Hạng F
1/6/15
5.555
28.395
113
Hạng D
8/6/12
1.193
1.762
113
Xem ra người thế kỷ trước khác hơn bây giờ nhỉ?
Bây giờ ko hiểu do Luật thiếu xót hay Luật văn minh, tiến bộ hơn mà con người hành xử tệ quá!
Không biết cửa hàng này như thế nào chứ nếu là DN thì chủ DN alo gt, tt, phường xuống xử phạt ngay chứ đôi co làm gì --> áp dụng điểm h khoản 4 điều 18 luật GTĐB.
 
Hạng D
4/8/11
1.048
4.238
143
Theo lẽ thông thường thì chủ nhà này có vẽ hiền, nếu dữ thì bà cô kia, tuy chưa có sự phù hợp rõ ràng giữa luật và thực tế sử dụng, có thể đã bị xử theo luật dân gian rồi.
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng C
3/1/10
848
7.249
93
Theo lẽ thông thường thì chủ nhà này có vẽ hiền, nếu dữ thì bà cô kia, tuy chưa có sự phù hợp rõ ràng giữa luật và thực tế sử dụng, có thể đã bị xử theo luật dân gian rồi.

Trong các vụ lộn xộn kiểu này em nghĩ là lỗi phần lớn thuộc về chủ xe, vì thực tế hàng ngày ai cũng sẽ thấy đầy xe đậu láo, còn mấy vụ rắc rối kia thi thoảng mới thấy. Gần đây nhất có 2 vụ thấy report trên FB, trong đó một bác em biết, thì đều là chủ nhà sống văn minh nên thôi ráng chịu đựng cái xe láo, chứ không thì khéo cũng lên báo. Đặc biệt một bác là đã nhắc 1 lần, lần sau nó vẫn đậu láo vậy, nhắc lại nó lại còn cự nự như là mình mới là người sai (nó đậu trên vỉa hè cửa nhà người ta) :D
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng B2
1/1/15
169
430
63
Saigon
Ở "pa-ri" hình như nó có câu cửa miệng "gái đĩ già mồm"?!
Đâu phải tự nhiên nó vẽ lên xe của tụi bay.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
14/12/13
1.332
10.199
113
Chen chúc sống trong đô thị chật hẹp thì thể nào cũng xảy ra chuyện.

Ai cũng có suy nghĩ của mình.

Nhiều con đường cho phép đậu, có kẻ ô đỗ và thu tiền hẳn hoi. Nhưng vừa đậu vào là có ngay dao búa
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Mọi người cứ nghĩ là do văn hóa xuống cấp...
Thực chất, gốc rễ vấn đề là do hành pháp kém nên trong những tranh chấp dân sự, sung đột mọi người không tin tưởng, pháp luật không là chỗ dựa, là cơ sở để giải quyết mâu thuẫn và thường tự giải quyết theo luật đường phố nên ra vậy thôi à.
Trường hợp này là còn nhẹ nhàng đó.