Hạng D
30/11/10
3.965
56.089
113
Oh! Thế còn mấy thằng như Sanyo, Pana, Sony, JVC.... thì đi đâu hết rồi! :rolleyes:
Qua cuộc chiến công nghệ nhật- hàn anh thấy rồi đó.
Người nhật có thể sẽ ko cho ra các sản phẩm điện tử đầu cuối tới người tiêu dùng, nhưng họ vẫn nắm và làm chủ công nghệ cốt lõi để tạo ra nó.
Hầu hết các tập đoàn lớn của Nhật đều có liên quan tới các hãng vũ khí lớn , vd Toshiba là nhà sản xuất rada lớn (nếu e ko nhầm) :D
Lĩnh vực hạt nhân thì một số cty Nhật hầu như độc quyền kiểm soát một số thiết bị chuyên ngành...
 
  • Like
Reactions: h.hung
Hạng B2
24/2/17
216
4.704
93
Oh! Thế còn mấy thằng như Sanyo, Pana, Sony, JVC.... thì đi đâu hết rồi! :rolleyes:
Tỉnh dậy mất mịa hết rồi.
Em nghĩ bọn Nhật thực sự có ngủ quên. Bảo thủ và chắc cú quá nên không thay đổi kịp với thị hiếu thay đổi quá nhanh của thị trường sản phẩm công nghệ. Tuy nhiên, năng lực tài chính và kỹ thuật của Nhật còn rất dồi dào, và đã học được nhiều bài học từ thất bại của Sony, Toshiba, JVC,...trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng nên sẽ có điều chỉnh. Bản thân Toy cũng đang thay đổi rõ trong thiết kế, hướng nhiều đến sự trẻ trung và thời trang chứ không kiểu bảo thủ già già và nồi đồng cối đá như xưa.
Ngoài ra, tụi Nhật đang đứng trước cạnh tranh mạnh mẽ từ TQ, ĐL, HQ,... nên tính dân tộc bớt đi. Tư tưởng nhà máy Nhật chỉ xài đồ Nhật hiện chỉ còn rất ít vì đắt đỏ nên đội chi phí sx lên, dẫn đến giá sản phẩm khó cạnh tranh vì người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn sp giá rẻ hơn 50% nhưng chất lượng bằng 75% hàng của Nhật, ngoại trừ một số sp chuyên dụng. Các cty Nhật cũng mua máy móc, dụng cụ, vật liệu,... từ TQ để giảm giá thành. Họ chỉ quản lý chất lượng chặt chẽ theo cách của Nhật và sx bằng công nghệ Nhật thôi.
 
Hạng F
15/11/14
10.732
94.491
113
55
Sài Gòn
Qua cuộc chiến công nghệ nhật- hàn anh thấy rồi đó.
Người nhật có thể sẽ ko cho ra các sản phẩm điện tử đầu cuối tới người tiêu dùng, nhưng họ vẫn nắm và làm chủ công nghệ cốt lõi để tạo ra nó.
Hầu hết các tập đoàn lớn của Nhật đều có liên quan tới các hãng vũ khí lớn , vd Toshiba là nhà sản xuất rada lớn (nếu e ko nhầm) :D
Lĩnh vực hạt nhân thì một số cty Nhật hầu như độc quyền kiểm soát một số thiết bị chuyên ngành...
Kinh nhề! Cậu M16 bữa nay nói chuẩn phết!
Tất cả các thiết bị dính líu đến ngành Hàng Hải cả TG, đều do bọn Nhật thống lãnh!
Chẳng thế mà bao thập niên qua, giàu nhất anh Mẽo, giàu nhì là anh Nhật bủn!
Ae Dziệc Lam ta, tầm hiểu biết chỉ dừng lại ở cái ôtô và hàng tiêu dùng, chứ làm gì biết cao hơn nữa đâu!
Tội!
 
