Theo em hiểu thì một khi là tài sản của nhà nước thì được quyền điều động , luân chuyển nhằm phục vụ công tác trong thời bình hoặc thời chiến . Riêng đối với tài sản cá nhân thì được trưng dụng nhằm bảo vệ antt hoặc quốc gia
Em nghe một số anh có xe riêng (biển trắng) tâm sự trên mạng, mấy anh ấy hay chiến đấu với đũy trên xe mà. còn biển xanh em không bình luận, vì không muốn mất 5tr.


Theo luật thì đúng đó bác. Nhưng vụ này là mấy cha nội "quê" thích đi xe sang thời trang thôi, cái văn bản viết phải "nhấn mạnh" lý do để hợp lệ. Ví dụ xe tang vật là xe "không sang" thì chắc đem đấu giá rùiTheo em hiểu thì một khi là tài sản của nhà nước thì được quyền điều động , luân chuyển nhằm phục vụ công tác trong thời bình hoặc thời chiến . Riêng đối với tài sản cá nhân thì được trưng dụng nhằm bảo vệ antt hoặc quốc gia
Cũng là Kiên Giang, kiên trì xài sang
