Theo em thì cả nội dung 1 và 2 của bác đưa ra không có gì mâu thuẫn :xem clip mới thấy lạ về luật:
- Chỉ được vượt khi xe phía trước đã chuyển làn/nhường cho mình vượt trong khi đoạn này phía trong là vạch liên tục
- Vạch phân chia chiều xe là vạch đứt, không cấm vượt => được phép vượt (mâu thuẩn với cái trên)
- Theo điều 14 luật GTĐB --> không có quy định Chỉ được vượt khi xe phía trước đã chuyển làn/nhường cho mình vượt ... mà chỉ quy định ... xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải --> vì vậy với xe chạy phía trước không có tín hiệu vượt xe khác và có dấu hiệu tấp về bên phải làn đường, phần đường đang chạy thì xe sau được vượt.
- Theo QC 41:2012 thì vạch kẻ liên tục này (trong clip) để phân chia làn đường và các xe được quyền cán qua khi cần thiết --> xe chạy trước có thể cán vạch này để tránh về bên phải cho xe sau vượt khi thấy có đủ điều kiện.
==> khi thấy đủ điều kiện cho xe sau vượt thì xe trước có thể dùng đèn tín hiệu bên phải đồng thời di chuyển lệch về bên phải làn đường đang chạy hoặc về phần đường bên phải (nếu không có xe máy, xe thô sơ lưu thông) đang lưu thông để nhường đường cho xe sau muốn vượt --> nhường đường như vậy không sai quy định.