  • Like
Reactions: machchua and Kohzai
Hạng B2
24/2/17
216
4.704
93
A
Kinh nhề! Cậu M16 bữa nay nói chuẩn phết!
Tất cả các thiết bị dính líu đến ngành Hàng Hải cả TG, đều do bọn Nhật thống lãnh!
Chẳng thế mà bao thập niên qua, giàu nhất anh Mẽo, giàu nhì là anh Nhật bủn!
Ae Dziệc Lam ta, tầm hiểu biết chỉ dừng lại ở cái ôtô và hàng tiêu dùng, chứ làm gì biết cao hơn nữa đâu!
Tội!
Anh tầm bậy, vn ta cũng giỏi nhất thế giới về khoản đánh nhau và xuất khẩu cô dâu. So với VN thì Nhật tuổi tôm.
 
  • Haha
Reactions: HangXanh2006
Hạng D
21/10/08
3.646
69.931
113
Miền Không Xác Định
Tại Gic xin làm VnExpress mà nó không nhận.
Có 2 câu thú nhận từ mấy ông bộ trưởng bộ công nghiệp Nhật:
1 ông thì: tôi không hối hận vì đã "đì" Sony để các hãng điện tử khác sống được :D. Ý nói là thời thập niên 90s, Sony quá mạnh, có thể càn quét cả thế giới chứ không riêng gì Nhật. Như vậy là không tốt :D.
1 ông thì: thật bất ngờ là ngành ô tô là đứa con rơi, không hề được chính phủ hỗ trợ tí gì. Nhưng lại là ngành thành đạt và cạnh tranh nhất của Nhật.
Trong khi đó bà Merkel đã trợ cấp hơn 40 tỷ euro sau khủng hoảng 2008 để cứu ngành ô tô Đức ;D.
 
Hạng D
26/7/08
1.920
57.317
113
Qua cuộc chiến công nghệ nhật- hàn anh thấy rồi đó.
Người nhật có thể sẽ ko cho ra các sản phẩm điện tử đầu cuối tới người tiêu dùng, nhưng họ vẫn nắm và làm chủ công nghệ cốt lõi để tạo ra nó.
Hầu hết các tập đoàn lớn của Nhật đều có liên quan tới các hãng vũ khí lớn , vd Toshiba là nhà sản xuất rada lớn (nếu e ko nhầm) :D
Lĩnh vực hạt nhân thì một số cty Nhật hầu như độc quyền kiểm soát một số thiết bị chuyên ngành...

Người Nhật với 50 năm dẫn đầu ngành công nghiệp điện tử thì dĩ nhiên họ vẫn còn vài chiêu thức tự vệ, nhưng xét trên tổng thể thì nước Nhật thua rồi, tính cách và văn hoá người Nhật ko phù hợp với sự bùng nổ, tốc độ xử lý, tính chấp nhận rủi ro và đặc biệt việc hoà nhập toàn cầu dường như còn là thứ rất xa xỉ đối với họ.

Cuộc chiến Hàn Nhật mới thấy họ khùng ntn, những thứ đó ko phải bọn Hàn ko làm được, chẳng qua chúng éo nghĩ nổi bọn Nhật chơi bẩn thế, xưa h vẫn mua cho nhanh, chả hơi đâu nghiên cứu mấy thứ đó, tự dưng chơi trò dở chứng ko bán.

Thì bọn Hàn nó lập tức tẩy chay hàng Nhật, chưa biết ai chết đâu, muốn chơi bẩn sẽ có chơi bẩn, xem ai chết trước, đây là bằng chứng điển hình việc người Nhật ko phù hợp văn hoá toàn cầu.

Bọn Hàn nó sẽ dành nhiều tiền của, nhân lực để tự sx ngay sau việc này, tránh lệ thuộc, trước sau nó cũng làm được.

Còn nước Nhật thì thua trong cuộc đua công nghệ rồi, ko cứu được đâu.