Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
Nguyễn nói:
Quangia nói:
Nhưng xxx GT lại không có thẩm quyền kiểm tra HC.
Còn muốn chận lại để kiểm tra CMND thì lại thuộc thẩm quyền của xxx khác và đòi hỏi các điều kiện khác nữa, đâu phải cứ muốn là chận lại hỏi đâu bác.

Bác lại cũng nhầm, Thông tư 27/2009/TT-BCA quy định:

2. Quyền hạn (của cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát GTDB):

a) Được dừng các Phương tiện giao thông đường bộ (sau đây viết gọn là phương tiện); kiểm soát phương tiện, giấy tờ của phương tiện, giấy tờ của người điều khiển phương tiện, Giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện đang kiểm soát, việc thực hiện các quy định về vận tải.
b) <span style=""color: #ff0000;"">Xử lý các hành vi vi phạm hành chính</span> trong lĩnh vực giao thông đường bộ và <span style=""color: #ff0000;"">an ninh, trật tự, an toàn xã hội</span> theo quy định của pháp luật.

Phần tô đỏ là em khẳng định với bác NGUYEN T tại sao xxx GT có thể kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, không tuỳ tiện như Bác nói "không thể vác cái NĐ này vào việc xử theo luật GTĐB được."
Đồng ý với bác!
Nhưng cho hỏi,tại sao,gần như 100% các trường hợp vi phạm trật tự,an toàn XH,xxx Gt lại không trực tiếp xử lý mà gọi xxxx phường sở tại xử lý.FĐiển hình vụ cô gái tát tai xxxGT.
 
Hạng D
14/8/09
1.278
4.345
113
42
Biên Hoà
Đã là chiến sĩ thuộc lực lượng CAND thì được quyền kiểm tra giấy tờ tùy thân theo nghị định 05/1999. CSGT là 1 bộ phận của CAND bác ạ.
Còn chuyện bác hỏi về việc vì sao CSGT lại giao cho CA phường xử lý các trường hợp vi phạm trật tư an ninh xã hội là do quy định nội bộ ngành công an.
Giống như ở công ty chia ra bộ phận nhân sự, bộ phận kế toán, mua hàng, kho vận ..... việc ai, người đó làm không để xảy ra trường hợp chồng chéo. Gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 
Hạng F
26/6/07
5.369
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
Nguyễn nói:
NGUYEN T nhầm nhé:

Nghị định 73/2010, điều 12:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không mang theo giấy chứng minh nhân dân, giấy tờ tuỳ thân;
b) Không xuất trình giấy chứng minh nhân dân, giấy tờ tuỳ thân khi có yêu cầu kiểm tra;

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Bỏ lại giấy chứng minh nhân dân sau khi bị kiểm tra, tạm giữ;



- Thẩm quyền xử phạt (điều 28): chiến sỹ CAND khi đang thi hành công vụ có quyền xử phạt đến 200,000VND



Bonus: thông tư 26/2007/TT-BCA của Bộ Công an có quy định người không có giấy tờ tùy thân là người không mang theo CMND hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng hay các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu.
@Bác Nguyễn ơi : Em thì lại cho rằng là bác nhầm cơ đấy .
Bản thân cụm từ "giấy tờ tuỳ thân" được quy định bao gồm một trong các loại giấy tờ sau :
- CMND ; hoặc
- Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng; hoặc
- Các giấy tờ có hình ảnh được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp , ví dụ như Giấy phép lái xe , Giấy Thông Hành , hoặc Thị Thực Cư Trú (Visa), ...
(Em nhớ không nhầm thì trong Nghị Định CP Quy định về Xử phạt Vi Phạm Hành Chính có phần định nghĩa này)

Vì vậy trong trường hợp không mang theo CMND, nhưng có GPLX thì hoàn toàn không vi phạm hành chính .
Tất nhiên, đã gọi là "tuỳ thân" thì phải mang theo cái thân, nếu như hổng có mang theo tý giấy lộn lận lưng thì bị mời về uống trà, và sau đó xuất trình được cái giấy tờ kia thì lãnh thêm cái BB phạt VPHC là cũng đáng người đáng tội thui àh .
 
Hạng C
31/8/10
842
291
63
Nguyễn nói:
NGUYEN T nhầm nhé:

Nghị định 73/2010, điều 12:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không mang theo giấy chứng minh nhân dân, giấy tờ tuỳ thân;
b) Không xuất trình giấy chứng minh nhân dân, giấy tờ tuỳ thân khi có yêu cầu kiểm tra;

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Bỏ lại giấy chứng minh nhân dân sau khi bị kiểm tra, tạm giữ;



- Thẩm quyền xử phạt (điều 28): chiến sỹ CAND khi đang thi hành công vụ có quyền xử phạt đến 200,000VND



Bonus: thông tư 26/2007/TT-BCA của Bộ Công an có quy định người không có giấy tờ tùy thân là người không mang theo CMND hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng hay các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu.

Các bác xem thông tư 27/2009/TT-BCA họ quy định CSGT được kiểm tra những gì nhé.
xxx thì được kiểm tra CMND khi cần thiết nhưng đó không thuộc phạm trù Luật GTĐB nên ko thể xử phạt theo NĐ34 được.
 
