Chỉ cần đi thành đoàn sau xe hoa, các xe có dán song hỷ là cũng được nhường rồi. Mấy ai chen ngang làm gì, trừ 1 số ít nào thôi. Mở đèn làm gì cho nó mau hư đèn mà lại thấy chướng mắt.
xe rùa 68 nói:Có nhiều bác hiểu sai về công dụng của đèn hazard quá . Đèn đó sử dụng khi xe đó bị sự cố kỹ thuật có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào , khi bật đèn đó lên là để báo các xe khác nên tránh xa chứ có phải là đèn ưu tiên đâu . Xe chở cô dâu mà lại bật cái đèn mang theo thông điệp " tôi nguy hiểm lắm , đừng ai lại gần " thì chẳng hay chút nào .
Bác xe rùa nói chính xác, bản thân chữ Hazard là nguy hiểm, nhưng trên xe thiết kế đèn này giúp cho tài xế có phương tiện cảnh báo sự chú ý rằng xe/ phương tiện này đang có thể gây ra nguy hiểm cho người và các phương tiện khác trong các trường hợp:
- Xe hỏng không di chuyển được và việc dừng đỗ có thể gây cản trở giao thông (đường cong, hẹp, ban đêm ...)
- Khi lùi xe trong đường hẹp
- Các tình huống lái xe cần cảnh báo ...
Các phương tiện đi theo đoàn có hộ tống thường bật đèn này (xe không trang bị đèn ưu tiên xanh đỏ) có ý rằng "chú ý xe đang đi đoàn dài và tốc độ nhanh, có thể thắng gấp" ... nên gây hiểu lầm là đèn ưu tiên.
Tốt nhất nên tìm hiểu rõ ý nghĩa của từng chức năng có trên xe thì sẽ hiểu nó có mặt để làm gì!
xe dân sự thì lấy đây ra đèn ưu tiên
Đó là đèn cảnh báo nguy hiểm, giúp người khác nhận biết để tránh nguy hiểm cho cả hai. Đi theo đoàn thì bật đèn này để người trong đoàn dễ nhận ra nhau, người ngoài đoàn dễ nhận biết và không chen ngang vào đoàn. Không có luật nào cấm mở đèn này chạy trên đường cả, miễn các bác tuân thủ luật giao thông 