Phân lô tách thửa để bê tông hoá như Đà Lạt sao? Mà đã quy hoạch hoặc không có trong quy hoạch mà nhà nước không cho phân lô tách thửa thì anh thuê luật sư kiện.Anh càng nói càng dốt.
Phân lô tách thửa là nó cũng là làm theo quy hoạch đã dc duyệt nha. Nó mới chính là động lực để thay đổi bộ mặt đô thị. Sẽ thay đổi từ từ hoàn toàn tự nhiên.
Chứ không thì chờ đến khi cháu nội anh chết đi thì nó vẫn còn chờ à.
Trả lời cho hết mấy anh bên trên. ngắn gọn và 1 lần thôi.
Tại sao trong hoàn cảnh hiện tại bây giờ. Phân lô tách thửa là động lực. Vì.
Phân lô là phân theo quy hoạch đã duyệt và thay đổi điều chỉnh từ mấy chục năm nay đến giờ. Nó cũng tuân thủ các quy định về quy hoạch cũng như kiến trúc được duyệt.
Đã duyệt quy hoạch, quy định về kiến trúc đầy đủ mà tại sao không cho phân lô. Vậy quy hoạch để giết ng dân à.
Đã để như vậy hàng mấy chục năm rồi thì bây giờ dân họ phân lô (cấm là vi hiến) chẳng phải là từ từ thay đổi bộ mặt đô thi sao, chẳng phải là động lực phát triển đô thị sao. Dân họ phân lô sẽ có nhà xây lên ở ngay vì như cầu thực. Tại sao lại cấm.
Hãy bắt đầu từ hiện trạng và thực tế. Hãy làm sao để cải thiện ngay lập tức môi trường sống há chẳng phải là thay đổi bộ mặt đô thị sao.
Tại sao trong hoàn cảnh hiện tại bây giờ. Phân lô tách thửa là động lực. Vì.
Phân lô là phân theo quy hoạch đã duyệt và thay đổi điều chỉnh từ mấy chục năm nay đến giờ. Nó cũng tuân thủ các quy định về quy hoạch cũng như kiến trúc được duyệt.
Đã duyệt quy hoạch, quy định về kiến trúc đầy đủ mà tại sao không cho phân lô. Vậy quy hoạch để giết ng dân à.
Đã để như vậy hàng mấy chục năm rồi thì bây giờ dân họ phân lô (cấm là vi hiến) chẳng phải là từ từ thay đổi bộ mặt đô thi sao, chẳng phải là động lực phát triển đô thị sao. Dân họ phân lô sẽ có nhà xây lên ở ngay vì như cầu thực. Tại sao lại cấm.
Hãy bắt đầu từ hiện trạng và thực tế. Hãy làm sao để cải thiện ngay lập tức môi trường sống há chẳng phải là thay đổi bộ mặt đô thị sao.
Vậy tui hỏi a 1 câu là tại sao ngày xưa cho bán đất nền phân lô.Trả lời cho hết mấy anh bên trên. ngắn gọn và 1 lần thôi.
Tại sao trong hoàn cảnh hiện tại bây giờ. Phân lô tách thửa là động lực. Vì.
Phân lô là phân theo quy hoạch đã duyệt và thay đổi điều chỉnh từ mấy chục năm nay đến giờ. Nó cũng tuân thủ các quy định về quy hoạch cũng như kiến trúc được duyệt.
Đã duyệt quy hoạch, quy định về kiến trúc đầy đủ mà tại sao không cho phân lô. Vậy quy hoạch để giết ng dân à.
Đã để như vậy hàng mấy chục năm rồi thì bây giờ dân họ phân lô (cấm là vi hiến) chẳng phải là từ từ thay đổi bộ mặt đô thi sao, chẳng phải là động lực phát triển đô thị sao. Dân họ phân lô sẽ có nhà xây lên ở ngay vì như cầu thực. Tại sao lại cấm.
Hãy bắt đầu từ hiện trạng và thực tế. Hãy làm sao để cải thiện ngay lập tức môi trường sống há chẳng phải là thay đổi bộ mặt đô thị sao.
Bây giờ chỉ cho bán đất nền phân lô nhưng đã phải xây sẵn nhà!?
Vì sao phải thay đổi nếu anh nói là vi hiến, tuân thủ quy định kiến trúc???
Phải có lý do luật mới thay đổi chứ anh? đâu phải tự nhiên khơi khơi cấm phân lô, quy định bán sản phẩm nhà ở đã hình thành?
Hỏi Zở quá. Chán. Không trả lờiVậy tui hỏi a 1 câu là tại sao ngày xưa cho bán đất nền phân lô.
Bây giờ chỉ cho bán đất nền phân lô nhưng đã phải xây sẵn nhà!?
Vì sao phải thay đổi nếu anh nói là vi hiến, tuân thủ quy định kiến trúc???
