small nói:cuteboy nói:.......
"Đối với xe lưu thông trên đường, nếu CSGT kiểm tra, phát hiện không làm thủ tục sang tên đổi chủ, sẽ ra quyết định xử phạt chủ xe, nhưng không tạm giữ phương tiện. <span style=""color: #ff0000;"">Còn với người đi xe của bạn bè, người thân đều phải chứng minh được chủ phương tiện là ai, như cần có sổ hộ khẩu, giấy chứng minh hoặc giấy khai sinh</span>", đại tá Thắng nhấn mạnh.
.......
Nhà em có 1 chiếc xe do Thím của em đứng tên, khi em mượn xe đi ra đường phải mang theo các loại giấy tờ sau:
1. Bằng Lái xe của em.
2. Chứng minh nhân dân của em.
3. Giấy khai sinh của em. (dùng để chứng minh em là con của ba em)
<span style=""color: #0000ff;"">4. Giấy khai sinh của Ba em (dùng để chứng minh Ba em là con của Ông nội của em) </span>
<span style=""color: #0000ff;""> 5. Giấy khai sinh của Chú của em (dùng để chứng minh chú của em là con của Ông nội của em, là anh em ruột của Ba em) </span>
<span style=""color: #0000ff;""> 6. Giấy đăng ký kết hôn của Chú và Thím (chứng minh quan hệ vợ chồng) </span>
<span style=""color: #0000ff;""> 7. Giấy CMND của Thím </span>
8. Giấy tờ xe
9. Bảo hiểm
Ối mẹ ơi, mượn cái xe đi mua bó rau mà phải mang theo 9 loại giấy tờ chắc đi bộ cho đường phố nó "trong"
Các bác ngồi chơi xíu nhé, em đi...... phô tô giấy tờ đây.
<span style=""color: #0000ff;"">Bổ sung: mấy cái màu xanh phải công chứng nữa đó! Chứ bản photo như tờ giấy lộn - ai mà tin???!!!</span>
MTSB lũ đầu đất!!!
Cái gì cũng có 2 mặt của nó, các bác đừng ném đá vội vàng thế.
Hồi xưa bắt đội mũ bảo hiểm, mọi người cũng ném đá ầm ầm mặc dù quy định này là bảo vệ người đi xe.
Hồi xưa bắt đội mũ bảo hiểm, mọi người cũng ném đá ầm ầm mặc dù quy định này là bảo vệ người đi xe.
Cho em bôn chen tí ! ^^
[blockquote] Em xin trích dẫn 1 bài của bác "buicongchuc" bên OF cho các bác tham khảo nhá !
Mấy bác muốn xem link thì đổi từ "hxxp" sang "http" dùm e !
Người dân, xxx và nhiều tờ báo hiểu sai, viết sai và nói sai về quy định của Luật Em thấy có nhiều người dân, kể cả các OFer, nhiều tờ báo, trong đó có những tờ báo lớn hiểu sai, viết sai và nói sai về quy định của pháp luật là: "Đi xe không chính chủ bị phạt". Link các bài báo đây ạ:
[/blockquote] [blockquote] [blockquote]- hxxp://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Dan-mang-day-song-voi-viec-phat-nang-xe-khong-chinh-chu/248360.gd[/blockquote] [blockquote]- hxxp://news.go.vn/xa-hoi/tin-1007105/xe-khong-chinh-chu-bi-phat-toi-10-trieu-dong.htm[/blockquote] [blockquote]- hxxp://tintuconline.com.vn/vn/vanhoa/20121110105147171/phat-xe-khong-chinh-chu-my-linh-lai-gui-tam-tinh-den-bo-truong-thang.html[/blockquote] [blockquote]- hxxp://dantri.com.vn/xa-hoi/di-xe-khong-chinh-chu-co-the-bi-phat-toi-10-trieu-dong-661174.htm[/blockquote] [blockquote]- hxxp://kenh14.vn/doi-song/cu-dan-mang-tranh-cai-ve-xu-phat-xe-khong-chinh-chu-20121110022851280.chn[/blockquote] [blockquote]- hxxp://www.vatgia.com/hoidap/4423/383104/ha-noi-se-phat-xe-khong-dang-ky-chinh-chu-cac-ban-thay-sao.html[/blockquote] [blockquote]- hxxp://www.tinmoi.vn/diem-tin-nong-sang-10-11-xe-khong-chinh-chu-bi-phat-toi-10-trieu-dong-111101053.html[/blockquote] [blockquote]- hxxp://vtc.vn/2-355008/xa-hoi/di-xe-khong-chinh-chu-bi-phat-toi-10-trieu.htm[/blockquote] [blockquote]- hxxp://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Di-xe-khong-chinh-chu-bi-phat-toi-10-trieu-dong/201211/242864.datviet[/blockquote] [blockquote]- hxxp://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/11/xe-khong-chinh-chu-bi-phat-toi-10-trieu-dong/[/blockquote]
[/blockquote] [blockquote] Ngay cả Cục trưởng Cục CSGT ĐB-ĐS trả lời phóng vấn về vấn đề này, giải thích cũng chưa rõ nghĩa, chính xác:
Em xin chứng minh việc nói sai đó đây:
Luật GTĐB 2008 quy định tại Điều 54:
Điều 54. Cấp, thu hồi đăng ký và biển số xe cơ giới
1. Xe cơ giới có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của Luật này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký và biển số.
