Tập Lái
6/3/15
12
0
1
33
trận Malay xem đã mắt, trận hôm qua vs nhật ae đá cũng hay nhưng mà biết trước số phận :D
Trận hôm qua đội mình chơi chiến lược là ok rồi, nhưng vẫn bị chủ quan, 2 bàn của Nhật ghi được không có gì đặc biệt, nếu mình chơi tập trung hơn thì ít nhất đã ko thua quả thứ 2 vào phút bù giờ cuối như thế
 
Tập Lái
23/3/15
4
0
1
31
Hanoi, Vietnam
Có nhiều lý do để nói trận vừa rồi VN đá tệ. Thua 0-2 không phải nhiều như những đội khác đã đối đầu với Nhật nhưng lối đá của ta là phòng ngự đổ bê tông nên nhận ít bàn thua là lẽ thường, thêm 1 yếu tố mặt sân xấu và trơn đã giảm thiểu ko ít sự nguy hiểm bên Nhật, nếu mặt sân tốt hơn thì chưa chắc bàn thua phải nhận là 2, và cũng cần phải nói thủ môn hôm qua rất hay cũng đã hạn chế được số bàn thua và Nhật đá rất thong dong. Nên ta ko thể nói hôm qua là trận phòng ngự tốt nhất của U23 VN được, thử tưởng tượng với thể hình thể lực và tư duy của bóng đá VN thì việc chạy theo lối đá phòng ngự là 1 sai lầm, chỉ tính riêng với khu vực đã ko thể hơn thì ko thể kỳ vọng ta có thể áp dụng lối đá đó vs Châu Âu được. Nên tốt nhất là đặt nền móng chơi lối đá ban bật chạy chổ ngay từ bây giờ nhằm hạn chế hao mòn thể lực và phù hợp vs VN hơn, điển hình như U19 đã sử dụng, nhưng với cá nhân tôi thì Công Phượng đã làm chậm lối đá đó khi giữ bóng quá lâu. Hãy ban bật 1 chạm để làm khó đối thủ và đơn giản cho ta, giữ bóng lâu mất nhịp và mất bóng thì rất khó cho ta.
 
Tập Lái
6/3/15
12
0
1
33
Có nhiều lý do để nói trận vừa rồi VN đá tệ. Thua 0-2 không phải nhiều như những đội khác đã đối đầu với Nhật nhưng lối đá của ta là phòng ngự đổ bê tông nên nhận ít bàn thua là lẽ thường, thêm 1 yếu tố mặt sân xấu và trơn đã giảm thiểu ko ít sự nguy hiểm bên Nhật, nếu mặt sân tốt hơn thì chưa chắc bàn thua phải nhận là 2, và cũng cần phải nói thủ môn hôm qua rất hay cũng đã hạn chế được số bàn thua và Nhật đá rất thong dong. Nên ta ko thể nói hôm qua là trận phòng ngự tốt nhất của U23 VN được, thử tưởng tượng với thể hình thể lực và tư duy của bóng đá VN thì việc chạy theo lối đá phòng ngự là 1 sai lầm, chỉ tính riêng với khu vực đã ko thể hơn thì ko thể kỳ vọng ta có thể áp dụng lối đá đó vs Châu Âu được. Nên tốt nhất là đặt nền móng chơi lối đá ban bật chạy chổ ngay từ bây giờ nhằm hạn chế hao mòn thể lực và phù hợp vs VN hơn, điển hình như U19 đã sử dụng, nhưng với cá nhân tôi thì Công Phượng đã làm chậm lối đá đó khi giữ bóng quá lâu. Hãy ban bật 1 chạm để làm khó đối thủ và đơn giản cho ta, giữ bóng lâu mất nhịp và mất bóng thì rất khó cho ta.
HLV có lý do riêng để lựa chọn 1 lối đá cho 1 trận đấu, mình không trự tiếp quan sát hay nắm được tình hình tập luyện của các cầu thủ nên cũng đừng phán xét vội vàng. Cá nhân tôi thấy sách lược của Miura là đúng đắn, trước một đối thủ mạnh hơn toàn diện thì mục tiêu duy nhất cần làm là tập trung phòng ngự để hạn chế bàn thua.