Mấy ông mà có tí trách nhiệm thì:
+ Làm trước khi dịp hè đến.
+ Tập trung nhân công, tập trung nguồn lực để làm cho xong sớm chừng nào tốt chừng ấy.
+ Phối hợp, nhòm ngó các bên khác, sao không đợi cái cầu Nhơn Trạch tháng 8 cho đi tạm để giải tỏa bớt một phần, sao không né lúc cầu Đồng Nai sửa xong rồi làm. Mắc gì mấy ông kéo nhau cùng làm 1 lúc để rồi kẹt chùm hết vậy..
+ Hướng dẫn ra phà Cát Lái trong khi phà ngày thường mà đông tí đã kẹt, giờ được mấy ông mách bảo nên kẹt còn hơn cả cái CT.
Toàn mấy ông thích thì phán, thích thì làm, dân ảnh hưởng sao thì kệ, ráng chịu.