Trước nhất là nói cho thằng đòi kêu xxx tới cho nó biết là:
- xxx sẽ giam 2 xe trong 10 ngày, mỗi ngày đóng tiền bãi 50k.
- Hướng xử lý sẽ hoà giải sau 3 lần lên xuống cách nhau 1 tuần 1 lần. Hướng hoà giải là tự thoả thuận thiệt hại đền bù.
- Mỗi lần đi lên sẽ viết 1 bản tường trình giống nhau. Mất 1 buổi cho việc này một lần.
- Sau 3 lần hoà giải không thành xxx lập hồ sơ đưa ra toà phán quyết. Khi đó quyết định của toà án là quyết định cuối cùng.
- Nếu không đồng ý sẽ xử lại phúc thẩm theo luật tố tụng. Tốn thêm khoản luật sư nếu muốn.
- Còn sau khi giam xe mà lên xuống cả 2 đều mỏi mệt thì phải lì xì cho các xxx và mỗi bên ăn một cái bb đóng phạt tuỳ theo hỉ xả của xxx.
- Tổng thiệt hại dự đoán khoảng 5 chai cho mỗi bên.
Nếu bên kia sau khi nghe vậy mà không chịu thì bác nên chịu mức đền bù cho thiệt hại thấp nhất bác có thể chịu đựng, mặc dù bác đúng hay sai, tốt nhất nếu có bh nên gọi bảo hiểm hướng xử lý. Còn không chuẩn bị tinh thần cho chuỗi sự kiện nêu trên.