Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Cái này xe máy lỗi nặng vì chạy nhanh ko kiểm soát được tốc độ và thiếu quan sát, còn xe hơi thì đậu lố lên trên vạch dừng luôn nên cũng sai luôn.
May là 4B đậu lố, chứ ngay vạch...là 2 đầu sửu nhi..2B.cắm dính vô thùng xe lun....hihi
 
  • Like
  • Haha
Reactions: longpajero and Osin
Hạng F
29/10/16
11.568
22.060
113
Pháp
Cái này xe máy lỗi nặng vì chạy nhanh ko kiểm soát được tốc độ và thiếu quan sát, còn xe hơi thì đậu lố lên trên vạch dừng luôn nên cũng sai luôn.
Em đã viết rồi, nếu ở Thái Nguyên là xe 4B sai hoàn toàn ....Toà phán là xe 4B bắt buộc phải vượt đèn đỏ để giử khoảng cách an toàn với xe 2 B đang lao vào , Bác không tin thì điện lên VKS TAND ở Thái Nguyên hỏi đúng không nhá .... Thân !
 
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Nhìn tình huống này mà không biết nói sao luôn các bác ạ? chả hiểu chạy kiểu gì mà va chạm được?

View attachment 2428120


Xe máy phóng như con thiêu thân, lao như bay kiểu đó thì phanh nào phanh cho kịp. Bác ô tô sai luật là dừng quá vạch. ô tô thì sai xe máy thì chạy cho kịp về với ông bà làm nên cơ sự.

Trường hợp này thì bác xe hơi xui, bác dừng đèn đỏ đàng hoàng chỉ là đậu lố vạch, chuyện dừng đèn đỏ lố vạch thì ai cũng đã từng chứ đừng nói hay. Đậu lố vạch thì đóng phạt. Ông xe máy chạy cho cố báo hại người ta

Nhìn trên trụ đèn không có biển phụ ( xe máy được phép đi thẳng khi đèn đỏ) thì xe máy cũng không được phép đi thẳng. Chẳng qua tham gia giao thông ở Việt Nam ưu ái cho xe máy quá nên các ông xe máy quên hết lý thuyết rồi, cứ cho rằng xe nhỏ va chạm với xe lớn thì xe lớn sai thôi chứ mấy ai hiểu luật

Đó là lí do nhiều tài xế ô tô ghét nhiều tài xe máy chạy lấn làn và tốc độ. Chỉ cầu mong nhà nước quan tâm về việc bắn tốc độ với xe máy và nâng mức phạt lên và CSGT làm việc bắn tốc độ công bằng chứ đừng chăm chăm vào ô tô nữa. Nhiều khi nghĩ xe máy chạy đàng hoàng thì chắc giảm thiểu tai nạn cực kì nhiều. Ai sai người đó chịu hoàn toàn vậy nó mới sợ.
Cái lầy hấp dẫn hơn...múa cột mobi....36 kiểu nè...anh nào kham nổi không hè..hehe....
Nhìn tình huống này mà không biết nói sao luôn các bác ạ? chả hiểu chạy kiểu gì mà va chạm được?

View attachment 2428120


Xe máy phóng như con thiêu thân, lao như bay kiểu đó thì phanh nào phanh cho kịp. Bác ô tô sai luật là dừng quá vạch. ô tô thì sai xe máy thì chạy cho kịp về với ông bà làm nên cơ sự.

Trường hợp này thì bác xe hơi xui, bác dừng đèn đỏ đàng hoàng chỉ là đậu lố vạch, chuyện dừng đèn đỏ lố vạch thì ai cũng đã từng chứ đừng nói hay. Đậu lố vạch thì đóng phạt. Ông xe máy chạy cho cố báo hại người ta

Nhìn trên trụ đèn không có biển phụ ( xe máy được phép đi thẳng khi đèn đỏ) thì xe máy cũng không được phép đi thẳng. Chẳng qua tham gia giao thông ở Việt Nam ưu ái cho xe máy quá nên các ông xe máy quên hết lý thuyết rồi, cứ cho rằng xe nhỏ va chạm với xe lớn thì xe lớn sai thôi chứ mấy ai hiểu luật

Đó là lí do nhiều tài xế ô tô ghét nhiều tài xe máy chạy lấn làn và tốc độ. Chỉ cầu mong nhà nước quan tâm về việc bắn tốc độ với xe máy và nâng mức phạt lên và CSGT làm việc bắn tốc độ công bằng chứ đừng chăm chăm vào ô tô nữa. Nhiều khi nghĩ xe máy chạy đàng hoàng thì chắc giảm thiểu tai nạn cực kì nhiều. Ai sai người đó chịu hoàn toàn vậy nó mới sợ.
Múa cột mobi 36 kiểu anh nào kham nổi không hè....hehe..