Hạng D
4/8/11
1.048
4.169
143
Vá vỏ xe giờ không cần nấu hả các bác?
*Ảnh minh họa


Giờ họ có miếng vá, lột ra ịn vô cà cà là xong. Không nấu nướng gì hết. Công nghệ keo dán tiến bộ há ? Thấy mấy chổ lớn cũng làm thế chứ không riêng gì mấy chổ nhò lẻ
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
4/8/11
1.048
4.169
143
cac bác làm em mắc cở quá. Lâu rồi hồi hay vá cái bà mập mập ở gần công viên Hải nam thấy có nấu, sau qua Nguyễn Văn Đậu toàn ngồi bấm bấm đâu có ngó, còn lại nhờ ai đó đi vá thôi. Hê hê
 
  • Wow
Reactions: nttanmam
Hạng D
4/8/11
1.048
4.169
143
Thật ra thì cũng biết nhưng cứ nghĩ là có 2 kiểu vá. Vá ngon lành cứ phải nấu nướng cho chảy cao su ra, bền cực nhưng khuyết điểm là rất lâu, muốn vá gấp đi nhanh, hay vá đểu thì vá miếng keo làm sẳn, vài bữa bị lột hay xì mọt phải đi vá lại kiểu ngon lành.

Lối mòn tư duy còn sót lại cái thời mới ra miếng có keo làm sẳn, trước đó thì cứ phải cắt miếng ruột xe rồi bào bào (bằng miếng thiếc từ lon sữa có đục lỗ), quệt quệt, phơi tý cho khô rồi ép vô nấu.