Phải có lý do luật mới thay đổi chứ anh? đâu phải tự nhiên khơi khơi cấm phân lô, quy định bán sản phẩm nhà ở đã hình thành?
Ngấn gọn thôi: dân gian manh, phân lô đầu cơ, đẩy giá đất cao, băm nát quy hoạch....Trả lời cho hết mấy anh bên trên. ngắn gọn và 1 lần thôi.
Tại sao trong hoàn cảnh hiện tại bây giờ. Phân lô tách thửa là động lực. Vì.
Phân lô là phân theo quy hoạch đã duyệt và thay đổi điều chỉnh từ mấy chục năm nay đến giờ. Nó cũng tuân thủ các quy định về quy hoạch cũng như kiến trúc được duyệt.
Đã duyệt quy hoạch, quy định về kiến trúc đầy đủ mà tại sao không cho phân lô. Vậy quy hoạch để giết ng dân à.
Đã để như vậy hàng mấy chục năm rồi thì bây giờ dân họ phân lô (cấm là vi hiến) chẳng phải là từ từ thay đổi bộ mặt đô thi sao, chẳng phải là động lực phát triển đô thị sao. Dân họ phân lô sẽ có nhà xây lên ở ngay vì như cầu thực. Tại sao lại cấm.
Hãy bắt đầu từ hiện trạng và thực tế. Hãy làm sao để cải thiện ngay lập tức môi trường sống há chẳng phải là thay đổi bộ mặt đô thị sao.
Qua THanh Mỹ Lợi kìa, phân lô hết rồi đó, nhà xây so với đất trống chiếm bao nhiêu %? Nhìn đồng ko mông quạnh hơn 10 năm nay có thấy gớm ko hả? Lêu lêu
Nên mấy người như anh chả biết gì, toàn paper work.Hỏi Zở quá. Chán. Không trả lời
Lý do là vì phan lô bán nền sẽ băm nát quy hoạch 1/2000 của nhà nước.
Chưa kể quản lý kiến trúc sẽ cực kỳ khó, khi ông nào có đất cũng xây theo ý mìh, dek thèm hoàn công luôn, lúc đo cái dự án sẽ quay lại thành khu lego.
Chưa kể làm vậy là tạo điều kiện cho dân đầu cơ, mua đất để đó, dự án mưới mấy năm có le que mấy căn nhà.
Do đó sau năm 2016 nhà nước mới quy hoạch chỉ cấp giấy phép phân lô bán nhà xây sẵn, và phải thoả điều kiện về cống thoát nước cũng như quy hoạch để kết nối quy hoach 1/2000 thì họ mới ra 1/500 để dự án tiến hành xây!
Anh cần bổ sung thêm kiến thức để bik thế nào mà tranh luận, cứ paper work thì chả bao giờ khá dc đâu!
Kinh nhẩy. Kiến thức sâu rộng qướ.Nên mấy người như anh chả biết gì, toàn paper work.
Lý do là vì phan lô bán nền sẽ băm nát quy hoạch 1/2000 của nhà nước.
Chưa kể quản lý kiến trúc sẽ cực kỳ khó, khi ông nào có đất cũng xây theo ý mìh, dek thèm hoàn công luôn, lúc đo cái dự án sẽ quay lại thành khu lego.
Chưa kể làm vậy là tạo điều kiện cho dân đầu cơ, mua đất để đó, dự án mưới mấy năm có le que mấy căn nhà.
Do đó sau năm 2016 nhà nước mới quy hoạch chỉ cấp giấy phép phân lô bán nhà xây sẵn, và phải thoả điều kiện về cống thoát nước cũng như quy hoạch để kết nối quy hoach 1/2000 thì họ mới ra 1/500 để dự án tiến hành xây!
Anh cần bổ sung thêm kiến thức để bik thế nào mà tranh luận, cứ paper work thì chả bao giờ khá dc đâu!
Để 1 doanh nghiệp lớn mạnh, cần phải có sự hỗ trợ của Chính Phủ.
Chính phủ ban hành các chính sách như về đất đai phải có lợi cho doanh nghiệp, và tất nhiên song hành với đó có thể sẽ có 1 bộ phận nhỏ người dân chịu thiệt thòi. Đây là điều phải chấp nhận vì đại cục.
Chính phủ ban hành các chính sách như về đất đai phải có lợi cho doanh nghiệp, và tất nhiên song hành với đó có thể sẽ có 1 bộ phận nhỏ người dân chịu thiệt thòi. Đây là điều phải chấp nhận vì đại cục.
chứ ai cãi cùn như bác! hahaKinh nhẩy. Kiến thức sâu rộng qướ.
Giỏi đó.chứ ai cãi cùn như bác! haha)) Hồi đó bác làm bên alibaba của Luyện phải hem?