ĐặngNguyễn nói:Nếu đèn xanh còn dưới 10S thì đứng im chờ
Nếu đèn còn hơn 10S thì
Bật đèn ưu tiên của xe mình
Xem đường bên kia có xe ưu tiên ko,
từ từ vượt lên nhường đường cho xe cứu thương, nhưng quan trọng nhất vẩn phải ưu tiên đó là an toàn.
Nếu CSGT là "con người" thì họ nên biết phải làm gì, còn nếu ko may mắn gặp được "con người" thì chấp nhận ăn BB.
tcrazy nói:Vượt ở đây em ko nghĩ là các bác đạp ga cái ào qua giao lộ, mà bác có thể lấn vạch trước đèn thôi! Trời ơi các bác tranh luận nghiêm trọng quá!
Em thấy các ý kiến này rất hay. Nếu giao lộ phía trước đông như kiến thì không nói, mình phải đứng yên chứ nếu không chỉ làm tình hình xấu đi. Nhưng nếu trong giao lộ rất ít xe, thì tiếp thu ý kiến các bác phía trên, mình bật đèn ưu tiên, lấn lên tí để nép vào, dừng lại cho xe cấp cứu vượt (chưa vào giao lộ nhưng đã đè vạch). Em nghĩ xác suất lớn là CSGT họ sẽ thông cảm. Còn muốn chắc ăn hơn thì như bác số #2, hạ kính hỏi to với CSGT là ý anh saotcrazy nói:CSGT cũng là người thôi! Bác ko phải sợ như thế, nếu có hỏi, cứ trình bày như bác nghĩ, theo em CSGT cũng làm vậy thôi, còn anh nào khó quá xem như bác tích đức... nhưng em nghĩ không đến nỗi nào!

Đành rằng như thế là phạm luật, nhưng nếu thể hiện cho CSGT thấy rõ ràng là mình nhường xe cấp cứu thì họ sẽ bỏ qua thôi. Còn họ lập biên bản thì xin học bác nào bên trên, ghi ý kiến: Nhường xe cấp cứu, ở hiền gặp lành, ác giả ác báo