Như tiêu đề, ngày 11/ em khởi hành từ SG đi Đà Lạt theo lội trình cao tốc -> TL769 -> Dầu Giây -> QL20 -> Đà Lạt.
Tuy nhiên, đến ngày 13/2 thì nó nảy sinh cái chặng Đà Lạt -> Phan Thiết (chỉ đạo của bà cả). Đây là lộ trình em chưa từng đi bao giờ. Hỏi cụ Gồ thì lòi ra 2 lộ trình khác nhau:
1- Đà Lạt đi thẳng Phan Thiết: gần 250Km nhưng cụ Gồ tính chỉ mất gần 5h di chuyển.
2- Đà Lạt -> Di Linh -> Phan Thiết: gần 200km nhưng mất hơn 6h di chuyển.
Thêm nữa cụ Gồ chỉ cho em biết có thế. Ngoài ra thì mù tịt.
Để an toàn cho bà cả và F1 nhỏ tuổi, em xin các bác nói cho em biết thế nào là đúng ạ:
- Nên đi Phan Thiết bằng lộ trình nào?
- Mỗi lộ trình có cái lợi nào và cái hại nào?
- Quan trọng nhất: em có nên du xuân Đà Lạt - Phan Thiết với 2 cái lộ trình như thế? (em đã đặt và trả tiền KS ở ĐL đến ngày 13 nên chắc không ở lại ĐL thêm ngày nào nữa)
Thông tin bổ sung: em đi bằng Escape đời cô lựu 3.0 đã "gia cố" phuộc và thắng, nhớt mới, đèn sáng, lốp còn tốt, có bánh dự phòng, còn thiếu cái bơm điện vì bác Phương Carall hết hàng.
Mong các bác chiếu cố!
Chúc mừng năm mới!!!!