Hạng B2
3/7/13
117
15
18
từ khi nộp hồ sơ em mang lý thuyết về luyện ngày đêm , hơn 3,5 tháng mài sách cuối cùng cũng đến ngày thi vào phòng hồi hộp , hít sâu thở nhẹ ,nhẹ nhàng thôi cái đề em làm 5 phút là xong mà ngồi dò lại gần hết giờ . quyết định cuối . em chỉ đạt 30/30
các bác sau này thi nên cố gắng học lý thuyết để trang bị cho bản thân. hiểu đúng đi đúng và thực hiện đúng
 
Bác này bên Đồng Tiến thì phải? hi

Em thì em không cần bao lý thuyết hay thực hành gì cả các bác ạ!
Bác Udachi nói rất có lý. Anh em nên học theo cách này.

Thân,
ý em nói là Bao cho những người có trí nhớ kém, người hay quên, người có tiền. còn chuyện học luật là ai cũng phải học rồi. dù cho có bao người ta cũng vẫn phải tự học để thứ nhất lấy kiến thức và luật giao thông để tham gia giao thông. thứ 2 là để: đảm bảo an toàn cho bản thân gia đình và người tham gia giao thông khác.
Bao Lý thuyết ở đây không phải là hình thức Bỏ luật. Bao dành cho những người Tài chính có, thời gian không có, muốn nhanh gọn và chắc ăn thôi ạ