Re:Vàng 44 chai, dư đoán xu thế vàng đê! [phân tích theo cảm tính]
Giá vàng nhà nước có thể control, nhưng usd thì hoàn toàn khác, nhà nước chỉ có thể bơm usd vào thị trường mới control được, điều này khó mà xảy ra.
Lạm phát không chỉ đơn thuần là lượng tiền VNĐ tràn ngoài thị trường qúa nhiều ---> hàng hoá tăng giá, mà còn ảnh hưởng từ tỷ giá USD, đơn cử mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước đều nhập khẩu máy móc, nguyên liệu từ nước ngoài, mà tỷ giá USD tăng cao sẽ kéo theo chi phí sản xuất tăng cao ---> hàng hoá tăng giá.
Vậy câu hỏi đặt ra tại sao tỷ giá VNĐ/USD mỗi năm càng tăng cao? trong khi năm ngoái USD mất giá so với mọi loại tiền trên thế giới, riêng VNĐ tăng từ 17k lên 21k. Bởi vì thâm hụt thương mại hàng năm (nhập siêu) làm âm lượng usd trong nước, kéo theo giá usd tăng cao, đặt thêm câu hỏi, vậy cho dù âm usd, nhà nước hoàn toàn có thể áp tỷ giá VNĐ/USD, tại sao lại không làm như vậy? bởi vì thị trường usd trong nước tồn tại 2 giá (ngân hàng và tự do), 2 giá này không thể chênh nhau cao, nên tỷ giá usd ngân hàng luôn phải chạy theo usd tự do, vậy tại sao không xoá bỏ usd tự do? đơn giản nhà nước không chịu bán usd cho người dân, gây ra usd tự do, vậy tại sao không thử bán usd cho người dân? nếu điều này xảy ra, dự trữ quốc gia có thể không còn 1 đồng usd, do đồng VNĐ không còn giá trị trong mắt người dân nữa.
anhbocau nói:Khả năng 22X-23X . Làm sao kềm nổi . Kềm quá , tụi nó không thèm chơi với mình .alloutoflove1402 nói:@samhzg: Thật ra hôm bác nói, em cũng tính xả ra một ít. Nhưng sau đóa có tin hành lang là, USD từ đây đến cuối năm sẽ lên. Và khả năng 22xxx là điều có thể. Em muốn đợi cú này vì USD em không có nhìu
Còn vàng thì giờ đi ngủ, sáng mai tính
Mà em không hiểu , sao lại phải kẹp tỉ giá ?
Lạm phát là lạm phát , đâu thể lấy giá U mà đánh giá lạm phát .
Giá vàng nhà nước có thể control, nhưng usd thì hoàn toàn khác, nhà nước chỉ có thể bơm usd vào thị trường mới control được, điều này khó mà xảy ra.
Lạm phát không chỉ đơn thuần là lượng tiền VNĐ tràn ngoài thị trường qúa nhiều ---> hàng hoá tăng giá, mà còn ảnh hưởng từ tỷ giá USD, đơn cử mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước đều nhập khẩu máy móc, nguyên liệu từ nước ngoài, mà tỷ giá USD tăng cao sẽ kéo theo chi phí sản xuất tăng cao ---> hàng hoá tăng giá.
Vậy câu hỏi đặt ra tại sao tỷ giá VNĐ/USD mỗi năm càng tăng cao? trong khi năm ngoái USD mất giá so với mọi loại tiền trên thế giới, riêng VNĐ tăng từ 17k lên 21k. Bởi vì thâm hụt thương mại hàng năm (nhập siêu) làm âm lượng usd trong nước, kéo theo giá usd tăng cao, đặt thêm câu hỏi, vậy cho dù âm usd, nhà nước hoàn toàn có thể áp tỷ giá VNĐ/USD, tại sao lại không làm như vậy? bởi vì thị trường usd trong nước tồn tại 2 giá (ngân hàng và tự do), 2 giá này không thể chênh nhau cao, nên tỷ giá usd ngân hàng luôn phải chạy theo usd tự do, vậy tại sao không xoá bỏ usd tự do? đơn giản nhà nước không chịu bán usd cho người dân, gây ra usd tự do, vậy tại sao không thử bán usd cho người dân? nếu điều này xảy ra, dự trữ quốc gia có thể không còn 1 đồng usd, do đồng VNĐ không còn giá trị trong mắt người dân nữa.