2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định và tổ chức cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại xe cơ giới; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và tổ chức cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại xe cơ giới của quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng.
Căn cứ vào quy định của Điều 54 Luật GTĐB 2008, BCA ra , thì trách nhiệm đăng ký của chủ sở hữu xe như sau:
Điều 6:Trách nhiệm của chủ xe
3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ mua bán, cho, tặng, thừa kế xe, người mua hoặc bán xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe.
Căn cứ vào Điều 6 Thông tư số 36, Chính phủ ra Nghị định 34, này là Nghị định 71/2012/NĐ-CP ban hành chế tài xử phạt:
8. Sửa đổi Điều 33 Nghị đinh 34:
3. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đối với chủ xe mô tô, xe gắn máy... vi phạm:
e) Không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định.
9. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với chủ xe ô tô... vi phạm:
c) Không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định.
Vậy, phải hiểu đúng là:
CSGT chỉ sử phạt chủ xe mô tô, xe gắn máy, ô tô và những xe tương tự vi phạm việc "Không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định" chứ không xử phạt "Người đi xe không chính chủ".
Nếu các "ông đầy tớ" hỏi (vặn vẹo sai, láo), thì người điểu khiển xe chỉ cần trả lời: Tôi sử dụng xe mượn của chủ phương tiện (vì Luật pháp không cấm sử dụng xe mượn). Nếu các "ông đầy tớ" cho rằng tôi vi phạm thì các "ông đầy tớ" cho tôi xem bằng chứng. Nếu các "ông đầy tớ" nghi ngờ tôi vi phạm thì các "ông đầy tớ" tự đi điều tra, khi nào có đầy đủ bằng chứng xác thực tìm gặp tôi giải quyết.
Quy định tại mục 1 Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 có viết:
đ) Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/S: Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý CSGT tuyên truyền sai, các tờ báo viết sai, tuyên truyền sai quy định của Pháp luật!
[/blockquote] [blockquote]Source: hxxp://www.otofun.net/threads/436190-nguoi-dan-xxx-va-nhieu-to-bao-hieu-sai-viet-sai-va-noi-sai-ve-quy-dinh-cua-luat?p=11486218#post11486218[/blockquote]
[blockquote] Em xin trích dẫn 1 bài của bác "buicongchuc" bên OF cho các bác tham khảo nhá !
Mấy bác muốn xem link thì đổi từ "hxxp" sang "http" dùm e !
