Hạng C
28/2/13
608
16
0
cub81_90 nói:
Anh 2 Bi nói:
vtcnhabe nói:
cub81_90 nói:
xe rùa 68 nói:
Xe 2B được chạy 40 trong khu vực đông dân cư , xe ô tô con 50 , vậy xe 2b phải chạy làn trong . Bác chủ sai nhưng vì bác đòi BB nên xxx sợ mất cơ hội thu các xe khác nên để bác đi .
Trong khu vực đông dân cư, xe tải và xe khách cũng chỉ được chạy 40km/g thì fải chạy chung lane trong với 2B luôn hả bác!?
ý em giống ý Bác! trong luật GTĐB điều 13 khoản 3 có ghi: phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.Theo em hiểu thì trong khu đông dân cư, đô thị xe cơ giới nào chạy tốc độ thấp hơn thì đi về lane bên phải còn xe cơ giời nào chạy tốc độ cao hơn thì vẫn được đi ở lane bên trái.

"Di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải" chứ không phải là "phương tiện có tốc độ tối đa thấp hơn đi về bên phải" nha các bác.
Theo bác thì trong đô thị, khu dân cư : xe 4B và xe 2B, loại nào di chuyển với tốc độ thấp hơn!?
ý bác nói là xe 4B trong TP tốc độ tức thời chạy chậm hơn xe 2B nên phải đi về bên phải ?
24.gif
.
Không chỉ ở chỗ bác chủ nói, mà ở toàn TPHCM với các tỉnh khác, khi không có biển phân làn xe 2B chạy làn ngoài đều ăn biên bản lấn tuyến cả , cũng như xe 4B chạy làn bên phải cũng ăn biên bản y chang .
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
Hungtech nói:
ý bác nói là xe 4B trong TP tốc độ tức thời chạy chậm hơn xe 2B nên phải đi về bên phải ?
24.gif
.
Không chỉ ở chỗ bác chủ nói, mà ở toàn TPHCM với các tỉnh khác, khi không có biển phân làn xe 2B chạy làn ngoài đều ăn biên bản lấn tuyến cả , cũng như xe 4B chạy làn bên phải cũng ăn biên bản y chang .
Ngoài bắc chạy khác đấy :)) chứ không sao lại phân làn rùm beng làm gì :))
 
Hạng B2
19/2/13
241
560
93
Điều 3. Giải thích từ ngữ.[/b]
18. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự.
19. Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (sau đây gọi là xe thô sơ) gồm xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự.

Điều 13. Sử dụng làn đường
1. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.
2. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.
3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.

Trích luật cho nhanh, Oser nào cũng có khả năng đọc hiểu, chỉ có bon XXX cố tình giải thích sai luật để bắt chẹt nhân dân thôi.
 
Hạng C
10/9/12
824
22
18
Nơi mình thích
Anh 2 Bi nói:
Điều 3. Giải thích từ ngữ.[/b]18. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự.19. Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (sau đây gọi là xe thô sơ) gồm xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự. Điều 13. Sử dụng làn đường1. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.2. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải. Trích luật cho nhanh, Oser nào cũng có khả năng đọc hiểu, chỉ có bon XXX cố tình giải thích sai luật để bắt chẹt nhân dân thôi.
Vậy mà có người đọc ko hiểu hay là cố tình ko hiểu vậy ta!
 
Tập Lái
2/2/13
34
0
0
2. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.

Cái này là sao mấy bác ơi !
 
Hạng D
22/2/10
1.807
125
63
Hòn Ngọc Viễn Đông
chimanthit777 nói:
tieulinhtinh nói:
[font="arial,helvetica,sans-serif"]"Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới đi trên làn đường bên trái."[/font]
Hơi khó hiểu chổ "Trên đường 1 chiều", là đường chỉ có 1 chiều đi vd : Võ Thị Sáu hay ntn bác nào biết chỉ dùm ? Đường Nguyễn Oanh là 2 chiều thì không áp dụng điều 13 đc hả các bác ?
Chính xác là đường 1 chiều là chỉ có 1 chiều lưu thông như VTS, BHTQ, Pasteur... Tuy nhiên, ở đây sẽ hiểu rộng hơn ra "Trên đường 1 chiều" - là 1 chiều đi và có nhiều làn.
Em không rõ Nguyễn Oanh có mấy chiều đi, nhưng như đường Lý Thường Kiệt là đường có 2 chiều đi, mỗi chiều có 2 làn đường; và khúc từ ĐHBK tới Thành Thái (nối dài) hoàn toàn không có biển báo phân làn 412; nhưng CSGT vẫn hay đứng khúc này để bắt 2B với lỗi "lấn tuyến".
Còn đối với 1 số đường 2 chiều nhưng chỉ có 2 làn ngược nhau; chỉ có nét đứt phân làn ở giữa (như Quốc lộ 20 chẳng hạn), thì phải theo Khoản 3 điều 13 Luật GTĐB thôi.
 
Hạng F
14/3/13
5.955
142.715
113
Phong Lăng Độ
Bác nào rành và nắm vững luật lập 1 thớt cho anh chị em đọc và ứng phó xxx trong thời kỳ kinh tế khó khăn
080402cool_prv.gif

 
Hạng B2
30/7/13
263
218
43
chimanthit777 nói:
Bác nào biết tl dùm:
Hơi khó hiểu chổ "Trên đường 1 chiều" trong điều 13 luật GTĐB, ý là đường chỉ có 1 chiều đi vd : Võ Thị Sáu hay ntn ? Đường Nguyễn Oanh là 2 chiều thì không áp dụng điều 13 đc hả các bác ? Nếu xxx nói đường này ( vd Nguyễn Oanh) là đường 2 chiều thì sao ?
Đường 1 chiều là đường chỉ cho phép các phương tiện lưu thông theo 1 chiều đã được quy định , các phương tiện không được phép lưu thông theo chiều ngược lại trừ xe ưu tiên theo luật định .

Như vậy khái niệm này vẫn đúng với đường có dãi phân cách hoặc có vạch liên tục , các trường hợp còn lại thì không phải là đường 1 chiều ( vì xe vẫn có thể đi ngược chiều do vượt xe khác )

Hiện nay mình thấy có nhiều thớt nói và tranh luận về vấn đề này , cho nên để áp dụng đúng điều 13 luật gtdb kết hợp với quy định về tốc độ tối đa của các phương tiện khi lưu thông trong nội ô và quốc lộ thì phương tiện 2b nên lưu thông vào làn đường bên phải ( do phương tiện thô sơ hiện nay lưu thông không còn nhiều nữa ) và chỉ lưu thông vào làn đường bên trái khi làn bên trái không có phương tiện 4b lưu thông ( để không cản trở xe 4b lưu thông theo đúng tốc độ được quy định - thực hiện đúng mục 3 của điều 13 ) . Lưu ý khi chuyển làn phải có tín hiệu báo trước , nếu không thì sẽ bị phạt lỗi này
 
Last edited by a moderator:
13/1/13
116
0
0
xe rùa 68 nói:
Xe 2B được chạy 40 trong khu vực đông dân cư , xe ô tô con 50 , vậy xe 2b phải chạy làn trong . Bác chủ sai nhưng vì bác đòi BB nên xxx sợ mất cơ hội thu các xe khác nên để bác đi .
bạn vẫn chưa trả lời được câu hỏi của mình mà bạn vẫn còn dám lớn tiếng tuyên bố thế này à?