Hạng D
30/1/11
1.272
57
48
Ha Sonata nói:
Đơn giản là "công dân ra đường phải có CMND". Chẳng có gì phải tranh luận nữa cả.
OK bác: nào h em cứ vậy, đó là chưa nói tới cái thẻ cử tri phải có <span style=""color: #ff0000;"">đóng dấu đã bầu</span> nữa í chứ (chứng tỏ mình chưa bị mất quyền công dân)
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.500
171.217
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
NGUYEN T nói:
Nguyễn nói:
Quangia nói:
Nhưng xxx GT lại không có thẩm quyền kiểm tra HC.
Còn muốn chận lại để kiểm tra CMND thì lại thuộc thẩm quyền của xxx khác và đòi hỏi các điều kiện khác nữa, đâu phải cứ muốn là chận lại hỏi đâu bác.

Bác lại cũng nhầm, Thông tư 27/2009/TT-BCA quy định:

2. Quyền hạn (của cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát GTDB):

a) Được dừng các Phương tiện giao thông đường bộ (sau đây viết gọn là phương tiện); kiểm soát phương tiện, giấy tờ của phương tiện, giấy tờ của người điều khiển phương tiện, Giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện đang kiểm soát, việc thực hiện các quy định về vận tải.
b) <span style=""color: #ff0000;"">Xử lý các hành vi vi phạm hành chính</span> trong lĩnh vực giao thông đường bộ và <span style=""color: #ff0000;"">an ninh, trật tự, an toàn xã hội</span> theo quy định của pháp luật.

Phần tô đỏ là em khẳng định với bác NGUYEN T tại sao xxx GT có thể kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, không tuỳ tiện như Bác nói "không thể vác cái NĐ này vào việc xử theo luật GTĐB được."
Đồng ý với bác!
Nhưng cho hỏi,tại sao,gần như 100% các trường hợp vi phạm trật tự,an toàn XH,xxx Gt lại không trực tiếp xử lý mà gọi xxxx phường sở tại xử lý.FĐiển hình vụ cô gái tát tai xxxGT.
CSGT hay bất kỳ lực lượng an ninh cảnh sát nào (là lực lượng NGHIỆP VỤ chuyên môn) khi phát hiện sai phạm luật đều có trách nhiệm chuyển đến Công an sở tại (lực lượng quản lý về mặt hành chính) để lập hồ sơ ban đầu. Đó là theo quy định phân cấp thẩm quyền xét xử trong luật tố tụng (hình sự hoặc dân sự).
(Khi bắt người: Bộ bắt, hay tỉnh thành bắt, hay quận huyện bắt ... đều phải có biên bản bắt khám xét với sự đại diện của chính quyền địa phương cấp phường xã nơi tội phạm cư trú hay nơi xảy ra sự việc)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
6/3/08
4.071
8.728
113
Sàigòn
haichien nói:
Nguyễn nói:
NGUYEN T nhầm nhé:

Nghị định 73/2010, điều 12:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không mang theo giấy chứng minh nhân dân, giấy tờ tuỳ thân;
b) Không xuất trình giấy chứng minh nhân dân, giấy tờ tuỳ thân khi có yêu cầu kiểm tra;

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Bỏ lại giấy chứng minh nhân dân sau khi bị kiểm tra, tạm giữ;



- Thẩm quyền xử phạt (điều 28): chiến sỹ CAND khi đang thi hành công vụ có quyền xử phạt đến 200,000VND



Bonus: thông tư 26/2007/TT-BCA của Bộ Công an có quy định người không có giấy tờ tùy thân là người không mang theo CMND hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng hay các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu.
@Bác Nguyễn ơi : Em thì lại cho rằng là bác nhầm cơ đấy .
Bản thân cụm từ "giấy tờ tuỳ thân" được quy định bao gồm một trong các loại giấy tờ sau :
- CMND ; hoặc
- Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng; hoặc
- Các giấy tờ có hình ảnh được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp , ví dụ như Giấy phép lái xe , Giấy Thông Hành , hoặc Thị Thực Cư Trú (Visa), ...
(Em nhớ không nhầm thì trong Nghị Định CP Quy định về Xử phạt Vi Phạm Hành Chính có phần định nghĩa này)

Vì vậy trong trường hợp không mang theo CMND, nhưng có GPLX thì hoàn toàn không vi phạm hành chính .
Tất nhiên, đã gọi là "tuỳ thân" thì phải mang theo cái thân, nếu như hổng có mang theo tý giấy lộn lận lưng thì bị mời về uống trà, và sau đó xuất trình được cái giấy tờ kia thì lãnh thêm cái BB phạt VPHC là cũng đáng người đáng tội thui àh .
Quy định về "giấy tờ tuỳ thân" nó lung tung lắm Bác ơi, mỗi lĩnh vực một khác nhau (ví dụ Bộ Công an quy định trong thủ tục giữ người khác với Bộ giao thông quy định khi đi máy bay...) nhưng trong giao thông đường bộ thì không thấy có quy định cụ thể, tạm lấy của quy định trong "tạm giữ người theo thủ tục hành chính" có vẻ là đủ nhất "CMND hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng hay các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu. Trường hợp không mang theo các giấy tờ đó nhưng có những giấy tờ khác có dán ảnh kèm theo như giấy phép lái xe, thẻ sinh viên, thẻ hội viên... thì cũng có thể coi đó là có giấy tờ tùy thân.", tuy nhiên, đây là quy định riêng cho việc "tạm giữ người theo thủ tục hành chính", chứ không phải chung cho mọi lĩnh vực và nó không phải là quy chuẩn...

xxx cũng như dân đen, chả biết đường nào mà lần! mình show giấy phép lái xe (hoặc các giấy khác nói trên) ra cho xxx giao thông thì cũng chỉ hên xui, 50/50!

ý em nói Bác NGUYEN T nhầm là ở chỗ xxx có thể kiểm tra và phạt khi không có giấy tờ tuỳ thân kia.