Tập Lái
11/4/17
1
0
1
33
Mùa hè đã đến rồi, những tia nắng đầu tiên đã rọi chiếu muôn nơi, mọi nẻo đường phố Hà Nội. Mọi người lại có cảm giác vội vã hơn, bởi chỉ muốn đi nhanh cho khỏi nắng nóng. Trong người cũng dễ bực tức, khó chịu hơn. Đó là khi mọi người không còn muốn đi bộ hay ngại đi xe máy ra ngoài đường. Và mong muốn khi ấy, là có một chiếc xe riêng để đi cho khỏi nắng mưa đến đầu. Có người có điều kiện thì sẽ tích cóp để mua lấy cho mình và gia đình 1 chiếc, người chưa có điều kiện thì lại dành dụm để mua. Đó cũng là một trong những lý do, mùa hè xe được mua nhiều hơn và doanh số của các hãng ô tô có xu hướng tăng lên. Các hãng ô tô có thể kể đến như Toyota, Honda, Hyundai,Ford, GM, Lexus, BMW, Mercedes, Kia, Nissan, Mazda, Chevrolet...tùy loại giá và chất lượng sản phẩm, thiết kế riêng biệt hay đại trà, tùy vào màu sắc mà giá thành cũng khác nhau. Các dòng xe thường được trang bị động cơ tối ưu thuận lợi cho việc đi lại, các thiết kế tiện ích như có chỗ để đồ cho người lái xe, thiết lập hệ thống mở nhạc trên xe. Nhất là với trẻ em, có nhạc nhac thieu nhi luôn sẵn sàng để phục vụ bất kì đứa trẻ nào. Khi có xe, không những mình đi lại nhàn mà còn tiện cho con đi học, không sợ nắng và gây ốm cho trẻ. Có ô tô thật là thích, trẻ con đi xe được mở nhạc mà chúng nó thích thì còn gì tuyệt bằng. Chúng sẽ yêu quý ba mẹ thật nhiều, yêu xe thật nhiều và chúng sẽ ý thích được, niềm vui của mình ngày hôm nay là sự cố gắng, nỗ lực của ba me. Sau sẽ lấy ba mẹ là tấm gương và nền tảng để hướng tới ước mơ tương lai. Quá tuyệt vời phải không nào. Hôm nay mình xin chia sẻ một số trải nghiệm cá nhân đối với việc mua xe, người mua xe và người có ý định mua xe. Hi vọng sẽ giúp được ba mẹ sáng suốt khi mua xe nhé, thuận tiện nhất cho mình là nhất.
17547092_741174829387811_3181691038311361458_o.png