Hạng B2
5/10/15
480
809
93
48
Người ta xe hợp chủng quốc mà nghĩ sao mà để Chevy VN bảo dưỡng dc [BCOLOR=#fcfcff]:D[/BCOLOR] Mua cái, mua cái kia cho rầm rộ chứ đến giờ chưa thấy Chevy có gì thay đổi từ khi về tay Vingroup.
GM mà cho xe Vin vào bán trong hệ thống đại lí (của Vin nhưng nhượng quyền GM) của họ hả bác?

Có hãng xe nào cho bán chung xe hãng khác vậy ko ta?
 
Hạng D
24/8/14
4.219
10.344
113
Năm sau mới bán xe chính thức cơ mà thì sao giờ bác đòi 1 cái xe lăn bánh ở đây đc :D
Chẳng lẽ nó bán cái xe mà tới giờ có động cơ, khung gầm...mà có chạy thử cũng chưa dám chạy thì VN đúng hơn cả cường quốc. Xe nta làm ra test tới test lui cả mấy năm trời mới dám bán ra, VN 1 phát là bán ra chạy luôn.
GM mà cho xe Vin vào bán trong hệ thống đại lí (của Vin nhưng nhượng quyền GM) của họ hả bác?

Có hãng xe nào cho bán chung xe hãng khác vậy ko ta?
Có đó bác nó ở VN, tỷ phú có tiền muốn làm gì mà chả dc theo ý kiến của mấy đứa chưa kiếm ra tiền, thấy giàu là auto đúng, nói tới thì chúng nó bảo mình Gato, trong khi nếu tâm lý muốn mua 1 món hàng giá trị lớn muốn tìm hiểu kỹ trước cái thứ thông tin mập mờ này thì chúng nó lại bảo mình làm gì dc cho đất nước chưa mà soi mói, chắc mua xe mình k đóng thuế.
 
Hạng B2
19/4/10
241
222
43
Bời
Tư tưởng mình thế giới nó như thế nào rồi, tỷ phú có làm gì thì cũng là cái mình đã biết, chẳng qua mình không làm thôi và không gặp thời để làm ..đẫ cũ rích rồi..
Cái HyperLoop cũ ric, ai cũng biết và tất cả mọi người đều nghi ngở về tính khả thi kinh tế của nó, vậy mà thằng cha Músk gi đó vẫn vẽ ra được công ty khơi nghiệp thu x tỷ đô cổ phiếu cho nó, rồi phóng người lên sao hoả mang cát sao hoả về..trời ơi ! có " 1 phản biện đúng ní nuận" nào là bao giờ có lãi việc mang cát sao hoả về trái đât hay đi ống từ Los đến San có lãi chưa hả trời
.Vova kiếm tiền chú có chứng minh làm người việt làm ô tô đau, chừng nao ảnh còn có lãi, còn chịu được hay còn bù được cho VinFast từ việc khác thì anh cứ làm, mình sẽ rất vui khi ảnh thành công và cũng chảng buồn gì mất gì khi ảnh thất bại..vì anh cũng đã làm ra thương hiệu Việt ô tô, thế chảng phải tốt sao..
ngay nói về xe đien, Musk và TESLA khoẻ thế mà chỉ dám làm ở bắc Mỹ, nói thẳng là ra nước ngoài sẽ không lại được BYD của TQ, vậy rõ ràng là kỷ nguyên điẹn đến TG ô tô sẽ sang trang mới, truyền thống hay CO G7 sẽ không phải là vấn đề tiên quyết nữa, ô tô lúc đó như smart phone, là phương tiện đi lại như smart phone là PT kết nối xã hội, smart phone sẽ như smart e car, anh làm pin cứ làm, trạm nạp bán cục pin nạp sãn như bình gas ấy, đến là thay cái rẹc, déign màu mè sẽ cá nhân hoá, giống như cả nền công nghiệp bán vỏ và phụ kiện cho smart phone vậy, vì the Vova mơi đầu tư x chục triệu đô cho hệ phần mềm PLM mà BMW cũng chưa có, để làm péonalized từng đơn hàng cho vỏ xe and options, PLM ( Product Life cicle Mângment) sẽ tự đong xử lý đon hàng theo nhu cầu cá nhân, auto load nhu cầu đơn hàng xuống MES để điều khiển quá trình sản xuất và robot cho phù hợp, hiện tại và những mẫu xe hiện tại nghe còn xa, nhưng điện sẽ đến sơm thôi, hãy nhìn các concept e- car của các hãng, sang TQ xem họ làm e- car thủ nghiệm, tất cả sẽ giống nhữnu hướng smart phone, tức một cục máy, tát nhiên là hơn nhau tý như cấu hình điện thoại nhưng cũng chỉ là cái máy, cái pin, còn khác nhau là ở vỏ là tiện nghi, phần mềm và các app nó dùng trên xe..
Tất nhiên vẫn tồn tại các hãng xe boutique như RR, RR, JG..ôi toàn của Anh cả..những loại làng nhàng BM Au, mec ..rồi cũng e cả thôi..
năm 2035 châu Au không còn cho sản xuất và bán động cơ đốt trong nữa, cơ mà các nước nghèo sẽ còn dùng nhiều..vậy các bác đoán khi đó N20 sản xuất ở đau ta?
nói chung tôi rất thương tỷ phú và người giàu VN, luôn bị người ta nhìn với ánh mắt nghi ngờ và GATO, thằng cha này chắc cccc hay lại có của cho các cụ gửi đay, ôi thương thay..thương thay

