RE: xe Mô tô
@Xelam - xelu: Bác học thuộc các bước sau, đảm bảo lần đầu tiên lên xe không bị chết máy, cứ như vậy, chạy quen rồi là luồn lách thoải mái.
- Khời động: Giống tất cả các xe côn tự động, phải về số 0 thì mới đạp được. Nếu xe có đề, thì đề vô tư khi ở số 0. Nhưng các xe côn tay về số 0 thường rất khó đối với người mới tập, vậy bác khỏi cần về số 0, cứ bóp côn trước khi đề là đề vô tư.
- Sau khi nổ máy, phải chuyển từ số bất kỳ về số 1, (vị trí số thường khác với các xe côn tự động, phải hỏi chủ xe trươc khi ngồi lên). Khi chuyển số, trước khi đạp chân số phải đảm bảo tay đã bóp hết côn. Muốn chuyển nhiều số 1 lúc, thì sau mỗi lần đạp, phải hơi nhả tay côn (khi thấy máy có nguy cơ tắt thì bóp trở lại) rồi mới tiếp tục đạp phát tiếp theo.
- Chuyển bánh: Ga hơi to 1 tý ty thôi, từ từ nhả côn ra, xe bắt đầu chạy, đối với người lần đâu tiên đi xe côn tay thì cảm giác này rất phê.
- Khi xe đạt tốc độ 7 - 10km/h thì bắt đầu chuyển sang số 2, trên 20 thì chuyển sang số 3, trên 30 thì chuyển sang số 4. Nếu giảm tốc độ xuống 30, 20, 10, thì bắt buộc phải trở lại các số 3, 2, 1. Khi sang số, rất cần nhớ bóp côn trước khi đạp cần số, nhả côn từ từ.
- Khi đi chậm, 10 - 20km/h, bác phải đi số 2, khi đó xe sẽ bị giật nếu bác chỉ cần nhích hoặc giảm 1 chút ga. Để khác phục, tay trái bác lúc nào cũng phải để hờ vào tay côn, khi tăng ga, hơi bóp 1 tý ty thôi rồi từ từ nhả ra, khi giảm ga, cũng hơi bóp 1 tý ty.
Xong rồi, mượn cái xe, nhảy lên làm liền, làm vài lần bác sẽ biết "tý ty" là như thế nào.
Nếu thành công quá nhanh và quá dễ, nhớ lên đây cảm ơn anh em 1 tiếng.