Người dân, xxx và nhiều tờ báo hiểu sai, viết sai và nói sai về quy định của Luật Em thấy có nhiều người dân, kể cả các OFer, nhiều tờ báo, trong đó có những tờ báo lớn hiểu sai, viết sai và nói sai về quy định của pháp luật là: "Đi xe không chính chủ bị phạt". Link các bài báo đây ạ:
[/blockquote] [blockquote] [blockquote]- hxxp://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Dan-mang-day-song-voi-viec-phat-nang-xe-khong-chinh-chu/248360.gd[/blockquote] [blockquote]- hxxp://news.go.vn/xa-hoi/tin-1007105/xe-khong-chinh-chu-bi-phat-toi-10-trieu-dong.htm[/blockquote] [blockquote]- hxxp://tintuconline.com.vn/vn/vanhoa/20121110105147171/phat-xe-khong-chinh-chu-my-linh-lai-gui-tam-tinh-den-bo-truong-thang.html[/blockquote] [blockquote]- hxxp://dantri.com.vn/xa-hoi/di-xe-khong-chinh-chu-co-the-bi-phat-toi-10-trieu-dong-661174.htm[/blockquote] [blockquote]- hxxp://kenh14.vn/doi-song/cu-dan-mang-tranh-cai-ve-xu-phat-xe-khong-chinh-chu-20121110022851280.chn[/blockquote] [blockquote]- hxxp://www.vatgia.com/hoidap/4423/383104/ha-noi-se-phat-xe-khong-dang-ky-chinh-chu-cac-ban-thay-sao.html[/blockquote] [blockquote]- hxxp://www.tinmoi.vn/diem-tin-nong-sang-10-11-xe-khong-chinh-chu-bi-phat-toi-10-trieu-dong-111101053.html[/blockquote] [blockquote]- hxxp://vtc.vn/2-355008/xa-hoi/di-xe-khong-chinh-chu-bi-phat-toi-10-trieu.htm[/blockquote] [blockquote]- hxxp://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Di-xe-khong-chinh-chu-bi-phat-toi-10-trieu-dong/201211/242864.datviet[/blockquote] [blockquote]- hxxp://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/11/xe-khong-chinh-chu-bi-phat-toi-10-trieu-dong/[/blockquote]
[/blockquote] [blockquote] Ngay cả Cục trưởng Cục CSGT ĐB-ĐS trả lời phóng vấn về vấn đề này, giải thích cũng chưa rõ nghĩa, chính xác:
Em xin chứng minh việc nói sai đó đây:
Luật GTĐB 2008 quy định tại Điều 54:
Điều 54. Cấp, thu hồi đăng ký và biển số xe cơ giới
1. Xe cơ giới có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của Luật này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký và biển số.
2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định và tổ chức cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại xe cơ giới; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và tổ chức cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại xe cơ giới của quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng.
Căn cứ vào quy định của Điều 54 Luật GTĐB 2008, BCA ra , thì trách nhiệm đăng ký của chủ sở hữu xe như sau:
Điều 6:Trách nhiệm của chủ xe
3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ mua bán, cho, tặng, thừa kế xe, người mua hoặc bán xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe.
Căn cứ vào Điều 6 Thông tư số 36, Chính phủ ra Nghị định 34, này là Nghị định 71/2012/NĐ-CP ban hành chế tài xử phạt:
8. Sửa đổi Điều 33 Nghị đinh 34:
3. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đối với chủ xe mô tô, xe gắn máy... vi phạm:
e) Không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định.
9. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với chủ xe ô tô... vi phạm:
c) Không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định.
Vậy, phải hiểu đúng là:
CSGT chỉ sử phạt chủ xe mô tô, xe gắn máy, ô tô và những xe tương tự vi phạm việc "Không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định" chứ không xử phạt "Người đi xe không chính chủ".
Nếu các "ông đầy tớ" hỏi (vặn vẹo sai, láo), thì người điểu khiển xe chỉ cần trả lời: Tôi sử dụng xe mượn của chủ phương tiện (vì Luật pháp không cấm sử dụng xe mượn). Nếu các "ông đầy tớ" cho rằng tôi vi phạm thì các "ông đầy tớ" cho tôi xem bằng chứng. Nếu các "ông đầy tớ" nghi ngờ tôi vi phạm thì các "ông đầy tớ" tự đi điều tra, khi nào có đầy đủ bằng chứng xác thực tìm gặp tôi giải quyết.
Quy định tại mục 1 Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 có viết:
đ) Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/S: Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý CSGT tuyên truyền sai, các tờ báo viết sai, tuyên truyền sai quy định của Pháp luật!
[/blockquote] [blockquote]Source: hxxp://www.otofun.net/threads/436190-nguoi-dan-xxx-va-nhieu-to-bao-hieu-sai-viet-sai-va-noi-sai-ve-quy-dinh-cua-luat?p=11486218#post11486218[/blockquote]
Last edited by a moderator: