Bác cứ theo QL1A đi thôi, nhưng CM đi NT từ sáng đến tối sợ bác lái hơi oải đó, khoảng 800km V1 F1 mệt đó, bác đến Phan Thiết 1 đêm, sau đó đi NT rồi lên ĐL, đi vây khỏe hơn, thân bác.
CM ->310km->SG -> 200km > Mũi Né -> 220 -> Nha Trang -> 120km Đà Lạt -> 300km SG.
Chỉnh sửa cuối:
Lão làm nghề tiêu cục mới phải ! Đâu cũng rành !CM ->310km->SG -> 200km > Mũi Né -> 320 -> Nha Trang -> 120km Đà Lạt -> 300km SG.
Em thích tiêu...tiền hơnLão làm nghề tiêu cục mới phải ! Đâu cũng rành !
Vâng Em cám ớn bác đã tư vấn, có thể đây là 1 lựa chọn nữa của Em.Bác cứ theo QL1A đi thôi, nhưng CM đi NT từ sáng đến tối sợ bác lái hơi oải đó, khoảng 800km V1 F1 mệt đó, bác đến Phan Thiết 1 đêm, sau đó đi NT rồi lên ĐL, đi vây khỏe hơn, thân bác.
Theo mình nên đi Đà Lạt trước, đi Đà Lạt thì có thể đi cung đường bình thường Dầu dây - QL20. Nhưng nếu thích lạ lạ thì đi đường xuyên huyện Xuân Lộc - Long Khánh - Thị Trấn Võ Xu - Đèo Tà Pứa. Từ Đà Lạt đi Nha Trang thì đi 723 qua đèo Khánh Vĩnh (Khánh lê, omega tè le tên) sau đó dọc về đường biển luôn