Hạng B2
20/9/15
102
38
28
40
Lái xe ban đêm có cái lợi là đường vắng, ít xe qua lại, ít các vật cản, thời tiết mát mẻ nhưng trời tối, tầm nhìn của người lái thường bị khuất nên lái xe cần chú ý các nguyên tắc sau:

Trước khi đi, cần lau sạch kính chắn gió phía trước, gương chiếu hậu để tầm nhìn của người lái được rõ ràng hơn khi trời tối. Đồng thời luôn mang theo một chai nước rửa kính chuyên dụng để lỡ có côn trùng bám vào kính xe thì có nước rửa cho sạch sẽ, bảo vệ kính không bị trầy xước so với rửa bằng nước thông thường.

Nếu có điều kiện nên phủ lớp nano để khi trời mưa lái xe ban đêm không bị sương mù bám lên kính. Gắn thêm đèn chống sương mù cho xe để có thể chiếu xa hơn, nhìn rõ đường hơn. Đặc biệt khi lái xe nên tắt các loại đèn bên trong xe vì ảnh hưởng đến khả năng quan sát, khiến lái xe phân tâm. Khi lái xe nên giữ tốc độ vừa phải để phòng trường hợp bất trắc có thể xử lý dễ dàng, đưa người và xe vượt tình huống khó khăn một cách an toàn.

Đi xe đúng với làn đường quy định, khi vượt xe cùng chiều phải có đèn báo hiệu đi thẳng và nhấp đèn xe để báo hiệu với xe phía trước xin nhường đường. Đèn pha dùng để đi vào ban đêm vì chiếu xa hơn, tuy nhiên cần tùy vào hoàn cảnh mà sử dụng. Nếu đường vắng có thể chiếu đèn pha xa phát hiện các chướng ngại vật, ổ gà, hố ngăn… Đặc biệt luôn giữ tỉnh táo khi lái xe đêm. Để tránh buồn ngủ, có thể uống cà phê, trà, nói chuyện với bạn đồng hành. Nếu lái xe một mình thì nghe nhạc sôi động, thay đổi tốc độ xe để đỡ gây nhàm chán, nên tấp xe vào lề đường sau khi lái xe khoảng 100 - 150 km để nghỉ ngơi, tránh mệt mỏi. Và khi cơ thể đã có dấu hiệu quá mệt, không đủ tỉnh táo thì tốt nhất nên nghỉ lại, ngủ một giấc cho tỉnh táo trước khi lái xe đi tiếp để đảm bảo an toàn.
 
Hạng C
24/1/11
770
178
43
Bình Dương
Mình chưa hiểu đoạn " ...vượt xe cùng chiều phải có đèn báo hiệu đi thẳng ..." . và khi lái đêm nhìn bên lề cứ thấy nhá nhem o rõ nên phải bò hoài . Đi chung các tài trẻ cứ phóng ào ào . Chắc phải kính chống chói hay gì ?