Hạng B2
12/1/08
363
584
93
Không thích thì bỏ thôi bác ạ. Còn xe hiếm thì nó thế, bác đợi nửa năm nữa là có xe chạy thử ngay.
Cũng như mua con Iphone thôi, mua ngay sau khi nó ra mắt thì giá kênh gấp 3 lần, đợi đến khi nó ra mắt ở VN thì giờ bán đầy đường, thử thoải mái, giá lại rẻ.
Tùy độ chơi và lựa chọn của mình thôi. Em cũng không đánh giá các bác trả chênh 100-200 triệu là có vấn đề, vì nó cũng chỉ là 1 kiểu thuận mua vừa bán.
Xe này đến giờ là thành không hiếm nữa nhé chỉ là nó bán lần đầu tiên nên nó mới gây sốt chứ exp ko phải xe hiếm, cụ thể là các đại lý đều còn xe nhưng khách hàng không mua vì bị kênh giá và cũng là thời điểm giáp tết nên các đại lý muốn kiếm tiền thôi. Thuận mua vừa bán nên các nào máu quá thì cứ chơi thôi nó là một giao dịch bình thường nhưng qua những việc thế này cho thấy việc quản lý của hãng ford với các đại lý thật lỏng lẻo và tùy tiện. Bản chất Exp ko phải xe sang nhưng luôn được giới thiệu là suv hạng sang (nó cũng chẳng còn phải là suv đúng nghĩa nữa), nói chung nó không vượt trội như lời người ta quảng cáo.
 
Hạng B2
24/11/16
155
81
28
Xe này đến giờ là thành không hiếm nữa nhé chỉ là nó bán lần đầu tiên nên nó mới gây sốt chứ exp ko phải xe hiếm, cụ thể là các đại lý đều còn xe nhưng khách hàng không mua vì bị kênh giá và cũng là thời điểm giáp tết nên các đại lý muốn kiếm tiền thôi. Thuận mua vừa bán nên các nào máu quá thì cứ chơi thôi nó là một giao dịch bình thường nhưng qua những việc thế này cho thấy việc quản lý của hãng ford với các đại lý thật lỏng lẻo và tùy tiện. Bản chất Exp ko phải xe sang nhưng luôn được giới thiệu là suv hạng sang (nó cũng chẳng còn phải là suv đúng nghĩa nữa), nói chung nó không vượt trội như lời người ta quảng cáo.

Ford cho rằng: Chất đừng hỏi. Chênh thì mua ko thì thôi. :D
 
Hạng D
21/6/11
1.049
4.533
113
38
[VMS 2016] Ford Explorer chính thức ra mắt, giá chỉ 2,18 tỷ đồng
Các bác cho em hỏi con Explore này không có thắng tay điện tử phải không?Em thấy cái cần nho nhỏ bên trái cạnh chân ga!
 
Hạng B2
21/2/08
130
16
18
Xe này đến giờ là thành không hiếm nữa nhé chỉ là nó bán lần đầu tiên nên nó mới gây sốt chứ exp ko phải xe hiếm, cụ thể là các đại lý đều còn xe nhưng khách hàng không mua vì bị kênh giá và cũng là thời điểm giáp tết nên các đại lý muốn kiếm tiền thôi. Thuận mua vừa bán nên các nào máu quá thì cứ chơi thôi nó là một giao dịch bình thường nhưng qua những việc thế này cho thấy việc quản lý của hãng ford với các đại lý thật lỏng lẻo và tùy tiện. Bản chất Exp ko phải xe sang nhưng luôn được giới thiệu là suv hạng sang (nó cũng chẳng còn phải là suv đúng nghĩa nữa), nói chung nó không vượt trội như lời người ta quảng cáo.
Chính Ford VN chủ động bất đèn xanh cho việc chêch, chứ không phải quản lý lỏng lẻo, tầm cớ Tập đoàn lớn như Ford thì thằng Đài lý nào giám tùy tiện đc, vì vậy các Sale cũng như các Đại lý đã làm đúng nhiệm vụ đề ra, không có gì khó hiểu ở đây cả.
Exp là nhập khẩu, thị trường "nông thôn" như VN không phải là mục tiêu của Exp nên các Đại lý chẳng có gì áp lực về doanh số ở đây cả, anh thích thì tôi nhập về còn không thi tôi không nhập về.
Tôi cũng như các men đều không ủng hộ viếc chênh nhưng đó là cách nghĩ của người mua còn đối với người bán thì việc chênh là tốt thằng nào không chênh thì chắc đầu có vấn đề vì theo châm ngôn của người VN:
"Không chơi thì cùng già
Không ăn thì cũng đổ"
 
