Hạng D
21/12/17
1.775
2.738
113
40
Nghe thiên hạ đồn rằng giá nó gần bằng Civic lận. Nếu đúng vậy thì lại tự đặt mình vào thế khó.
 
  • Wow
Reactions: Cớm Dzẹp
Hạng D
28/10/12
1.511
1.436
113
Vậy nó có gây tử vong cao không ông??? Cái thống kê của viện an toàn giao thông Mỹ đó chắc để dìm KIA ah???
Thông thường thì xe pk A và B cùng với xe thể thao gây tử vong cao. Riêng Hyundai KIA tài trợ 2 chiếc pk C mới là đỉnh và không ai được nói, vì nói là có thành phần như ông vào công kích.
Và nên lưu ý rằng, khi tôi nói luôn luôn đi kèm dẫn chứng thằng thống kê, vậy mà còn bị mấy anh dlv, cuồng và anti Toyota công kích :D:p
có chứ, không cãi được
Dòng A và B gây tử vong cao là bình thường.
Còn về độ an toàn thì những xe bán ra ở Mỹ đều đạt chuẩn an toàn nhất định rồi, nên không cần phải xoắn.
Còn riêng KIA - Hyundai cao hơn do nhiều yếu tố: Xe bán chạy :) . Động cơ mạnh hơn so với xe cùng phân khúc để cạnh tranh. Do thiết kế thời trang và giá phù hợp nên thành phần mua những dòng xe này là giới trẻ và phụ nữ, ...
 
Hạng B1
11/6/16
70
33
18
43
Những ai có niềm đam mê và tình yêu với Audi sẽ rất dễ thù hận Hyundai ngày nay
 
  • Haha
Reactions: Cớm Dzẹp
Hạng F
28/8/19
6.685
11.371
113
Palm Beach, Florida, US
Thực tế, cao tốc Mỹ nguy hiểm nhất chính là 2 lane trái trong cùng tuy rằng Speed nhỏ hơn. Lý do đơn giản là do giao với Exit ra và Heavy Truck hay chạy 2 lane này. Thấy rất nhiều vụ tải nó đụng hay thắng gấp do các Ông Nội ra Exit ẩu, mà tải hay Công ní thằng gấp là lật xe quay ngang làm các xe sau đụng.
Cho nên KN chạy gặp Truck hay Công là kiểu gì cũng phải nhấn ga qua nó.
 
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Em nghĩ do người đi thôi, lấy số này đưa ra cũng chẳng thể hiện được gì !
Dân da màu chắc xài mấy con này nhiều hỉ...da đen da vàng...thì có khác gì trẻ trâu xứ vịt đâu hè...