Ôi.. lại một thứ mà chỉ duy nhất trên thế giới chỉ có Vin có...cũng giống giống như vụ quản lý bằng Cloud vậy...! Kkkk.
 
Hạng B2
19/4/10
241
222
43
Chẳng lẽ nó bán cái xe mà tới giờ có động cơ, khung gầm...mà có chạy thử cũng chưa dám chạy thì VN đúng hơn cả cường quốc. Xe nta làm ra test tới test lui cả mấy năm trời mới dám bán ra, VN 1 phát là bán ra chạy luôn.

Có đó bác nó ở VN, tỷ phú có tiền muốn làm gì mà chả dc theo ý kiến của mấy đứa chưa kiếm ra tiền, thấy giàu là auto đúng, nói tới thì chúng nó bảo mình Gato, trong khi nếu tâm lý muốn mua 1 món hàng giá trị lớn muốn tìm hiểu kỹ trước cái thứ thông tin mập mờ này thì chúng nó lại bảo mình làm gì dc cho đất nước chưa mà soi mói, chắc mua xe mình k đóng thuế.

"VN hơn cả cường quốc, 1 phát bán ra chạy luôn"..ha ha.. cần gì test trước, đem tính mạng các bác mua xe ra test luôn..Còn chứng chỉ á ? Lobby thì ở VN muốn chứng chỉ nào chẳng có..
 
