Nó còn vứt chiếc xe ngoài đường, bắt chiếc xe khác đi tiếp alo một phát có xe cứu hộ đến cẩu về tự xử ( hơi tốn tiền nhưng tiện dụng )METRO nói:Cả nước Mỹ tôi chã thấy 1 trạm cấp cứu nào trên xa lộ, nhưng khi có tai nạn chỉ trong vài phút là dã có xe cứu thương tới.
Hơi lệch chủ đề tí. Bên Singapore có một đội Medical Aid, chạy xe máy chứ không chạy xe cứu thương. Xe máy rẻ hơn xe cứu thương nên đội này đông, rất nhanh chóng và cơ động. Đặc biệt giờ cao điểm thì xe máy đến nhanh hơn xe cứu thương nhiều. Dĩ nhiên là đội này chỉ làm động tác sơ cứu là chính, vì không mang đủ trang thiết bị. Nhưng sơ cứu lại đóng vai trò vô cùng quan trọng để tránh hậu quả nặng nề về sau. Việt Nam rất nên áp dụng cái này. Rất nên.
Ở đầu đường, hoặc cuối đường làm cái nhà để xe và trạm y tế là ok. Đã cao tốc thì 15" là tới nơi.
Ở giữa cao tốc làm nhà vệ sinh tốt hơn, thoáng khí, mát mẻ,....
Ở giữa cao tốc làm nhà vệ sinh tốt hơn, thoáng khí, mát mẻ,....