỉnh giá theo nhu cầu tiêu thụ. Nếu nguồn cung bị hạn chế thì được phép hạn chế bán ra, nhằm giữ được giá bán xăng dầu theo từng thời điểm, giúp Doanh nghiệp Xăng Dầu tránh được thất thu tài chính,

khi nhu cầu trực tiếp tiêu thụ xăng dầu xuống thấp thì giảm giá bán xăng dầu,

để Tư Nhân toàn quyền kinh doanh Xăng Dầu thì họ mới chủ động pha chế xăng dầu theo cách của họ để giảm giá đầu vào, từ đó giảm được giá bán ra, giúp người tiêu dùng xăng dầu được mua xăng dầu với giá hợp lý
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng D
20/2/12
1.957
2.757
113
Thằng bạn bên Mỹ nó nói, xăng dầu bên này các cửa hàng bán tự do, tự điều chỉnh giá vừa cạnh tranh, vừa miễn sao có lời. Cho nên cùng trên 1 con đường, có chỗ bán giá này, có chỗ bán giá khác (rẻ hơn), không ai buộc phải bán đồng giá.
P/S: Bác nào đọc còm của em đừng xúi em qua Mỹ mà sống nghe các bác!:p
 
Hạng D
22/1/19
4.060
6.698
113
Dạ, không đúng bác ơi.
Bà cháo vịt đó lơ vơ ngoài xã hụi, không ai bao gì, bọc gì...
Giá bán lẻ xăng dầu nó được cộng một mớ định mức đấy ạ, nó được bao nhiều thứ...
Giá bán lẻ xăng dầu luôn luôn tính sẵn chi phí vận hành và lợi nhuận cho nhà phân phối. Giờ giá nhập chênh lệch so với giá bán thì găm hàng chờ đến kỳ điều chỉnh giá ... Kinh doanh theo kiểu được bảo kê như này nguy hiểm thật ... Thế kỷ XXI giữa thời bình mà cứ tưởng đang sống trong thời khủng hoảng, loạn lạc ...
 
Thằng bạn bên Mỹ nó nói, xăng dầu bên này các cửa hàng bán tự do, tự điều chỉnh giá vừa cạnh tranh, vừa miễn sao có lời. Cho nên cùng trên 1 con đường, có chỗ bán giá này, có chỗ bán giá khác (rẻ hơn), không ai buộc phải bán đồng giá.
P/S: Bác nào đọc còm của em đừng xúi em qua Mỹ mà sống nghe các bác!:p

anh có thông tin đúng đấy, vì Ngân sách Quốc phòng Mỹ để ném bomb iRaQ, hoặc cấm vận Venezuela là Ngân sách từ nguồn của các Tổ chức phi chính phủ đóng góp
 
  • Wow
Reactions: LACDA