  • Like
Reactions: fromzerotoz
Hạng B2
12/1/08
363
584
93
Chính Ford VN chủ động bất đèn xanh cho việc chêch, chứ không phải quản lý lỏng lẻo, tầm cớ Tập đoàn lớn như Ford thì thằng Đài lý nào giám tùy tiện đc, vì vậy các Sale cũng như các Đại lý đã làm đúng nhiệm vụ đề ra, không có gì khó hiểu ở đây cả.
Exp là nhập khẩu, thị trường "nông thôn" như VN không phải là mục tiêu của Exp nên các Đại lý chẳng có gì áp lực về doanh số ở đây cả, anh thích thì tôi nhập về còn không thi tôi không nhập về.
Tôi cũng như các men đều không ủng hộ viếc chênh nhưng đó là cách nghĩ của người mua còn đối với người bán thì việc chênh là tốt thằng nào không chênh thì chắc đầu có vấn đề vì theo châm ngôn của người VN:
"Không chơi thì cùng già
Không ăn thì cũng đổ"


Em nhất trí với bác về việc đúng là ford bật đèn xanh nhưng việc các đại lý ko bị áp lực về doanh số thì em nghĩ: Vì các đại lý luôn than là bán bia kèm lạc tức là ranger transit và eco phải gánh cho đống kia và lại chính sách của ford là giao xe và đại lý phải trả tiền cho họ nên họ được quyền chênh bao nhiêu tùy vào khu vực họ kinh doanh, mà ford nó cứ ấn thêm nhiều xe (bắt buộc phải nhận thì nó mới giao các xe bán chạy) cùng với exp giá cao nên sẽ bị chôn vốn và điều này sẽ không hề thích thú chút nào với các đại lý, thời điểm này exp đang hot nên họ muốn kiếm lời để bù lại những sản phẩm họ phải ôm. Anh em ta chưa vội thì đợi họ hết kiên nhẫn thôi.
 
Hạng B2
24/11/16
155
81
28
Em nhất trí với bác về việc đúng là ford bật đèn xanh nhưng việc các đại lý ko bị áp lực về doanh số thì em nghĩ: Vì các đại lý luôn than là bán bia kèm lạc tức là ranger transit và eco phải gánh cho đống kia và lại chính sách của ford là giao xe và đại lý phải trả tiền cho họ nên họ được quyền chênh bao nhiêu tùy vào khu vực họ kinh doanh, mà ford nó cứ ấn thêm nhiều xe (bắt buộc phải nhận thì nó mới giao các xe bán chạy) cùng với exp giá cao nên sẽ bị chôn vốn và điều này sẽ không hề thích thú chút nào với các đại lý, thời điểm này exp đang hot nên họ muốn kiếm lời để bù lại những sản phẩm họ phải ôm. Anh em ta chưa vội thì đợi họ hết kiên nhẫn thôi.

Đồng ý với bác.
 
Hạng B2
12/8/11
186
130
43
Chính Ford VN chủ động bất đèn xanh cho việc chêch, chứ không phải quản lý lỏng lẻo, tầm cớ Tập đoàn lớn như Ford thì thằng Đài lý nào giám tùy tiện đc, vì vậy các Sale cũng như các Đại lý đã làm đúng nhiệm vụ đề ra, không có gì khó hiểu ở đây cả.
Exp là nhập khẩu, thị trường "nông thôn" như VN không phải là mục tiêu của Exp nên các Đại lý chẳng có gì áp lực về doanh số ở đây cả, anh thích thì tôi nhập về còn không thi tôi không nhập về.
Tôi cũng như các men đều không ủng hộ viếc chênh nhưng đó là cách nghĩ của người mua còn đối với người bán thì việc chênh là tốt thằng nào không chênh thì chắc đầu có vấn đề vì theo châm ngôn của người VN:
"Không chơi thì cùng già
Không ăn thì cũng đổ"


Nói như bác thì Ford nên chỉ nhập vài con Fiesta, vài con Focus vài con ranger...cái gì cũng vài con thôi. Rồi giao đại lý vài con lẻ tẻ rồi ngồi đó đợi khách đến phải cốp chênh mới có xe giao xe, cứ áp dụng chính sách này với tất cả các xe đi để lãi thật nhiều vào. Rồi ngồi đó bảo ko chơi thì cùng già, ko mua thì nghỉ đi xe :)). Đứng ở khía cạnh thằng bán thì ko bán đc điều đó có nghĩa cạp đất mà ăn, ngồi đó mà thi nhau cùng già với khách. Chả có ford thì có tỷ thằng khác. Ko có ford khách đi toy, ko có khách thì ford đứng đường làm fò :))
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Black Hawk
Hạng B2
26/8/05
422
725
93
Ford mãi mãi vẫn đi sau Toyota thôi :) thay vì nhập Explorer vói Evêrest về nhiều cho bà con mua, lấy thị trường, xe đẹp chạy nhiều thì càng nhiều người thích, hỏi mua nhiều hơn, Ranger là 1 ví dụ. Còn ở đây xe xem ở showroom thì không có, người mua thì phải trả thêm quá nhiều, dân tình cần mua lại qua đi. Giờ Toyota ra giá Fỏrtuner mới khá tốt, làm sao mà cạnh tranh đây. Ngay cả Merc GLC từ lúc ra đã cháy hàng, nhưng đại lý vẫn nhận cọc đúng giá và thời gian giao xe chứ không lấy thêm.
 
  • Like
Reactions: vthanh6