mình đã từng đi giao hàng theo cả 2 tuyến đường mà bạn nói,tuyến thứ nhất từ ngã 3 Gia Ray( hay còn gọi là ngã 3 Ông Đồn) quẹo trái vào,lưu ý là từ gia ray vào nên chạy đúng tốc độ,vì ở đây ngày nào cũng kiểm tra tốc độ các xe qua lai,kể cả xe gắn máy,nếu bị dính thì phiền lắm,sau đó qua cầu Gia Huynh(ranh giới giữa đồng nai và bình thuận) thì bạn có thể chạy khá thoải mái,chú ý xe gắn máy trong đây chạy rất ẩu,đường xá rất ok,vì mới làm lại,cũng có 1 vài đoạn đang đào xới lên chút đỉnh để làm lại,phi vèo vèo tới thị trấn đức tài,trước giờ mình đi qua đây nhưng chưa hề thấy csgt đo tốc độ,nhưng tốt nhất thì cứ đúng tốc độ mà đi,sau đó tới thị trấn Võ Xu,từ đầu thị trấn võ xu vào khoảng 1 cây số gặp 1 bùng binh lớn,bạn quẹo phải,phi vèo vèo về thị trấn Lac Tánh,đường khá vắng,ít xe qua lại và xe gắn máy,ít quán xá,ít csgt,cứ vậy mà phi thẳng tới thị trấn lạc tánh
Còn đường thứ 2 là đi thẳng quốc lộ 1,đến ngã 3 gia ray bạn đi thẳng,lưu ý tốc độ nhé,qua ranh giới đồng nai và bình thuận,tới thị trấn Tân Minh,chạy khoảng 1 cây số sẽ tới ngã 3 tân mình,quẹo trái vào,ngã 3 này rất dễ nhận biết,vì ngoài quốc lộ 1A nhìn vào bạn sẽ thấy con đường này có con lươn nằm ở giữa,ra khỏi thị trấn tân minh thì bạn cứ vô tư chạy tới thị trấn lac tánh,đường vắng và ít xe lắm,2 bên đường toàn là nhưng đồng trống trồng củ mì hoặc đậu phộng,nếu đi đường này chịu khó ăn uống ngoài quốc lộ rồi hãy vào nhé
đấy là 2 đường mà bạn có thể đi tới thị trấn lạc tánh,tùy bạn chon,chúc bạn bình an
ah quên còn tuyến đường liên huyện nối long khánh và xuân lộc thì đường xá cũng không đến nỗi,nhưng rất ngoằn nghoèo,vả lại cũng không gần hơn so với đường từ Ông Đồn đi vào là bao,thôi thì cứ tới Ông Đồn đi cho khỏe bạn ah