Các bác cứ tin em đi, sẽ chả tới đâu đâu. Em đã từng quản lý cái dự án triển khai vé điện tử này rồi.
Có nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan. Cơ bản là VN cần thêm vài chục năm nữa để có thể làm được mấy cái dạng tự động này.
Có nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan. Cơ bản là VN cần thêm vài chục năm nữa để có thể làm được mấy cái dạng tự động này.
vé này thật ra là rất hay đấy các bác. Như bên Sing, toàn dùng thẻ để đi lại, từ tàu điện đến bus chỉ cần có thẻ là đi được.
Cái lợi cho người dùng là không cần chuẩn bị tiền lẻ, cách tính phí cũng linh động hơn, tính theo km mình đi, đi nhiều tính nhìu đi ít tính ít. Không như bây giờ các bác buoc lên đi 1km cũng 6k mà 10km cũng vậy.
Đối với nhà xe thì không phải tốn chi phí thuê người soát vé. Khách hàng lên xuống xe cũng nhanh chóng.
Những điểm khó khi triển khai ở VN là tính tự giác. Nước ngoài ý thức cao ng ta tự giác check in khi lên xe. VN thì hơi khó vì ý thức ng dân chưa cao.
Bên Sing mình thấy có các phần mềm để check xem còn mấy phút nữa xe bus mình đang chờ sẽ đến. Cái này mình nghĩ cũng rất hay, chỉ cần đầu tư mỗi xe bus 1 cái định vị, đưa dữ liệu về hệ thống. Hệ thống sẽ tính toán và cho ra dự báo thời gian đến của xe bus.
Vn nếu làm được các vấn đề đó thì hệ thống xe bus của ta sẽ đc cải thiện, ng dân sẽ đi nhiều hơn, ít kẹt xe hơn
Hi vọng ngày nào đó các dự án dạng này sẽ thành công.
Cái lợi cho người dùng là không cần chuẩn bị tiền lẻ, cách tính phí cũng linh động hơn, tính theo km mình đi, đi nhiều tính nhìu đi ít tính ít. Không như bây giờ các bác buoc lên đi 1km cũng 6k mà 10km cũng vậy.
Đối với nhà xe thì không phải tốn chi phí thuê người soát vé. Khách hàng lên xuống xe cũng nhanh chóng.
Những điểm khó khi triển khai ở VN là tính tự giác. Nước ngoài ý thức cao ng ta tự giác check in khi lên xe. VN thì hơi khó vì ý thức ng dân chưa cao.
Bên Sing mình thấy có các phần mềm để check xem còn mấy phút nữa xe bus mình đang chờ sẽ đến. Cái này mình nghĩ cũng rất hay, chỉ cần đầu tư mỗi xe bus 1 cái định vị, đưa dữ liệu về hệ thống. Hệ thống sẽ tính toán và cho ra dự báo thời gian đến của xe bus.
Vn nếu làm được các vấn đề đó thì hệ thống xe bus của ta sẽ đc cải thiện, ng dân sẽ đi nhiều hơn, ít kẹt xe hơn
Hi vọng ngày nào đó các dự án dạng này sẽ thành công.
Hay thì chắc chắc rồi bác, khỏi bàn cãi.
Bác ra HN đi xe buýt tuyến số 6 từ Giáp Bát sẽ thấy vé tháng hiện tại là vé điện tử đấy.
Nhưng bác có tin là VN đang kiểm tra vé đó bằng ... mắt không?
Bác ra HN đi xe buýt tuyến số 6 từ Giáp Bát sẽ thấy vé tháng hiện tại là vé điện tử đấy.
Nhưng bác có tin là VN đang kiểm tra vé đó bằng ... mắt không?
Ý tưởng thì rất hay, nhưng triển khai thì có lẻ bị ăn bớt vài hạn mục. Mong sao các bác ăn vừa phải để dự án còn thành công 
Haiz, không biết các bác thấy sao, chứ chất lượng xe thì tệ vô cùng, làm thêm cái vé điện tử cho lãng phí chứ cũng chưa biết có lợi ích như thế nào. Hình ảnh xe như vậy thì làm gì mà thu hút người dân sử dụng.
Bổ sung là không phải chỉ có hơn 2 chăm tỏi thôi đâu.
Còn thêm hơn 300 tỏi để bảo trì và vận hành nó nữa đó nhoen.
Còn thêm hơn 300 tỏi để bảo trì và vận hành nó nữa đó nhoen.