Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.346
17.912
113
Lâm Đồng
[Vietsub] Tìm hiểu các cấp độ xe tự lái trong tương lai
Xe tự lái là gì? Có bao nhiêu cấp độ xe tự lái hiện nay? Vài năm nữa thì bộ mặt giao thông sẽ như thế nào? Khi nào ta được thấy xe lái tự động trên đường và nó vận hành ra sao? Chúng tôi sẽ giải thích đầy đủ trong video dưới đây.[pagebreak][/pagebreak]

Dù thích không thích thì xe tự lái là một xu hướng không thể chối bỏ trong tương lai. Các bác có biết rằng bản thân những công nghệ như cruise control hay phanh tự động khẩn cấp hiện nay cũng là một phần của tiến trình phát triển xe tự lái. Cụ thể là ở cấp độ 1 của xe tự lái. Thậm chí cấp độ 2 cũng đã có mặt trên một số dòng xe cao cấp rồi.

Vì vậy không lý gì chúng ta lại không tìm hiểu về xe tự lái và các cấp độ của nó qua video sau:


[Vietsub] Tìm hiểu các cấp độ xe tự lái trong tương lai
[Vietsub] Tìm hiểu các cấp độ xe tự lái trong tương lai
[Vietsub] Tìm hiểu các cấp độ xe tự lái trong tương lai [Vietsub] Tìm hiểu các cấp độ xe tự lái trong tương lai [Vietsub] Tìm hiểu các cấp độ xe tự lái trong tương lai
Nguồn: BMW​
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng D
6/12/14
1.328
1.289
113
tôi không thích lắm khi xe làm hết việc của người lái. Đối với tôi, điều khiển xe là một niềm vui.
 
Hạng B2
6/11/15
368
672
93
tôi không thích lắm khi xe làm hết việc của người lái. Đối với tôi, điều khiển xe là một niềm vui.
10 hoặc 20 năm nữa có thể bác sẽ suy nghĩ khác giờ.
 
Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.346
17.912
113
Lâm Đồng
tôi không thích lắm khi xe làm hết việc của người lái. Đối với tôi, điều khiển xe là một niềm vui.

Nó gần như là xu thế tất yếu rồi bác. Giống như cruise control với BA đang là trang bị không thể thiếu trong tương lai.
 
Hạng F
29/10/14
8.500
11.137
113
Xe hơi đã phát triển được bằng máy bay chưa. Đến máy bay là phương tiện di chuyển hiện đại nhất đến giờ còn vẫn phải có phi công. Mà đào tạo ra 1 phi công tốn bao nhiêu tiền của. Lương thì cao ngất trời vậy sao các hãng máy bay ko nghiên cứu máy bay tự lái. Máy bay thì bay theo đường định sẵn chả có linja nào cắt mặt. Cất hạ cánh thì đường băng đã chuẩn bị sẵn rồi. Vậy sao ko tự lái
- Em thấy mấy cái xe tự lái quá mơ hồ
 
  • Like
Reactions: vioswhite
Hạng B2
6/11/15
368
672
93
Xe hơi đã phát triển được bằng máy bay chưa. Đến máy bay là phương tiện di chuyển hiện đại nhất đến giờ còn vẫn phải có phi công. Mà đào tạo ra 1 phi công tốn bao nhiêu tiền của. Lương thì cao ngất trời vậy sao các hãng máy bay ko nghiên cứu máy bay tự lái. Máy bay thì bay theo đường định sẵn chả có linja nào cắt mặt. Cất hạ cánh thì đường băng đã chuẩn bị sẵn rồi. Vậy sao ko tự lái
- Em thấy mấy cái xe tự lái quá mơ hồ
Máy bay thương mại nào cũng có chế độ auto pilot mà bác, nhưng chế độ này chỉ sử dụng khi máy bay đã ổn định và phi công phải luôn ngồi ở vị trí để sẵn sàng can thiệp khi cần. Khi cất và hạ cánh thì phi công mới can thiệp hoàn toàn.
 
  • Like
Reactions: Thanh Van
Hạng F
29/10/14
8.500
11.137
113
Máy bay thương mại nào cũng có chế độ auto pilot mà bác, nhưng chế độ này chỉ sử dụng khi máy bay đã ổn định và phi công phải luôn ngồi ở vị trí để sẵn sàng can thiệp khi cần. Khi cất và hạ cánh thì phi công mới can thiệp hoàn toàn.
Vậy em mới nói. xe tự lái thì cũng đến mức vậy thôi.
 
Hạng B2
tôi không thích lắm khi xe làm hết việc của người lái. Đối với tôi, điều khiển xe là một niềm vui.
Cụ cứ nghĩ thế này hay hơn: nếu tiền rủng rỉnh, thuê một tài xế lái cho mình sướng hơn nhiều. Lúc nào thích thì lại nói tài xế đưa mình chạy. Tự lái nó cũng như mình thuê tài xế chạy cho mình thôi mà.
Nó gần như là xu thế tất yếu rồi bác. Giống như cruise control với BA đang là trang bị không thể thiếu trong tương lai.
Nói nó là xu thế tất yếu thì hơi quá !!
Các mức độ "TỰ ĐỘNG HÓA" hiện nay mục đích chính là nhằm tăng "MỨC ĐỘ AN TOÀN" còn "TIỆN NGHI" là thứ yếu. Nhưng khi mà TỰ ĐỘNG đến mức độ không có tài xế thì vấn đề lại khác hẳn rồi. Cứ thử nghĩ chỉ vì làm biếng lái xe mà giao tính mạng của mình cho các linh kiện điện tử thì ghê quá!!
Ta cứ điểm danh thử xem hiện có bao nhiêu công ty sản xuất xe nghiên cứu vụ này. Tôi cho rằng đây là một hướng đi thôi và căn cứ vào các tiến bộ của kỹ thuật hiện nay thì việc đạt cấp độ 5 còn xa lắc xa lơ.
Xe hơi đã phát triển được bằng máy bay chưa. Đến máy bay là phương tiện di chuyển hiện đại nhất đến giờ còn vẫn phải có phi công. Mà đào tạo ra 1 phi công tốn bao nhiêu tiền của. Lương thì cao ngất trời vậy sao các hãng máy bay ko nghiên cứu máy bay tự lái. Máy bay thì bay theo đường định sẵn chả có linja nào cắt mặt. Cất hạ cánh thì đường băng đã chuẩn bị sẵn rồi. Vậy sao ko tự lái
- Em thấy mấy cái xe tự lái quá mơ hồ
Nói là "MƠ ƯỚC" thì đúng hơn Cụ ơi! Con người luôn mơ ước mà. Có mơ ước thì mới có tiến bộ chứ Cụ.
Máy bay thương mại nào cũng có chế độ auto pilot mà bác, nhưng chế độ này chỉ sử dụng khi máy bay đã ổn định và phi công phải luôn ngồi ở vị trí để sẵn sàng can thiệp khi cần. Khi cất và hạ cánh thì phi công mới can thiệp hoàn toàn.
Vậy em mới nói. xe tự lái thì cũng đến mức vậy thôi.
Hoàn toàn tán thành ý của Cụ. Tự động kiểu gì thì vẫn phải có tài xế....trừ khi......trừ khi khoa học tiến bộ đến mức như các phim viễn tưởng: ROBOT có thể tự học và suy nghĩ được như người!!
Cuối cùng: xin có lời khen.....chủ thớt rất khéo, quảng cáo rất khéo.....đoạn VIDEO này là đoạn quảng cáo cho BMW mà!!!