Mục đích của Bác chủ là “Kinh tế”. Vậy phải xét Kinh tế ở giác độ nào. Nếu thuần là tiết kiệm nhiên liệu thì chọn MT, hẳn thế. Nhưng độ chênh khoảng 10% có lấn hết các ưu điểm khác không.
Ranger là dòng xe Pick up, cơ bắp, chở, kéo, dùng đi vào đường khó, xấu…là những tính năng mà dòng xe này có. Vì… cao, to, đen, hôi

như thế nên thường đi với MT.
Tuy nhiên, đến Ford Ranger 2012- dòng hiện thời thì thiết kế đã mềm mại đi rất nhiều cùng việc gia tăng tính năng, đồ chơi như 1 xe SUV, thậm chí có thể xài cho nhu cầu dạo phố. Từ phân tích này, đối chiếu lại nhu cầu mua xe của Bác để sử dụng ở tính năng chở, kéo, đi nhiều ở đường xấu hoặc chơi off road thì MT là chuẩn. Hay là thích quả xe mạnh mẽ nhưng nhu cầu xài là di chuyển cá nhân, gia đình, thi thoảng mới chở, kéo…Nếu ở ý 2, tức xài cho cá nhân, gia đình ko chơi off road thì AT là phù hợp nhất. Lúc này xăng có tốn hơn chút đỉnh nhưng bù lại việc vận hành nhẹ nhàng, đơn giản, cần off road nhẹ cũng chơi được thì thấy Kinh tế hơn nhiều.
Số đông người khi chọn xe lại ko trọng tâm trả lời câu hỏi mua xe để làm gì, phục vụ cho mục đích nào… Thành ra mua xong một thời gian lại ko vừa ý, phải đổi gây tốn kém mà mất vui.