Nếu ai có gplx xe đều phải biết cái này. Vì phải học và thi... Chắc bác chủ thớt chưa có gplx nhỉ?
Vầy sao anh em có được bằng lái.chenchen_t2c nói:Em dám chắc là có 1 phần không nhỏ các bác ở OS này chưa nắm hết vạch kẻ đường![]()
Những gì các bác comment e đều bít rùi ạ... bằng của e là bằng học thiệt thi thiệt 100%...
Vấn đề e muốn hỏi để xem những gì e biết / hiểu có giống các bác ko và có còn thiếu sót gì ko...
Vd: 1 vạch liền và 2 vạch liền khác nhau ntn ạ? Ko lẽ chỉ đơn giản là thừa sơn vẽ chơi?
Có bác nói vạch đôi là cho đường có hơn 4 làn nhưng e đã từng thấy ở Bình Dương đường mỗi bên chỉ có 1 làn hỗn hợp but toàn tuyến kẻ 2 vạch liền đó ạ... E ko nhớ tên đường chỉ nhớ ở khu vực Tân Uyên đường đi KCN Đất Cuốc...
Bác nào nắm rõ thì giải thích giúp ạ...
Vấn đề e muốn hỏi để xem những gì e biết / hiểu có giống các bác ko và có còn thiếu sót gì ko...
Vd: 1 vạch liền và 2 vạch liền khác nhau ntn ạ? Ko lẽ chỉ đơn giản là thừa sơn vẽ chơi?
Có bác nói vạch đôi là cho đường có hơn 4 làn nhưng e đã từng thấy ở Bình Dương đường mỗi bên chỉ có 1 làn hỗn hợp but toàn tuyến kẻ 2 vạch liền đó ạ... E ko nhớ tên đường chỉ nhớ ở khu vực Tân Uyên đường đi KCN Đất Cuốc...
Bác nào nắm rõ thì giải thích giúp ạ...
Vạch liền ngay các giao lộ, nối tiếp vạch rời trước đó là vạch 1.1 (bản rộng 100mm) nên cán vạch là vi phạm, trong luật cũng quy định rẽ phải hay trái và quay đầu phải qua khỏi vạch người đi bộ, vì vậy không thể cán lên vạch liền.phucuong nói:1 Vạch liền ,ở ngã ba khi rẽ trái ,phải cán qua (Không có biển cấm rẽ trái)phantan nói:Vạch kẻ đường 1.2 là loại vạch liền bản rộng (200mm) : Được phép cán vạch khi cần thiết.![]()
![]()
Có vi phạm không .??
cái này bây giờ e mới đc học nètuannm1 nói:- Một vạch liền: không được đè vạch.
- Hai vạch liền: Vạch kép chia đôi đường, cho đường có bốn làn xe trở lên. Xe không được đè vạch.
- Một liền một đứt: Vạch kép một liền một đứt quãng. Dùng để chia đôi đường xe chạy cho đường có 2, 3 làn xe trở lên. Xe được đè vạch phía bên vạch đứt.
Nói chung bãc gặp vạch liền thi làm ơn đừng cán lên cho tốn tiền,nhưng nhiều khi đường nhỏ quá mà phương tiện hai bánh bên trong nhiều,mình cũng chấp nhận hên xui,cán lên môt chút để vượt...toàn là như vậy dù có thuộc nằm lòng luật đi nữa,đơn cử như đường Nguyễn văn Nghi Govap,ngoài xa lộ cũng vậy,hên xui chứ không phải ẩu,khi bên trái không có xe.Xin hết.