Vậy đường rộng có chỗ quay đầu mình bật xin nhan trái thì người ta nghĩ mình đi thẳng à?
Mấy lão hay có kiểu suy luận "tưởng này tưởng nọ" là tầm bậy hết bác ơi.
Ví dụ xi nhan trái thì ai biết xi nhan để quay đầu/rẽ trái/chuyển sang làn trái? xi nhan phải thì sao biết rẽ phải/tấp lề/chuyển làn phải?
Mình chỉ cần biết họ xi nhan bên nào thì họ đang "di chuyển" pt của họ theo hướng đó. Đúng ra quy định thêm việc "giữ xi nhan từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn tất chuyển làn/chuyển hướng" thì người đi sau sẽ biết khi nàp pt đi trước đã hoàn tất việc chuyển làn/chuyển hướng.
Khi đó các trường hợp trên giải quyết được hết. Ví dụ:
xi nhan trái để chuyển làn thì qua đến làn trái nào đó, tắt đi, thì nghĩa là k chuyển nữa. đã ở làn trái ngoài cùng mà vẫn giữ nhan trái tức là họ quay đầu.
nếu nhan phải nhẹ 1 phát tắt ngay, vẫn làn cũ, thì họ tránh chướng ngại vật chẳng hạn. Nhan tiếp tới làn phải thôi, thì chỉ chuyển làn. Nhan tiếp tới trong lề là tấp lề. Nhan phải cho tới khi vào đường rẽ thì là rẽ phải.
Đơn giản hỉ? đoán làm cmn chi cho mệt.