Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Dữ liệu mới đây nhất của hãng tư vấn ô tô LMC Automotive cho thấy số lượng đăng ký xe điện thuộc thương hiệu Tesla của Mỹ tăng 450% trong tháng 3 tại Trung Quốc.

Xe Tesla đăng ký tại Trung Quốc tăng 450% sau khi nhà máy Thượng Hải mở cửa lại


Theo đó, số lượng đăng ký xe Tesla tại Trung Quốc đã tăng lên 12.709 chiếc trong tháng 3 so với 2.314 chiếc trong tháng 2.

Dữ liệu mới nhất của LMC Automotive cũng cho thấy doanh số ô tô nói chung ở Trung Quốc đã giảm 43,4% trong tháng 3, do đại dịch coronavirus tiếp tục làm giảm nhu cầu mua xe. Tuy nhiên, mặc cho bối cảnh thị trường trong và ngoài nước đang lao đao, Tesla đã rất quyết tâm mở cửa lại nhà máy ở Thượng Hải vào ngày 10 tháng 2. Nhà máy duy nhất tại Hoa Kỳ của Tesla cũng đã đóng cửa và dự kiến sẽ duy trì cho đến ngày 4 tháng Năm.

Tesla, công ty đã bắt đầu giao xe từ nhà máy ở Thượng Hải vào năm ngoái. Tuần trước Tesla đã bắt đầu mở bán thêm hai biến thể Tesla Model 3 được sản xuất tại nhà máy ở Thượng Hải.

Xe Tesla đăng ký tại Trung Quốc tăng 450% sau khi nhà máy Thượng Hải mở cửa lại


Cổ phiếu của Tesla đã tăng 12% vào thứ ba sau khi tập đoàn tài chính Credit Suisse nâng cao xếp hạng của hãng xe Mỹ và thị trường phố Wall có chút khởi sắc nhờ thông tin lạc quan về tình hình dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, Credit Suisse đã nâng mức đánh giá của mình đối với Tesla lên mức "trung lập" từ mức đánh giá "hoạt động kém hiệu quả". Sự thay đổi này căn cứ dựa trên những thay đổi ngắn hạn về nhu cầu liên quan đến dịch bệnh sẽ làm mất tập trung các nhà sản xuất ô tô truyền thống như General Motors và Ford trong quá trình chuyển đổi dần dần sang xe điện.

Xe Tesla đăng ký tại Trung Quốc tăng 450% sau khi nhà máy Thượng Hải mở cửa lại


Tuy vậy, cổ phần của Tesla lại giảm 28% trong hai ngày qua khi các nhà đầu tư bắt đầu lo xa hơn trước tình hình dịch bệnh Covid-19. Điều này đã buộc Tesla phải đóng cửa nhà máy ở California, cho công nhân nghỉ việc và cắt giảm lương.

Nhà phân tích của tập đoàn Credit Suisse, Dan Levy đã tăng giá mục tiêu của mình thêm $ 165 lên $ 580, so với mức giá $ 733 của Tesla vào thứ ba.

Cổ phiếu của Tesla đã tăng gấp đôi từ mức thấp trong tháng 3 và vẫn giảm 20% so với mức cao kỷ lục vào tháng 2, thời điểm trước khi lo ngại về tác động của corona đối với nền kinh tế toàn cầu, gây ra việc bán tháo sâu của thị trường chứng khoán.


Tin liên quan: