Hạng F
18/2/13
5.654
13.860
113
Saigon & Dalat
Nhớ thời ql20 bị xe chở Boxic cày nát, muốn đi ĐL phải đi tuyến 2 đã gần 10 rồi không đi tuyến đó nữa hiện giờ không biết có còn đi ok như thời gian trước không? Cảnh đẹp đường vắng đi rất ok.
Bác Q nhắc làm nhớ lại thời 2013-15 khi QL20 sửa chữa suốt tuyến, chưa có cao tốc, aeOS phải đi 769 ra QL1 và theo hướng Võ Xu, lúc đó đèo Tà Pứa toàn đá chứ không chỉ ổ gà như hiện giờ.
Giờ vẫn còn ổ gà, ổ voi hả bác.
Gửi bác tham khảo đoạn đường xấu khoảng hơn 9km, từ trên đèo xuống ngã 3 cây xăng Mê Pu 2, sedan chạy từ tốn vẫn ok. Clip lấy từ cam HT hồi tháng 7
 
Hạng D
10/9/08
2.868
5.870
113
Dạo này Google Mạp có cập nhật tình trạng giao thông các tỉnh luôn nên cũng chủ động tránh hơn.
 
Hạng F
1/8/12
5.715
5.733
113
TP HCM
Bác Q nhắc làm nhớ lại thời 2013-15 khi QL20 sửa chữa suốt tuyến, chưa có cao tốc, aeOS phải đi 769 ra QL1 và theo hướng Võ Xu, lúc đó đèo Tà Pứa toàn đá chứ không chỉ ổ gà như hiện giờ.

Gửi bác tham khảo đoạn đường xấu khoảng hơn 9km, từ trên đèo xuống ngã 3 cây xăng Mê Pu 2, sedan chạy từ tốn vẫn ok. Clip lấy từ cam HT hồi tháng 7
Bác 6 nhắc đèo Tà Pứa thời điểm đó toàn đá cục to, em đi chiếc Innova bị đá chém làm tét cái võ ngồi bên đường dọn lại đá để cái đội xe cho thăng bằng thay cái võ xe. Đúng là thời đó đi ĐL rất cực nhưng bù lại vắng và thời tiết lạnh không như bây giờ chen chút đông người.
 
Hạng D
29/7/16
1.573
388
93
49
Bảo Lâm và Bảo Lộc cũng nhiều chổ chơi hơn xưa rồi
 
Hạng B2
22/9/18
160
258
63
58
Chào các bác Osers.
Lễ 2/9 này em dự định đi Dambri (Bảo Lộc) để tham quan ít ngày.
Ngoài cung đường QL20 đến Bảo Lộc thì em biết còn ít nhất 2 đường khác có thể đi được :
Cung đường 1 : SG-Cao Tốc - Long Khánh - Đèo Tà Pứa - QL20 - Đèo Bảo Lộc - Bảo Lộc - Dambri
Cung đường 2 : SG-Cao Tốc - QL20- DT721- Da Tẻh - Đèo con Ó - DT725 - Dambri
Có bác nào đã đi 2 cung đường trên (thời gian gần nhất càng tốt) thì chia sẻ em một ít kinh nghiệm với nhé.
Nhóm em đi sedan và MPV.
Xin đa tạ.

View attachment 2775713*Ảnh minh họa

Đi Đambri không qua QL20 thì có 2 con đường .
- Con đường 1 bên trên thì vướng đoạn xấu 10Km ở đèo Tà Pứa và phải qua đèo Bảo Lộc dễ kẹt xe
- Con đường 2 bên trên thì phải đi QL20 qua mấy cái đoạn chết tiệt Gia Tân - Gia Kiệm

PA1 : Do đó nên kết hợp 2 con đường trên lại như sau :
SG - cao tốc - Long Khánh - Xuân Lộc (tới Long Khánh thì rẽ trái đi theo đường Xuân Lộc - Long Khánh , không đi QL1a dễ kẹt xe) - TL 766 - Mê Pu - rẽ trái ra Phương Lâm - đi 1 đoạn QL20 khoảng 10Km đến MađaGui (đoạn QL20 này không kẹt xe) - rẽ trái theo 721 đến Đạ Tẻh rồi theo 725 lên Bảo Lộc. (qua 2 cái đèo , đèo Con Ó và đèo B40) . Đường này cực đẹp (cảnh quan và mặt đường luôn). Nếu không biết đường thì ra Bảo Lộc rồi vào Đambri, nếu biết đường thì vừa qua đèo B.40 tới xã BLá là có đường đất đỏ rẽ vào thác rất gần, không thì tới Lộc Thắng có đường nhựa đi vào thác gần hơn đi Bảo Lộc rồi vào

PA2 : SG - cao tốc - Long Khánh - Xuân Lộc (tới Long Khánh thì rẽ trái đi theo đường Xuân Lộc - Long Khánh , không đi QL1a dễ kẹt xe) - TL 766 - Võ Xu - rẽ trái đi Tánh Linh rồi theo QL55 lên Tà Pao - Đạ Mi - Lộc Thành - Bảo Lộc (qua 2 cái đèo , đèo Tà Pao và đèo Lộc Nam) . Đường này cũng cực đẹp (cảnh quan và mặt đường luôn) chỉ có đoạn qua xã Lộc Thành hơi xấu khoảng 1Km. Đường này gần hơn PA1 40Km nếu đến Bảo Lộc rồi vào thác . còn PA2 mà đi thẳng vào thác không qua Bảo Lộc thì 2 đường bằng nhau
 
Tập Lái
13/11/16
13
17
3
Đi Đambri không qua QL20 thì có 2 con đường .
- Con đường 1 bên trên thì vướng đoạn xấu 10Km ở đèo Tà Pứa và phải qua đèo Bảo Lộc dễ kẹt xe
- Con đường 2 bên trên thì phải đi QL20 qua mấy cái đoạn chết tiệt Gia Tân - Gia Kiệm

PA1 : Do đó nên kết hợp 2 con đường trên lại như sau :
SG - cao tốc - Long Khánh - Xuân Lộc (tới Long Khánh thì rẽ trái đi theo đường Xuân Lộc - Long Khánh , không đi QL1a dễ kẹt xe) - TL 766 - Mê Pu - rẽ trái ra Phương Lâm - đi 1 đoạn QL20 khoảng 10Km đến MađaGui (đoạn QL20 này không kẹt xe) - rẽ trái theo 721 đến Đạ Tẻh rồi theo 725 lên Bảo Lộc. (qua 2 cái đèo , đèo Con Ó và đèo B40) . Đường này cực đẹp (cảnh quan và mặt đường luôn). Nếu không biết đường thì ra Bảo Lộc rồi vào Đambri, nếu biết đường thì vừa qua đèo B.40 tới xã BLá là có đường đất đỏ rẽ vào thác rất gần, không thì tới Lộc Thắng có đường nhựa đi vào thác gần hơn đi Bảo Lộc rồi vào

PA2 : SG - cao tốc - Long Khánh - Xuân Lộc (tới Long Khánh thì rẽ trái đi theo đường Xuân Lộc - Long Khánh , không đi QL1a dễ kẹt xe) - TL 766 - Võ Xu - rẽ trái đi Tánh Linh rồi theo QL55 lên Tà Pao - Đạ Mi - Lộc Thành - Bảo Lộc (qua 2 cái đèo , đèo Tà Pao và đèo Lộc Nam) . Đường này cũng cực đẹp (cảnh quan và mặt đường luôn) chỉ có đoạn qua xã Lộc Thành hơi xấu khoảng 1Km. Đường này gần hơn PA1 40Km nếu đến Bảo Lộc rồi vào thác . còn PA2 mà đi thẳng vào thác không qua Bảo Lộc thì 2 đường bằng nhau
Phải đăng nhập vào like cho bác post này.
Theo GMaps thì PA2 dài hơn QL20- đèo BL khoảng 50km, ở ngày thường đi thêm 1h.
Còn ngày lễ thì vô cùng, rủi ro 7 tiếng mới lên BLoc nên em xác định tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Nên đi sớm hẳn (4-5AM) hoặc trễ hẳn để biết đường nào kẹt. Tranh thủ đi giờ trưa, ăn nghỉ lệch giờ để tránh quá đông
 
