Hạng B2
7/10/18
124
53
28
HCM
Vote các bác cúng cả xe máy, xe đạp, cúng điện thoại...
Vì tất cả đều là phát minh KHKT của phương Tây!
nói chung việc cúng xe là tùy tâm linh của mỗi người. tự do tín ngưỡng là quyền của mỗi người đừng mù quáng là được.
 
Hạng B2
7/10/18
124
53
28
HCM
Bản thân việc cúng xe chưa đủ mù quáng hả bác?
miển sao đừng ảnh hưởng người khác đừng tổn hại đến ai thôi bác. không có đúng hay sai ở đây vì tùy tâm linh người .
- trích bài của bác chain trên diễn đàn
Xin khẳng định việc cúng kiến không phải là mê tính. Mê tính dị đoan là một chuyện khác, còn cúng kiến thờ phụng là phong tục tập quán. Việc cúng kiến có thể xem như một văn hóa mà chúng ta có được từ xưa và từ rất lâu rồi. Việc thờ phụng ông bà và cúng kiến thánh thần và mê tính dị đoan rất gần nhau, dễ làm lẫn lộn cho nên mới dễ gây tranh cãi.

Nếu các bác cho là bọn nước ngoài văn minh này kia và không mê tính thì các bác đã chưa biết. Có một số còn mê tín lắm. Ở đâu cũng có người mê tín, không nói riêng Tây hay Ta. Một ví dụ về mê tín dị đoan chẳng hạn như lên xe không được chải đầu.........

Các bác đều nói đúng làm ăn kinh doanh thì phải đặt sự may mắn và an tâm lên hàng đầu. Cho nên hầu hết những người làm ăn kinh doanh mua bán đều tin vào chuyện cúng kiến. Khi động thổ xây nhà, khi khai trương cửa tiệm, cơ sở kinh doanh, và cúng kiến cho xe tàu để vận hành êm xuôi. Những điều này được coi là phong tục văn hóa truyền từ nhiều đời.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
12/7/11
47
35
3
miển sao đừng ảnh hưởng người khác đừng tổn hại đến ai thôi bác. không có đúng hay sai ở đây vì tùy tâm linh người .
- trích bài của bác chain trên diễn đàn
Xin khẳng định việc cúng kiến không phải là mê tính. Mê tính dị đoan là một chuyện khác, còn cúng kiến thờ phụng là phong tục tập quán. Việc cúng kiến có thể xem như một văn hóa mà chúng ta có được từ xưa và từ rất lâu rồi. Việc thờ phụng ông bà và cúng kiến thánh thần và mê tính dị đoan rất gần nhau, dễ làm lẫn lộn cho nên mới dễ gây tranh cãi.

Nếu các bác cho là bọn nước ngoài văn minh này kia và không mê tính thì các bác đã chưa biết. Có một số còn mê tín lắm. Ở đâu cũng có người mê tín, không nói riêng Tây hay Ta. Một ví dụ về mê tín dị đoan chẳng hạn như lên xe không được chải đầu.........

Các bác đều nói đúng làm ăn kinh doanh thì phải đặt sự may mắn và an tâm lên hàng đầu. Cho nên hầu hết những người làm ăn kinh doanh mua bán đều tin vào chuyện cúng kiến. Khi động thổ xây nhà, khi khai trương cửa tiệm, cơ sở kinh doanh, và cúng kiến cho xe tàu để vận hành êm xuôi. Những điều này được coi là phong tục văn hóa truyền từ nhiều đời.
Hihi, vì vậy ta mới là nước kém phát triển.
Càng văn minh thì ngta càng bớt cúng. Điều logic này rất dễ hiểu.
 
Hạng B2
7/10/18
124
53
28
HCM
Hihi, vì vậy ta mới là nước kém phát triển.
Càng văn minh thì ngta càng bớt cúng. Điều logic này rất dễ hiểu.
Việt Nam hiện đã thuộc nhóm nền kinh tế đang phát triển có thu nhập trung bình.
còn văn minh có cúng nhiều hay ít thì hạ hồi phân giải
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
20/4/19
687
237
86
Cúng đơm là một phong tục truyền thống của người dân VN nói riêng, của Châu Á nói chung, là một nét văn hoá có từ hàng ngàn năm nay. Dù có hiện đại đến đâu, phát triển đến mấy thì cũng không nên đánh mất truyền thống, nét văn hoá này. Miễn đừng có lạm dụng, biến việc cúng đơm thành mê tín dị đoan.