Hạng C
22/3/16
970
8.945
93
Bời
Tư tưởng mình thế giới nó như thế nào rồi, tỷ phú có làm gì thì cũng là cái mình đã biết, chẳng qua mình không làm thôi và không gặp thời để làm ..đẫ cũ rích rồi..
Cái HyperLoop cũ ric, ai cũng biết và tất cả mọi người đều nghi ngở về tính khả thi kinh tế của nó, vậy mà thằng cha Músk gi đó vẫn vẽ ra được công ty khơi nghiệp thu x tỷ đô cổ phiếu cho nó, rồi phóng người lên sao hoả mang cát sao hoả về..trời ơi ! có " 1 phản biện đúng ní nuận" nào là bao giờ có lãi việc mang cát sao hoả về trái đât hay đi ống từ Los đến San có lãi chưa hả trời
.Vova kiếm tiền chú có chứng minh làm người việt làm ô tô đau, chừng nao ảnh còn có lãi, còn chịu được hay còn bù được cho VinFast từ việc khác thì anh cứ làm, mình sẽ rất vui khi ảnh thành công và cũng chảng buồn gì mất gì khi ảnh thất bại..vì anh cũng đã làm ra thương hiệu Việt ô tô, thế chảng phải tốt sao..
ngay nói về xe đien, Musk và TESLA khoẻ thế mà chỉ dám làm ở bắc Mỹ, nói thẳng là ra nước ngoài sẽ không lại được BYD của TQ, vậy rõ ràng là kỷ nguyên điẹn đến TG ô tô sẽ sang trang mới, truyền thống hay CO G7 sẽ không phải là vấn đề tiên quyết nữa, ô tô lúc đó như smart phone, là phương tiện đi lại như smart phone là PT kết nối xã hội, smart phone sẽ như smart e car, anh làm pin cứ làm, trạm nạp bán cục pin nạp sãn như bình gas ấy, đến là thay cái rẹc, déign màu mè sẽ cá nhân hoá, giống như cả nền công nghiệp bán vỏ và phụ kiện cho smart phone vậy, vì the Vova mơi đầu tư x chục triệu đô cho hệ phần mềm PLM mà BMW cũng chưa có, để làm péonalized từng đơn hàng cho vỏ xe and options, PLM ( Product Life cicle Mângment) sẽ tự đong xử lý đon hàng theo nhu cầu cá nhân, auto load nhu cầu đơn hàng xuống MES để điều khiển quá trình sản xuất và robot cho phù hợp, hiện tại và những mẫu xe hiện tại nghe còn xa, nhưng điện sẽ đến sơm thôi, hãy nhìn các concept e- car của các hãng, sang TQ xem họ làm e- car thủ nghiệm, tất cả sẽ giống nhữnu hướng smart phone, tức một cục máy, tát nhiên là hơn nhau tý như cấu hình điện thoại nhưng cũng chỉ là cái máy, cái pin, còn khác nhau là ở vỏ là tiện nghi, phần mềm và các app nó dùng trên xe..
Tất nhiên vẫn tồn tại các hãng xe boutique như RR, RR, JG..ôi toàn của Anh cả..những loại làng nhàng BM Au, mec ..rồi cũng e cả thôi..
năm 2035 châu Au không còn cho sản xuất và bán động cơ đốt trong nữa, cơ mà các nước nghèo sẽ còn dùng nhiều..vậy các bác đoán khi đó N20 sản xuất ở đau ta?
nói chung tôi rất thương tỷ phú và người giàu VN, luôn bị người ta nhìn với ánh mắt nghi ngờ và GATO, thằng cha này chắc cccc hay lại có của cho các cụ gửi đay, ôi thương thay..thương thay
Viết dài thế này chắc mứt của a V bón cho ko it.
Ko ai ghét a V, cũng chả ai quan tâm a là ng tốt hay xấu. Ở bài này đang đề cập tới chuyện a V có làm đc oto hay ko thôi. TRIBECA ném toẹt cái ảnh và số đt lên đây để qua năm a e đc đi xe giấy của a Vova thì còn có cái mà gọi offline nhá, chứ nick ẩn thế này ko hẹn đc.
 
Hạng D
24/8/14
4.219
10.344
113
Viết dài thế này chắc mứt của a V bón cho ko it.
Ko ai ghét a V, cũng chả ai quan tâm a là ng tốt hay xấu. Ở bài này đang đề cập tới chuyện a V có làm đc oto hay ko thôi. TRIBECA ném toẹt cái ảnh và số đt lên đây để qua năm a e đc đi xe giấy của a Vova thì còn có cái mà gọi offline nhá, chứ nick ẩn thế này ko hẹn đc.
Nó mà mua chiếc nào của VIN chạy ra để offline chắc đội quần nguyên khu phố về =))
Múa 3 cái tào lao hỏi nó xe lăn bánh chưa nó né mình luôn, thiệt seeder đang training chưa tốt nghiệp :D
 
Diamond Hand
28/7/09
1.592
15.963
133
Tỷ phú đô la hợp tác mần ăn với các triệu phú đô la Vn. Các bác ngồi lo dùm họ thì tội quá. Cần lắm những con người dám mạo hiểm vào vùng đất lạ, tạo công ăn việc làm cho bá tánh. :D
 
Hạng C
22/3/16
970
8.945
93
Tỷ phú đô la hợp tác mần ăn với các triệu phú đô la Vn. Các bác ngồi lo dùm họ thì tội quá. Cần lắm những con người dám mạo hiểm vào vùng đất lạ, tạo công ăn việc làm cho bá tánh. :D
Cai nay thi đúng nè, ko cần biết a V làm đc hay ko nhưng tạo ra 1 đống việc cũng ngon.