Hạng D
10/9/08
2.868
5.870
113
Đi Đambri không qua QL20 thì có 2 con đường .
- Con đường 1 bên trên thì vướng đoạn xấu 10Km ở đèo Tà Pứa và phải qua đèo Bảo Lộc dễ kẹt xe
- Con đường 2 bên trên thì phải đi QL20 qua mấy cái đoạn chết tiệt Gia Tân - Gia Kiệm



PA2 : SG - cao tốc - Long Khánh - Xuân Lộc (tới Long Khánh thì rẽ trái đi theo đường Xuân Lộc - Long Khánh , không đi QL1a dễ kẹt xe) - TL 766 - Võ Xu - rẽ trái đi Tánh Linh rồi theo QL55 lên Tà Pao - Đạ Mi - Lộc Thành - Bảo Lộc (qua 2 cái đèo , đèo Tà Pao và đèo Lộc Nam) . Đường này cũng cực đẹp (cảnh quan và mặt đường luôn) chỉ có đoạn qua xã Lộc Thành hơi xấu khoảng 1Km. Đường này gần hơn PA1 40Km nếu đến Bảo Lộc rồi vào thác . còn PA2 mà đi thẳng vào thác không qua Bảo Lộc thì 2 đường bằng nhau
PA 2 là cái này hả anh?

Xin chia sẻ chia sẻ kinh nghiệm cung đường Sài Gòn-Dambri
 
  • Like
Reactions: icemain and longcao
Hạng D
3/5/13
1.231
348
83
Đi Đambri không qua QL20 thì có 2 con đường .
- Con đường 1 bên trên thì vướng đoạn xấu 10Km ở đèo Tà Pứa và phải qua đèo Bảo Lộc dễ kẹt xe
- Con đường 2 bên trên thì phải đi QL20 qua mấy cái đoạn chết tiệt Gia Tân - Gia Kiệm

PA1 : Do đó nên kết hợp 2 con đường trên lại như sau :
SG - cao tốc - Long Khánh - Xuân Lộc (tới Long Khánh thì rẽ trái đi theo đường Xuân Lộc - Long Khánh , không đi QL1a dễ kẹt xe) - TL 766 - Mê Pu - rẽ trái ra Phương Lâm - đi 1 đoạn QL20 khoảng 10Km đến MađaGui (đoạn QL20 này không kẹt xe) - rẽ trái theo 721 đến Đạ Tẻh rồi theo 725 lên Bảo Lộc. (qua 2 cái đèo , đèo Con Ó và đèo B40) . Đường này cực đẹp (cảnh quan và mặt đường luôn). Nếu không biết đường thì ra Bảo Lộc rồi vào Đambri, nếu biết đường thì vừa qua đèo B.40 tới xã BLá là có đường đất đỏ rẽ vào thác rất gần, không thì tới Lộc Thắng có đường nhựa đi vào thác gần hơn đi Bảo Lộc rồi vào

PA2 : SG - cao tốc - Long Khánh - Xuân Lộc (tới Long Khánh thì rẽ trái đi theo đường Xuân Lộc - Long Khánh , không đi QL1a dễ kẹt xe) - TL 766 - Võ Xu - rẽ trái đi Tánh Linh rồi theo QL55 lên Tà Pao - Đạ Mi - Lộc Thành - Bảo Lộc (qua 2 cái đèo , đèo Tà Pao và đèo Lộc Nam) . Đường này cũng cực đẹp (cảnh quan và mặt đường luôn) chỉ có đoạn qua xã Lộc Thành hơi xấu khoảng 1Km. Đường này gần hơn PA1 40Km nếu đến Bảo Lộc rồi vào thác . còn PA2 mà đi thẳng vào thác không qua Bảo Lộc thì 2 đường bằng nhau
Bác hướng dẫn thiệt tình là quá chi tiết và rõ ràng. Em xin đa tạ