Cái gì đã thu nhiều hơn so với thế giới thì cần phát huy, còn những cái gì thu thấp hơn thì phải phấn đấu cho bằng thế giới. đặc biệt là phải bằng những anh cao nhất, và chất lượng dịch vụ thì ít nhất cũng bằng anh thấp nhất. ví dụ thuế, phí ô tô thì so với Sing, nhưng chất lượng đường xá thì so với 20 năm trước vì chả có nơi nào kém ta, Viện phí thì so với Nhật, Mỹ, Canada nhưng chất lượng chữa bệnh thì so với Campuchia, ... tương tự như vậy các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, thể thao cũng rứa cả. tóm lại là Thu và vay thêm nữa để chi, chi càng nhiều, dự án càng lớn thì chất lượng càng thấp nhưng hoa hồng thì nở rộ. Mai kia con cháu nó chịu là chính chứa các bác chịu đôi ba chục năm nữa là hết đời rồi.