Xe vượt khác với xe rẽ trái ở chỗ, xe vượt tranh thủ về lại lane của mình.
Còn xe rẽ trái thường giảm tốc, xi nhan từ từ qua trái.
Còn xe rẽ trái thường giảm tốc, xi nhan từ từ qua trái.
Đâu có quy định là vượt phải dùng xi nhan đâu bác?@tieulinhtinh: chắc em sẽ áp dụng như bác, xi nhan trái để mượn lane rồi tắt. Vượt xong xi nhan phải về lại. Nhưng vậy có bị bắt lỗi không có tín hiệu khi vượt?
phạt cũng được, còn hơn tai nạn thảm khốc. Em nói thật.@tieulinhtinh: chắc em sẽ áp dụng như bác, xi nhan trái để mượn lane rồi tắt. Vượt xong xi nhan phải về lại. Nhưng vậy có bị bắt lỗi không có tín hiệu khi vượt?
Em thường hay vượt theo kiểu bác nói đó. đá đèn hoặc còi (tùy trường hợp) để ra tín hiệu xin vượt. Khi thấy có thể vượt là xi nhan trái mượn làn bên cạnh, khi lấn làn xong và vượt lên là xi nhan phải lại và giữ cho đến khi qua hẳn xe kia và về lại đường của mình chứ để xi nhan trái dể gây hiểu lầm cho người đi 2b (không phải ai chạy 2b cũng hiểu được ý đồ dùng xi nhan để vượt)Khi vượt qua nữa xe rồi thì bác nên xinhan phải để xin về lan của mình thì đâu có nhầm! Bác cứ để xinhan trài thì xe sau cũng sẽ hiểu là bác sang đường với tốc độ cao! He he he
Khác nhau tốc độ bác ơi.@minhkhue: vậy giả sử trong tình huống này em vượt xe và tấp trái vào cây xăng đổ xăng luôn thì sao bác? Các tín hiệu y hệt nhau, nhưng chỉ khác hướng chạy.