Dân Thái cũng như chính phủ Thái khôn hơn ta, như vậy là đã tận dụng bao nhiêu là nguồn lực XH, tránh lãng phí.
Vụ xe "quá tải" là 1 minh chứng. Đường xá XD thì đắt đỏ hơn bên Thái, và cao hơn cả US. Vậy mà tải trọng của đường thì lại quá tệ. Dẫn đến tải trọng của đầu kéo và container không tường thích với đường, trong khí đó ở Thái và US thì lại OK. Hệ quả là giá thành vận tải của ta cao ngất ngưởng. Và hệ quả cuối cùng là hệ số cạnh tranh của chúng ta thua xa các nước láng giềng. Và nên kinh tế của chúng ta thì thật là buồn như mọi người đã thấy.
Các bác để ý, xa lộ Hà Nội được phát triển trên cơ sở xa lộ Biên Hòa ngày xưa, xưa lắm rồi, nền móng họ làm kiểu gì mà cũng xe "quá tải" đó đi hoài không sao vậy mà các đường lân cận, chi phí cao hơn nhiều mà xe "quá tải" đi vô thì lún lên lún xuống! (Đến nỗi có tên: Đường chờ lún).