Đúng như Bác Nam BK nói, đi 2-4 xe và vài gia đình thì khá phức tạp, khó thống nhất mọi việc nhất là tay lái không được đồng đều nên chờ đợi nhau cũng khó khăn cho việc bảo toàn lịch trình.
Đi đông xe, Bác nên mang bộ đàm đề tiện liên lạc và giao lưu. Đã lên đến Hà Gíang mà Bác không lên đến Đồng Văn và Lũng Cú sẽ tiếc lắm.
Khu vực Tây Bắc ít CSGT, cũng không thấy Bắn tốc độ nhiều, khu Thanh Hoá, Quảng Bình đặc biệt từ động Phong Nha xuống hay bắn tốc độ, tốt nhất cứ đúng luật đi là ổn nhất, đi đường đèo dốc Bác cẩn thận khi chạy đêm, có nhung chỗ sạt lở mới chưa có biển báo, nên cho xe có đèn pha mạnh, tài cứng đi trước đoàn.
Đi đông xe, Bác nên mang bộ đàm đề tiện liên lạc và giao lưu. Đã lên đến Hà Gíang mà Bác không lên đến Đồng Văn và Lũng Cú sẽ tiếc lắm.
Khu vực Tây Bắc ít CSGT, cũng không thấy Bắn tốc độ nhiều, khu Thanh Hoá, Quảng Bình đặc biệt từ động Phong Nha xuống hay bắn tốc độ, tốt nhất cứ đúng luật đi là ổn nhất, đi đường đèo dốc Bác cẩn thận khi chạy đêm, có nhung chỗ sạt lở mới chưa có biển báo, nên cho xe có đèn pha mạnh, tài cứng đi trước đoàn.