Thưa các bác, em lập cái thớt này nhân dịp tháng 08 này, thành phố sẽ khởi công xây dựng tuyến xe điện trên mặt đất (tram way) đầu tiên sau hơn 1/2 thế kỷ vắng bóng. Rất mong các bác tham gia cung cấp thêm thông tin sưu tầm được hoặc hồi ức cá nhân về xe điện. Em chỉ được một lần đi xe điện ở Hà Nội thời bao cấp nên không nhớ gì ngoài cảm giác chậm chạp và chật chội.
Đây là một số hình ảnh về tuyến tramway đầu tiên chạy bằng hơi nước: tuyến Sài Gòn - Chợ Lớn khánh thành vào năm 1881 mà em sưu tầm trên internet:
Depot sửa chữa và bảo trì
Xe vào trạm dừng
(Nguồn 3 ảnh trên: goantiques.com)
Đầu thế kỷ XX, công ty CFTI tham gia cạnh tranh trên tuyến này và xây dựng tuyến Sài Gòn - Gò Vấp. Khác với tuyến của SGTVC, đường ray của CFTI sử dụng là loại ray chìm.
Đầu máy tí hon của hãng CFTI
Tuyến đường bắt đầu được CFTI điện khí hóa từ năm 1911
Khung cảnh này gợi nhắc đến Paris
Xe điện kết hợp với xe buýt đảm bảo giao thông nội thị
Hình ảnh một trạm xe điện ở Sài Gòn vài năm trước khi bị khai tử
Vài hình ảnh quá khứ trong thời gian chờ đợi xe điện lại lăn bánh trên đường phố SG/TPHCM trong vòng 2 năm nữa.
(Nguồn: daumaytoaxe.com và lượm lặt trên internet)